Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hỏa hoạn tại Séc khiến 8 người thiệt mạng và nhiều người bị thương

Cập nhật: 09:05 ngày 20/01/2020
Đám cháy được cho là bắt nguồn từ một căn phòng trong khu nhà dành cho người khuyết tật. Hầu hết những người thiệt mạng đều do hít phải khói.

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào lúc rạng sáng tại khu nhà dành cho người khuyết tật tại thị trấn Vejprty, miền Tây-Bắc Séc, giáp với biên giới Đức đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 29 người bị thương, trong đó 3 nạn nhân bị thương nghiêm trọng.

{keywords}

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy. 

Trên trang mạng cá nhân Twitter, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis gọi vụ hỏa hoạn là thảm kịch kinh hoàng và yêu cầu lực lượng cảnh sát và cứu hỏa làm việc khẩn trương để giúp đỡ người bị nạn.

Theo truyền thông địa phương, đám cháy được phát hiện vào trước 5 giờ sáng 19-1 (theo giờ địa phương) và được cho là bắt nguồn từ một căn phòng trong khu nhà dành cho người khuyết tật. Hầu hết những người thiệt mạng đều do hít phải khói.

Nhà chức trách đã điều 7 đội cứu hỏa, trong đó có sự hỗ trợ của 2 đội cứu hỏa từ Đức đến hiện trường để khống chế hỏa hoạn. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế hoàn toàn vụ hỏa hoạn khoảng 3 tiếng đồng hồ sau đó.

Đây là vụ hỏa hoạn lớn thứ 2 trong lịch sử Séc, vụ đầu tiên xảy ra năm 2010 tại thủ đô Praha tại một khu nhà bỏ hoang, khiến 9 người vô gia cư người thiệt mạng.

Trung Quốc xác nhận trường hợp thứ ba tử vong do virus corona
Giới chức Y tế TP Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc ngày 20-1 cho biết tỉnh này tiếp tục ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do nhiễm bệnh viêm phổi lạ. Đây là ca tử vong thứ ba tại Trung Quốc liên quan virus corona - tương tự loại virus đã gây ra hội chứng hô hấp cấp (SARS) ở nước này trước đây.
Vụ máy bay chở khách của Ukraine rơi tại Iran: Hộp đen máy bay sẽ được chuyển giao cho Ukraine
Ngày 18-1, một quan chức của Tổ chức Hàng không Iran cho biết hộp đen của chiếc máy bay chở khách bị rơi tại nước này hồi đầu năm sẽ được chuyển giao cho Ukraine để đọc dữ liệu.

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...