Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nga phóng tàu chở hàng lên ISS

Cập nhật: 08:53 ngày 15/10/2017
Ngày 14-10, Nga đã phóng tàu vận tải không người lái Progress MS-07, mang theo đồ dùng tiếp tế cho Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS). Tàu được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, bằng tên lửa đẩy Soyuz 2.1a, và đã đi vào quỹ đạo 8 phút sau khi được phóng. 
{keywords}

Tàu vận tải được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Sự kiện trên đã phải hoãn lại hai ngày sau khi hệ thống phóng tự động ngừng hoạt động ngay trước thời điểm phóng hôm 12-10. Hiện một ủy ban của Nga vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố này. Tàu Progress MS-07 mang theo 2 tấn hàng hóa, trong đó có nhiên liệu, cùng các loại đồ tiếp tế cho ISS và thiết bị cá nhân cho 6 phi hành gia đang làm việc tại đây. 

Theo kế hoạch, tàu sẽ đến trạm vào lúc 11 giờ 09 phút ngày 16-10 giờ GMT (tức 18 giờ 09 phút giờ Hà Nội) và sẽ tự động kết nối. Sau đó, Progress MS-07 sẽ được chất đầy rác thải trước khi tách khỏi trạm và bốc cháy trong khí quyển. 

Lần gần đây nhất Nga thực hiện phóng tàu vận tải đưa hàng hóa lên ISS là ngày 14-6-2017 với tàu Progress MS-06, chở theo khoảng 2,4 tấn đồ dùng, thiết bị, gồm 620 kg nhiêu liện cho ISS, 47 kg không khí, 420 lít nước, 351 kg thực phẩm cho các nhà du hành vũ trụ và một số thiết bị khoa học. 

Với đội ngũ phi hành đoàn luân phiên gồm các phi hành gia, các nhà du hành vũ trụ, ISS nằm cách Trái Đất 400km, hoạt động như một phòng nghiên cứu sinh vật học, khoa học sự sống, khoa học vật liệu, cũng như quan sát hiện tượng thiên văn học và chuyển động của Trái Đất. "Phòng thí nghiệm" trên vũ trụ này trị giá 100 tỷ USD. 

Trong suốt gần 20 năm hoạt động vừa qua, ISS đã đón tiếp 226 lượt người tới từ 15 quốc gia trên thế giới. Các chuyên gia đã tiến hành hơn 200 cuộc đi bộ trong không gian, 1.760 các điều tra nghiên cứu và công bố hơn 1.200 nghiên cứu khoa học. 

Cơ quan kiểm soát hy vọng sẽ duy trì hoạt động của ISS cho tới năm 2024, sau khi tất cả các quốc gia tham gia hợp tác, ngoại trừ Liên minh châu Âu (EU), nhất trí tiếp tục hỗ trợ tài chính cho dự án ít nhất là tới thời điểm đó. ISS bay trên quỹ đạo Trái Đất với tốc độ 28.000 km/h kể từ năm 1998.

Theo TTXVN


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...