Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đi từ Huế ra Thanh Hóa để đốt nhà người yêu cũ

Cập nhật: 09:41 ngày 08/04/2021
Vì hận người yêu cũ, Hồ Văn Yên đã di chuyển từ tỉnh Thừa Thiên - Huế đến thị trấn Phong Sơn (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) để đốt nhà người phụ nữ này.

Ngày 7/4, Công an huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Yên (36 tuổi, trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra, làm rõ hành vi "Hủy hoại tài sản" và "Cố ý giết người".

{keywords}

Hiện trường vụ việc.

Cụ thể, khoảng 3 giờ ngày 6/4, người dân phát hiện cửa hiệu cắt tóc gội đầu của chị Nguyễn Thị Thuý (41 tuổi) ở khu phố Đại Quang, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy bốc cháy.

Lúc này, cửa bị khoá bên ngoài, trong nhà chị Thúy có 4 người đang ngủ. Sau khi phát hiện đám cháy, mọi người nhanh chóng khống chế đám cháy, hỗ trợ 4 người trong nhà thoát ra ngoài.

Đám cháy không có thiệt hại về người song một số vật dụng bị hư hỏng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Phong Sơn và Công an huyện Cẩm Thủy đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Hồ Văn Yên khi nghi phạm này đang lẩn trốn trong ngôi lán tạm cách hiện trường vài trăm mét.

Theo cơ quan công an, Yên quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Phương (31 tuổi, em gái chủ hiệu cắt tóc) khi cùng làm công nhân trong Bình Phước.

Gần đây, do nảy sinh mâu thuẫn, chị Phương về quê làm việc với chị gái khiến Yên thù oán.

Rạng sáng 6/4, Yên tạt xăng, khóa cửa phía ngoài rồi châm lửa định sát hại người yêu cũ cùng các thành viên trong gia đình.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Thủy điều tra, làm rõ.

Miền Bắc có mưa dông, đêm nay trời chuyển lạnh
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh nên từ ngày 8/4 đến ngày 9/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trời chuyển lạnh.
Bộ Y tế phân bổ vaccine phòng Covid-19 đợt 2
Chiều tối 7/4, Bộ Y tế đã có quyết định phân bổ vaccine phòng Covid-19 đợt 2 gồm 811.200 liều vaccine nhãn hiệu AstraZeneca cho 63 tỉnh, thành phố, lực lượng Công an, Quân đội, Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế.

Theo Đại Đoàn Kết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...