Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xây dựng ngành hậu cần, kỹ thuật Trường Quân sự (Quân đoàn 2) vững mạnh

Cập nhật: 19:13 ngày 08/06/2022
(BGĐT) - Ngày 8/6, Trường Quân sự (Quân đoàn 2) tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.
{keywords}

Đại tá Nguyễn Hoàng Tú phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Bá Hào, Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 2; Đại tá Nguyễn Hoàng Tú, Chính ủy Trường Quân sự; Đại tá Trần Quang Lệ, Hiệu trưởng Trường Quân sự.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy nhà trường đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đến các cấp uỷ, các tổ chức trong đơn vị. Chỉ đạo bảo đảm đầy đủ lượng vật chất hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của nhà trường, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, tổ chức và tham gia các hội thi ngành hậu cần đạt kết quả cao.

Đảng ủy nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tăng gia sản xuất có hiệu quả, luôn đáp ứng được 75-85% nhu cầu rau, củ, quả; thịt xô lọc; cá tươi, hằng năm trích lại 35% để tái sản xuất, bổ sung thêm vào nguồn vốn tăng gia sản xuất của nhà trường.

Thường xuyên củng cố nhà ăn, nhà bếp chính quy theo đúng quy định, 100% các bếp ăn sử dụng bếp nấu lò hơi cơ khí, bếp dầu hóa hơi. Xây dựng thực đơn ăn thống nhất, thường xuyên cải tiến món ăn, tổ chức nhập xuất tay ba, nấu ăn đối chứng, bảo đảm công khai đúng chế độ tiêu chuẩn ăn của bộ đội.

{keywords}

Các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tăng gia sản xuất của nhà trường.

Đối với công tác kỹ thuật (CTKT), qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 382, Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của CTKT nói chung và VKTBKT nói riêng; gắn thực hiện CTKT với các cuộc vận động, phong trào thi đua như: Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua quyết thắng năm, các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và bảo đảm tốt CTKT cho các nhiệm vụ.

{keywords}

Lãnh đạo Trường Quân sự Quân đoàn 2 tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Hoàng Tú yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị trong nhà trường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của các cấp về công tác hậu cần, kỹ thuật. Trong đó, xác định công tác hậu cần là một mặt công tác quan trọng thường xuyên, tiến hành công tác hậu cần trên cơ sở nghị quyết, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Phát huy tính tự lực, tự cường, nội lực của đơn vị. Đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, lấy yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và nâng cao chất lượng đời sống bộ đội là mục tiêu hàng đầu của công tác hậu cần.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả CTKT, bảo đảm tốt VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục đào tạo và các nhiệm vụ đột xuất của Nhà trường; tạo được sự chuyển biến trong nhận thức, vai trò trách nhiệm của cán bộ, học viên đối với CTKT; đẩy mạnh chất lượng thực hiện Cuộc vận động 50, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với Phong trào thi đua Quyết thắng; xây dựng và duy trì hệ thống cơ sở kỹ thuật đồng bộ, chất lượng; ngành kỹ thuật Nhà trường vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Chính ủy Trường Quân sự tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương.

Tin, ảnh: Trung Anh

Quân đoàn 2: Hơn 4 nghìn chiến sĩ mới tuyên thệ
(BGĐT) - Ngày 1/6, Lữ đoàn 203 và Sư đoàn 306 (Quân đoàn 2) tổ chức lễ tuyên thệ cho hơn 500 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022.
3 khâu đột phá của tuổi trẻ Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2)
(BGĐT) - Ngày 27/5, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2) tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ X, giai đoạn 2022-2027. Đây là đơn vị được chọn để rút kinh nghiệm trong toàn Quân đoàn. 
Tuổi trẻ Quân đoàn 2: Nghiên cứu, ứng dụng nhiều sáng kiến hữu ích
(BGĐT) - Hưởng ứng “Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo” năm 2021 do Quân đoàn 2 tổ chức, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã say mê sáng tạo, có nhiều sáng kiến hữu ích áp dụng rộng rãi trong thực tiễn. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong nghiên cứu khoa học, giúp nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong đơn vị.
Quân đoàn 2 tọa đàm về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”
(BGĐT) - Ngày 26/5, Đảng ủy Quân đoàn 2 tổ chức tọa đàm về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thiếu tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2 chủ trì.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...