Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi giải quyết vấn đề các gia đình bị ly tán

Cập nhật: 19:15 ngày 22/10/2017
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 22-10 tuyên bố sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề các gia đình bị ly tán trong chiến tranh, bất chấp tình hình chính trị và quân sự căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
{keywords}

Tổng thống Moon Jae-in.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ của Hiệp hội những người có quê hương ở Triều Tiên, Tổng thống Moon Jae-in nói rằng, từ việc xác minh liệu một người vẫn còn sống hay đã qua đời tới việc trao đổi thư từ và tổ chức đoàn tụ, chính phủ Hàn Quốc sẽ giải quyết những mong muốn thiết tha của các gia đình bị ly tán tách biệt khỏi tình hình chính trị và quân sự. Ông còn ghi nhận rằng hiện ở Hàn Quốc có khoảng 60.000 người bị ly tán khỏi gia đình ở Triều Tiên.

Kể từ khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên năm 2000, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức được 20 đợt đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), trong đó họ được ở bên nhau trong vài ngày. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay chưa có hoạt động nào như vậy được tổ chức.

Hồi tháng 7-2017 vừa qua, Tổng thống Moon Jae-in đã đề nghị tổ chức một đợt đoàn tụ các gia đình bị ly tán và nói rằng, nếu Triều Tiên chưa sẵn sàng, thì phía Hàn Quốc có thể mở cửa trước để cho phép các gia đình Triều Tiên tới thăm các gia đình bị ly tán của mình ở Hàn Quốc hoặc được trở về quê hương mình tại Hàn Quốc.

Theo Thùy Linh/VOV


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...