Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vỡ đập tại Nga, hơn 20 người thương vong

Cập nhật: 14:25 ngày 19/10/2019
Theo hãng tin TASS, sáng 19-10, một con đập tại huyện Kuraginsky, thuộc vùng Krasnoyarsk của Nga, đã bị vỡ, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, 15 người bị thương.

Trong một tuyên bố, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết sự cố vỡ đập trên xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương), ở khu vực sông Seyba gần làng Schetinkino, cách TP Krasnoyarsk khoảng 260km về phía Nam. 

{keywords}

Vỡ đập tại Nga, hơn 20 người thương vong.

Con đập nằm trên hồ chứa nước thuộc một công ty khai thác vàng. Khoảng 270 người đang làm việc tại địa điểm này khi con đập bị vỡ. Hiện vẫn còn 15 người mất tích sau sự cố và hai khu nhà ở của công ty khai thác vàng nói trên đã bị nước tràn vào gây ngập lụt.

Hiện một lực lượng gồm 41 người, cùng một số máy bay trực thăng và nhiều trang thiết bị đã được điều tới hiện trường để tiến hành các công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân gây ra sự cố trên.

Hai nữ du hành bước ra ngoài Trạm không gian trong chuyến đi lịch sử
Vào lúc 7 giờ 38 phút sáng 18-10 (tức lúc 19 giờ 38 giờ Việt Nam), hai nhà nữ du hành của NASA đã bắt đầu chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên trong lịch sử với đoàn du hành toàn phụ nữ. Chuyến đi dự kiến kéo dài trong khoảng 5 hoặc 6 giờ.
Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất gần 30 năm
GDP quý III của Trung Quốc tăng 6% so với năm ngoái, thấp nhất hơn 27 năm, do nhu cầu trong và ngoài đi xuống giữa chiến tranh thương mại.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ từ chức
Ngày 17-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry, người có dính líu tới cuộc điều tra luận tội Tổng thống, sẽ từ chức. Ông Rick Perry là quan chức cấp cao tiếp theo “ra đi” sau hàng loạt sự xáo trộn nội các Mỹ thời gian qua.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...