Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công tác dân vận ở Sư đoàn 3: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân”

Cập nhật: 07:58 ngày 30/07/2020
(BGĐT) - Đến hẹn lại lên, vào tháng 7 và tháng 12 hằng năm, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 (Quân khu 1) lại tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Năm nay, đơn vị tập trung giúp các địa phương củng cố các công trình mang tính bền vững, lâu dài. Ngoài xây dựng nông thôn mới, bộ đội còn tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân dịp 27/7.

Nhiều công trình từ bàn tay bộ đội

{keywords}

Bộ đội Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3) giúp Trường Mầm non xã Nghĩa Hòa (Lạng Giang) làm sân bê tông. 

Những ngày qua, thôn Càn, xã Hương Sơn (Lạng Giang) rộn ràng, náo nhiệt hơn vì có 50 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3) về làm dân vận. Chúng tôi đến đây vào đầu giờ sáng nhưng cái nắng đã chói chang. Đồng chí nào cũng ướt đẫm lưng áo, nước da đen sạm, ấy vậy miệng vẫn tươi cười, tay thoăn thoắt trộn bê tông, chuyển vật liệu vào đúng vị trí để xây rãnh thoát nước và củng cố khuôn viên nhà văn hóa thôn. 

Nhà ông Phạm Văn Quy, Trưởng thôn Càn ở gần đó, nên ông đã dành căn bếp cùng khoảng sân rộng rãi, có bóng cây râm mát của gia đình cho các anh làm nơi nấu nướng, ăn uống. Các cô, các bà trong thôn còn mang nhiều trái cây, rau, củ để “tiếp sức” cho bộ đội, tình quân dân thêm thắm thiết. 

Từ ngày 16/7 đến ngày 31/7, gần 350 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn các xã: Hương Sơn, Nghĩa Hòa ( Lạng Giang) và 5 xã, thị trấn thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ông Vũ Văn Báo, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn cho hay: “Năm 2019, xã về đích nông thôn mới. Theo sự chỉ đạo của cấp trên, năm nay, xã tiếp tục chọn thôn Càn để xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện còn nhiều tiêu chí chưa hoàn thành như môi trường, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa… Chúng tôi rất vui vì nhờ có cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3) giúp sức, nhiều phần việc đã được thực hiện đúng và vượt tiến độ”.

Còn ở Trường Mầm non xã Nghĩa Hòa (Lạng Giang), gần 60 cán bộ, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3) đang khẩn trương giúp trường xây dựng nhiều hạng mục để năm học tới, cô và trò nơi đây có nơi học tập, vui chơi khang trang hơn. Trong hai tuần, bộ đội đã giúp nhà trường đổ bê tông làm lối đi giữa vườn rau, vườn hoa, đài phun nước; trồng hoa, cỏ ở hai bên lối đi dẫn vào cổng trường; xây mới các khu vui chơi. 

Vừa nhanh tay san phẳng bê tông để làm đồi trượt cỏ, chiến sĩ Vũ Văn Sang vừa nói: “Thông qua công việc cũng là dịp để chiến sĩ trong đơn vị thêm gắn kết, hiểu nhau, phối hợp ăn ý hơn. Thời gian làm dân vận ở đây, các giáo viên đều đến cùng làm và chuẩn bị nước uống, trái cây rất chu đáo. Vào buổi chiều, chúng tôi tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ nên không khí luôn vui vẻ ”.

Dịp này, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cũng về một số xã thuộc huyện Hữu Lũng và Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn làm dân vận. Ở nơi nào, đơn vị cũng bám sát tình hình, nhu cầu của địa phương, nhất là gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm tổ chức thực hiện các phần việc ý nghĩa, hiệu quả.

Cán bộ, chỉ huy tiên phong, gương mẫu

Trong nửa tháng hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 được quán triệt sâu sắc tư tưởng “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua quyết thắng, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, chủ trì các cấp sâu sát trong chỉ đạo, điều hành, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu. 

Cùng Đại tá La Công Phương, Chính ủy Sư đoàn 3 đi kiểm tra một số địa điểm, chúng tôi càng thấy rõ vai trò nêu gương ấy. Đến các xã, đồng chí hỏi han tình hình sức khỏe, cảm nhận của bộ đội khi lần đầu hành quân dã ngoại làm công tác dân vận rồi trao đổi với lãnh đạo địa phương về cách tổ chức, phối hợp quản lý bộ đội. Ở đầu mối nào cũng có cán bộ từ cấp đại đội đến trung đoàn bám nắm.

Về xã Hương Sơn làm dân vận từ ngày đầu, Trung tá Hoàng Quốc Đại, Phó Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 2 chia sẻ: Chúng tôi vừa quan tâm đến chất lượng, tiến độ công việc vừa thực hiện các biện pháp chống nắng, chống nóng cho bộ đội. Nhiều phần việc, cán bộ chỉ huy xắn tay áo cùng làm với chiến sĩ để đạt chất lượng, tiến độ tốt.

Đại tá La Công Phương, Chính ủy Sư đoàn 3 cho biết thêm: Công tác dân vận của đơn vị đã có bước đổi mới cả về nội dung, cách làm, sát chức năng, nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tiếp tục bám sát chỉ đạo của trên về công tác dân vận, trong đó trọng tâm là giúp nhân dân các địa phương xây dựng nhiều công trình mang tính bền vững, lâu dài, gắn với nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Gần 700 cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 hành quân dã ngoại làm công tác dân vận
(BGĐT)- Từ ngày 16/7 đến 31/7, gần 700 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 2 tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang: Chuyển biến từ “Năm dân vận khéo”
(BGĐT) - Thực hiện “Năm dân vận khéo”, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã tập trung quán triệt đến các cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và tạo được chuyển biến bước đầu.
Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hoạt động hòa giải
Ngày 13/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác dân vận trong hoạt động hòa giải.
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong hoạt động hòa giải
(BGĐT) - Sáng 13/7, Ban Dân vận T.Ư phối hợp với Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân Tối cao, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị "Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải". Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm và 63 điểm cầu địa phương. 
Chú trọng xây dựng, nhân rộng các điển hình "Dân vận khéo"
Ngày 8/7, tại Trung tâm Hội nghị văn hóa tỉnh Lai Châu, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2020 Cụm các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.
Bắc Giang: Triển khai công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp
(BGĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và “Năm dân vận khéo” 2020.
Hội nghị triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận khu vực đồng bằng sông Hồng
"Cần có các giải pháp cụ thể để các văn bản của Đảng đi vào cuộc sống sát thực hơn, kịp thời hơn". Đây là ý kiến nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tại Hội nghị triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận khu vực đồng bằng sông Hồng, diễn ra ngày 3/6, tại Hưng Yên.
Việc làm mới, sáng tạo trong công tác dân vận
(BGĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 110-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Tỉnh ủy Bắc Giang về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay”, công tác dân vận trên địa bàn TP Bắc Giang (Bắc Giang) 5 năm qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Mạc Yến 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...