Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trung Quốc phản đối Mỹ cấm vận Cuba

Cập nhật: 10:47 ngày 03/06/2020
Ngày 2/6, Trung Quốc đã bày tỏ phản đối việc Mỹ viện cớ chống khủng bố để áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Cuba.

Phát biểu họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố Trung Quốc giữ quan điểm rằng cộng đồng quốc tế cần phối hợp để chống khủng bố, dù vậy, Bắc Kinh phản đối phía Mỹ sử dụng chống khủng bố như một cái cớ để áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Cuba. Ông Triệu Lập Kiên cho rằng Mỹ và Cuba cần tiếp tục phát triển mối quan hệ song phương bình thường dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Ông khẳng định "điều này có lợi cho các lợi ích của hai nước và sẽ giúp thúc đẩy hòa bình và ổn định của khu vực Mỹ Latinh".

{keywords}

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 8/4/2020. 

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Mỹ ngày 13/5 đưa Cuba trở lại cái gọi là "danh sách các quốc gia không hợp tác với nỗ lực chống khủng bố của Washington", liên quan sự hiện diện của nhóm Quân đội Giải phóng quốc gia (ELN) của Colombia trên lãnh thổ Cuba. Chính phủ Cuba đã lập tức lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ, đồng thời khẳng định Cuba là "nạn nhân của khủng bố".

Cùng ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện mừng sinh nhật ông Raul Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, trong đó nhấn mạnh mối quan hệ chiến lược và tình đồng chí giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong bức điện, ông Kim Jong-un bày tỏ tin tưởng rằng "mối quan hệ hữu nghị, hợp tác chiến lược và tình đồng chí giữa hai Đảng và hai nước dựa trên lịch sử và truyền thống lâu đời sẽ luôn được quan tâm vun đắp và phát triển". 

Triều Tiên và Cuba đã duy trì quan hệ chặt chẽ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1960, và gần đây hai bên đã nỗ lực tăng cường quan hệ song phương. Tháng 11/2018, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã đến thăm Bình Nhưỡng trong 3 ngày. Tháng 5 năm ngoái, một phái đoàn Triều Tiên do ông Ri Su-yong, Phó Chủ tịch Đảng Lao động cầm quyền, dẫn đầu cũng đã đến thăm quốc đảo này.

Diễn biến Covid-19 tới sáng 3/6: Thế giới gần 6,5 triệu người mắc bệnh; nhiều nước mở cửa trở lại
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 107.654 trường hợp mắc Covid-19 và 4.449 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng gần 6,5 triệu người. Trừ Mỹ và Brazil, đại dịch tiếp tục xu thế hạ nhiệt trên thế giới; nhiều nước từng bước nới lỏng các biện pháp phòng dịch và khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội.
Brazil truy tố trên 2.200 đối tượng phá rừng Amazon
Theo phóng viên tại Nam Mỹ, ngày 2/6, Bộ Công cộng Liên bang Brazil thông báo trong tháng 5/2020 đã truy tố trên 2.200 đối tượng vì các tội danh liên quan đến nạn phá rừng ở khu vực Amazon.
Xe Vệ binh Quốc gia Mỹ tràn ngập mọi ngóc ngách thủ đô Washington
Theo hình ảnh trên mạng xã hội, loạt phương tiện quân sự chở theo lính Vệ binh Quốc gia đã xuất hiện gần Nhà Trắng vào chiều tối 1/6, một giờ trước khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực.
Nhật Bản nhất trí thảo luận khôi phục đi lại với Việt Nam
Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi ngày 1/6 đã nhất trí tiến hành các cuộc thảo luận với Chính phủ Việt Nam để có thể khôi phục việc đi lại giữa hai nước.
Phong trào biểu tình chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ lan sang Thụy Sĩ
Theo phóng viên tại Geneva, ngày 1/6, cuộc biểu tình phản đối cái chết của người đàn ông da màu George Floyd đã diễn ra ở thành phố Zurich, thành phố lớn nhất ở Thụy Sĩ, bất chấp quy định cấm các hoạt động tụ tập đông người trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...