Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong toàn quân

Cập nhật: 13:19 ngày 17/09/2020
(BGĐT) – Ngày 17/9, tại Hội trường Bộ Quốc phòng và 136 điểm cầu trong toàn quân, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” của quân đội giai đoạn 2016-2020.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai. Đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Giang có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh - Đại tá Lê Văn Thắng; Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - Đại tá Vũ Đức Hiền và đại diện các cơ quan, ban, ngành liên quan.

{keywords}

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Đổi mới, sáng tạo trong công tác dân vận

Theo báo cáo tại hội nghị, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tư duy đổi mới của Đảng về công tác dân vận, Quân ủy T.Ư đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua đồng bộ, toàn diện, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nét mới, sáng tạo của phong trào là hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận bằng nhiều phong trào mô hình sáng tạo như: “Tuổi trẻ giữ nước”, “Xuân biên cương, Tết hải đảo”, “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới”, “Tổ tàu thuyền an toàn”…

Thông qua phong trào thi  đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” các đơn vị trong toàn quân đã sửa chữa, xây mới hơn 20 nghìn "Nhà tình nghĩa", "Nhà đại đoàn kết", "Mái ấm tình thương"…; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách với tổng trị giá 1,6 nghìn tỷ đồng; phụng dưỡng 2.867 mẹ Việt Nam Anh hùng; tìm kiếm, cất bốc hơn 11 nghìn hài cốt liệt sĩ; chi trả trợ cấp một lần cho 2 triệu đối tượng tham gia kháng chiến, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ… 

Các đơn vị quân đội tích cực, chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các đe dọa an ninh phi truyền thống khác để bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân; luôn xứng đáng và làm toả sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội. 

Đối với Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, hằng năm, đơn vị tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng; tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động của địa phương, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, làm đường giao thông, nạo vét kênh mương với hơn 1,6 nghìn ngày công.

Trong 5 năm qua, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, lực lượng vũ trang tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 6 "Nhà đồng đội", xây dựng 9 "Nhà tình nghĩa" từ nguồn vận động “Đền ơn, đáp nghĩa” với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng; nhận phụng dưỡng suốt đời 8 mẹ Việt Nam Anh hùng. Việc xây dựng các mô hình, điển hình đều có trọng tâm, trọng điểm gắn với các hoạt động xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao việc thực hiện công tác dân vận trong toàn quân, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” với nhiều nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo. 

Lực lượng quân đội luôn đi đầu, gần gũi giúp đỡ nhân dân những lúc khó khăn, thiên tai, dịch bệnh. Hình ảnh người thầy giáo, thầy thuốc mang quân hàm xanh là tên gọi thân thương mà nhân dân dành cho quân đội, để lại trong lòng nhân dân ấn tượng sâu sắc về phẩm chất người quân nhân cách mạng. 

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung: Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy những kinh nghiệm đã có, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” toàn diện theo tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị quân đội; nâng cao nhận thức đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 25, Kết luận 43 về tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới…

Gắn công tác dân vận với xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa quân đội với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn đóng quân nhằm tăng thêm sức mạnh cho phong trào.

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” ngày càng có hiệu quả, chiều sâu, thiết thực, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu: Các đơn vị trong toàn quân tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công dân vận của Đảng và nhiệm vụ quân đội đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn khảo sát, nắm bắt tình hình xây dựng kế hoạch dân vận sát với thực tiễn. 

Tích cực nghiên cứu các hình thức dân vận phù hợp với từng địa phương, đơn vị, cơ quan trong tình hình mới; cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp không được lơ là, chủ quan, coi nhẹ công tác dân vận. 

Trong thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp, đồng chí Ngô Xuân Lịch yêu cầu toàn quân cần đẩy mạnh hơn nữa công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhiệm vụ chính trị của quân đội. 

Cần quan tâm, chăm lo xây dựng cơ quan dân vận, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; hoàn thành tốt chức năng đội quân công tác, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang): Bảo đảm chất lượng huấn luyện lực lượng dự bị động viên đợt 2
(BGĐT) – Sau thời gian tạm dừng huấn luyện do ảnh hưởng dịch Covid-19, từ đầu tháng 9, Trung đoàn 831 (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang) tiếp tục thực hiện công tác huấn luyện đối với lực lượng dự bị động viên (DBĐV) đồng thời duy trì thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Gần 5 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho 36 thương binh
(BGĐT) - Ngày 20/8, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang chi trả truy lĩnh trợ cấp thương binh cho 36 đồng chí thuộc 8 huyện, TP trong tỉnh với số tiền gần 5 tỷ đồng.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang: Hỗ trợ xây nhà đồng đội cho quân nhân
(BGĐT) - Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Ban CHQS huyện Lục Nam và UBND xã Khám Lạng tổ chức khởi công xây dựng “nhà đồng đội” tặng gia đình Đại úy Nguyễn Xuân Ngọc. Dự lễ khởi công có Đại tá Nguyễn Trọng Chung, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
Hữu Trình


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...