Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ngoại trưởng Pompeo hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vào đầu năm 2019

Cập nhật: 08:11 ngày 22/11/2018
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 21-11 cho biết ông hy vọng vào một cuộc gặp lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào đầu năm 2019.

Ông Pompeo nêu rõ: "Chúng tôi tiếp tục đàm phán để hối thúc họ thực hiện cam kết mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng Triều Tiên. Điều này sẽ tuyệt vời đối với Mỹ và khu vực, cũng như người dân Triều Tiên, và tôi hy vọng rằng sẽ có một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo vào đầu năm 2019".

Ngoại trưởng Pompeo đã dự định gặp một quan chức cấp cao Triều Tiên tại New York vào đầu tháng này nhằm lên kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh nói trên và thảo luận về nội dung chi tiết trong cam kết của Triều Tiên nhằm dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cuộc gặp bất ngờ bị hoãn một ngày trước khi diễn ra theo dự kiến.

{keywords}

Phía Mỹ hé lộ thời gian Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un gặp nhau lần 2.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Hàn Quốc và Mỹ sẽ giảm quy mô cuộc tập trận chung mang tên "Đại bàng non" vào đầu năm 2019, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đang phán về việc dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Mattis cho hay cuộc tập trận Đại bàng non "sẽ giảm về quy mô". Bộ trưởng Mattis nêu rõ: "Cuộc tập trận Đại bàng non đang được tái tổ chức nhằm duy trì một mức độ sẽ không gây hại cho biện pháp ngoại giao".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên lạc quan về cuộc gặp thượng đỉnh Triều-Mỹ lần hai
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 8-10 cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ tin tưởng rằng một “chương trình tốt” sẽ được chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...