Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: “Ngựa quen đường cũ”, dắt nhau vào tù

Cập nhật: 21:29 ngày 23/06/2021
(BGĐT) - Mặc dù từng bị tòa án tuyên phạt tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản nhưng sau khi mãn hạn tù, hai đối tượng lại “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục phạm tội.
{keywords}

Nam, Thúy và tang vật tại cơ quan Công an huyện Việt Yên. Ảnh: Công an huyện Việt Yên cung cấp.

Đó là hai đối tượng Nguyễn Đức Nam (SN 1989) ở tổ dân phố Tự, thị trấn Bích Động và Nguyễn Thị Thúy (SN 1990) ở thôn Tràng, xã Việt Tiến vừa bị Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 20/6, Công an huyện Việt Yên nhận được đơn trình báo của chị N.T.H (SN 1992), hộ khẩu thường trú ở thôn Me, xã Nghĩa Trung (Việt Yên) đang thuê trọ tại tổ dân phố 1, thị trấn Bích Động về việc ngày 19/6, chị phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà trọ của mình lấy trộm 4 bộ điều hòa, 1 bộ máy tính, 2 quạt cây, 1 máy scan, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng. Chị H vừa chuyển số đồ này từ nơi khác về thuê trọ, đợi khi nào dịch Covid-19 trên địa bàn được khống chế hoàn toàn thì mở văn phòng giao dịch.

Ngay sau khi nhận đơn trình báo, Công an huyện Việt Yên tổ chức điều tra, xác minh; đến 20 giờ cùng ngày đã làm rõ và vận động 2 đối tượng trên đầu thú về hành vi "trộm cắp tài sản", thu giữ toàn bộ tang vật.

Tại cơ quan công an, Nam và Thúy khai nhận đi chung một xe máy, lợi dụng đêm tối khi địa phương đang thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, thấy nhà thuê trọ của chị N.T.H khóa cửa, không có người ở đã dùng kìm phá khóa, đột nhập vào lấy trộm số tài sản trên. Hai đối tượng này đã sử dụng xe máy chở đồ trộm được làm nhiều chuyến đem đi cất giấu và tiêu thụ.

Được biết, cả hai đối tượng Nguyễn Đức Nam và Nguyễn Thị Thúy đều có tiền án, không có nghề nghiệp ổn định. Thúy từng bị tòa án tuyên phạt 8,5 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy; Nam vừa mãn hạn tù vào tháng 12/2020 về tội trộm cắp tài sản. Thúy đã có gia đình, có 3 con nhỏ; chồng bị cơ quan công an bắt vào tháng 10/2020 về tội trộm cắp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Công an huyện Việt Yên đang tạm giữ hình sự hai đối tượng trên để xử lý theo quy định; đồng thời củng cố hồ sơ để xem xét, sớm đưa ra truy tố trước pháp luật.

Nam Bình
Trường Sơn (Lục Nam): Trộm cắp manh động- Người dân bất an
(BGĐT) - Hiện nay, một số người dân ở xã Trường Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đang trồng nhiều cây trà hoa vàng và nhân giống cây mai vàng Yên Tử. Do giá trị kinh tế từ các loại cây này khá cao nên gần đây, một số đối tượng ở nơi khác tìm đến trộm cắp. Điều nguy hiểm là các đối tượng này khi đi thường mang theo dao mác, khiến người dân lo lắng, bức xúc.
Công an Yên Dũng làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản
(BGĐT) - Ngày 1/5, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã điều tra làm rõ và vận động đối tượng Nguyễn Đức Văn (SN 2002), trú tại thôn Phù Lãng, xã Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.
Bắc Giang: Tạm giữ hai đối tượng nghiện ma túy, trộm cắp tài sản
(BGĐT)- Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang), đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ hai đối tượng để điều tra liên quan đến vụ trộm cắp tài sản ở một xưởng chế biến gỗ trên địa bàn huyện.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...