Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Quốc phòng
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội thao Thể dục thể thao quốc phòng: Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật: 07:42 ngày 17/06/2019
(BGĐT) - Phong trào thể dục thể thao (TDTT), luyện tập thể lực trong lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang ngày càng được thực hiện có chiều sâu, hiệu quả. Hội thao TDTT quốc phòng là một minh chứng cho điều đó. 

Tăng về lượng và chất

Ngày 12 và 13-6, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thao TDTT quốc phòng năm 2019. Các địa điểm diễn ra như Trường bắn Bộ CHQS tỉnh, sân vận động Trường Quân sự, bể bơi Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc… trở nên sôi động bởi sự có mặt của hàng trăm vận động viên, cổ động viên, trong đó có 204 vận động viên chính thức, nhiều gần gấp đôi so với năm ngoái. 

{keywords}

Dân quân tự vệ thi đấu nội dung bắn súng AK bài 1.

Đặc biệt năm nay Hội thao có thêm hơn 100 dân quân tự vệ (DQTV) tham gia. Đại tá Hoàng Chính, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Hội thao cho hay, số lượng vận động viên tăng cao nên việc chuẩn bị cơ sở vật chất tập luyện, thi đấu được tổ chức bài bản, chặt chẽ, kỹ càng hơn. Bên cạnh các nội dung như võ chiến đấu, ném lựu đạn xa đúng hướng, bắn súng giống như năm ngoái, lực lượng DQTV còn thi đấu thêm môn bơi 100m có súng và trang bị nhẹ.

Kết quả Hội thao TDTT quốc phòng năm 2019:

Khối cơ quan, Trường Quân sự, Trung đoàn 831: Phòng Tham mưu giành giải Nhất, Trung đoàn 831 giải Nhì; Trường Quân sự giành giải Ba.

Khối Ban CHQS huyện, TP: Lục Ngạn giành giải Nhất, Yên Thế giải Nhì, Tân Yên và TP Bắc Giang đồng giải Ba.

Các đơn vị có dân quân tự vệ giành thành tích cao: Ban CHQS TP Bắc Giang, các huyện: Lục Nam, Yên Thế, Lục Ngạn, Việt Yên.

Chị Nguyễn Thị Trà My, DQTV xã Vân Hà (Việt Yên) xuất sắc về đích đầu tiên ở nội dung bơi. Nhà chị My ở gần sông Cầu, từ nhỏ chị đã được người thân dạy bơi nên việc giành vị trí cao nhất trong khối dân quân bộ môn bơi lội không quá khó khăn. Chia sẻ thêm về kinh nghiệm thi đấu, chị My cho hay: “Khi lao mình xuống nước, tôi không nghĩ đến thành tích mà tập trung vào kỹ thuật, giữ tâm lý thoải mái nhất có thể”.

Phục vụ cho bộ môn vượt vật cản huấn luyện thể lực, trên thao trường Trường bắn Bộ CHQS tỉnh ở xã Quế Nham (Tân Yên), Ban tổ chức bố trí hệ thống 10 vật cản phức tạp. Đây là nội dung dành cho bộ đội địa phương và có mức độ khó hơn. Nếu như những năm trước, số lượng vật cản ít thì năm nay có thêm dây leo đứng, dây đeo ngang, rào chui, hầm chui.

Ngày thi đấu đầu tiên, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng không làm ảnh hưởng lớn đến tinh thần thi đấu của các vận động viên. Với thành tích 85 giây, đồng chí Nguyễn Văn Mười, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) xuất sắc dẫn đầu. Anh Mười có vóc dáng nhỏ nhắn, quan sát anh thi đấu thấy rõ sự uyển chuyển, dẻo dai. 

Theo anh Mười, những yếu tố trên đã giúp anh hoàn thành tốt phần thi của mình. Hơn hết, với kinh nghiệm thi đấu từ nhiều năm trước, hằng ngày tích cực tập luyện, học hỏi đồng đội nên trong gần một phút bật nhảy, leo dây, chui qua rào chắn, anh không bị mất nhiều sức, không vi phạm nội quy thi đấu.

Đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể lực

Bộ đội địa phương còn thi đấu các nội dung như: 4 môn thể thao quân sự phối hợp, chiến sĩ khỏe, bơi 100m có súng và trang bị nhẹ, bơi tiếp sức, chạy việt dã 7.000m, chạy vũ trang 3.000m. Theo sát vận động viên, các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đến tận thao trường để chỉ đạo, điều hành, động viên các vận động viên thi đấu tự tin, đoàn kết, trung thực, quyết thắng.

{keywords}

Vận động viên thi đấu 4 môn thể thao quân sự phối hợp.

Kết thúc hai ngày thi đấu, Ban Tổ chức đánh giá các đồng chí chỉ huy, huấn luyện viên, vận động viên đã khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm điều lệ, quy tắc hội thao, quy định của Ban tổ chức. Nhiều cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tập luyện. 

Nhiều vận động viên giành thành tích cao, chất lượng tốt hơn Hội thao năm trước. Thông qua Hội thao, Bộ CHQS tỉnh có thêm cơ sở kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực của bộ đội, thúc đẩy phong trào rèn luyện TDTT trong toàn lực lượng, góp phần tăng cường sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để thúc đẩy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa phong trào luyện tập TDTT của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian tới, Đại tá Dương Văn Đoàn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về tầm quan trọng của việc rèn luyện thể lực, duy trì có hiệu quả phong trào TDTT. 

Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư thời gian, kinh phí cho hoạt động này. Các vận động viên giành thành tích cao tiếp tục tập luyện, nâng cao kỹ năng để tham gia Hội thao TDTT do Quân khu 1 tổ chức trong thời gian tới.

Máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa: Đưa thi thể 2 sĩ quan tử nạn về Nhà tang lễ Quân y 87
2 sĩ quan phi công tử nạn trong vụ máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa đã được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 87.
Chi bộ “4 tốt, 3 không” ở Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Giang: Khắc phục từng khâu yếu
(BGĐT) - Thực hiện Chỉ thị của Đảng ủy Quân khu 1, từ năm 2018, các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Giang đã tập trung xây dựng mô hình chi bộ “4 tốt, 3 không”. Từ đó, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.
Đảng ủy Quân sự huyện Lục Nam tôn vinh điển hình tiên tiến
(BGĐT) - Đảng ủy Quân sự huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị sơ kết, tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2014-2019.
Trường Quân sự, Quân đoàn 2: Bế giảng lớp sĩ quan dự bị khóa 46
(BGĐT)-Ngày 26-4, Trường Quân sự, Quân đoàn 2 tổ chức bế giảng lớp sĩ quan dự bị khóa 46 cho 70 đồng chí.
Đăng ký nghĩa vụ quân sự cho hơn 1 nghìn thanh niên tuổi 17
(BGĐT) - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Việt Yên vừa tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019 cho thanh niên tuổi 17. 
Hội đồng quân sự tại Sudan cách chức Bộ trưởng Quốc phòng
Bộ trưởng Quốc phòng Awad Ibn Auf và Tham mưu trưởng quân đội Sudan đã từ nhiệm các cương vị lãnh đạo Hội đồng Quân sự mà họ đã đảm nhiệm sau khi lật đổ Tổng thống Omar al-Bashir.
Nhận thức đúng về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự
Cho đến nay, cả nước đã hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2019. Số lượng thanh niên nhập ngũ trong cả nước lên đến hàng vạn người. Cũng như nhiều năm trước, trong đợt tuyển quân năm nay đã có nhiều thanh niên tốt nghiệp đại học, có việc làm, thu nhập ổn định nhưng vẫn làm đơn tình nguyện nhập ngũ.

Vân Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...