Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tân Yên phòng ngừa tội phạm ma túy trở lại

Cập nhật: 08:00 ngày 02/11/2020
(BGĐT) - Gần đây, tại một số địa phương của huyện Tân Yên (Bắc Giang), các đối tượng mãn hạn tù có dấu hiệu tái phạm tội về ma túy. Để ngăn tệ nạn ma túy “bùng phát” trở lại, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng của huyện đang tập trung đấu tranh, xử  lý các đối tượng.

Triệt xóa nhiều boongke

{keywords}

Công an xã Ngọc Vân gặp gỡ, hỗ trợ trường hợp mới ra tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Theo thống kê của Công an huyện Tân Yên, từ đầu năm đến nay, đơn vị phát hiện, bắt giữ 37 vụ, trong đó khởi tố 32 vụ với 32 bị can về ma túy; tiếp nhận bàn giao từ các đơn vị khác 5 vụ việc liên quan đến tội phạm này. Đáng chú ý, Công an huyện đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá hơn 10 điểm, tụ điểm ma túy phức tạp, hoạt động dưới dạng boongke. 

Điển hình như vụ việc tại nhà đối tượng Đoàn Văn Mạnh (SN 1983) ở thôn Đồng Điều 8, xã Tân Trung. Để dễ bề hoạt động, che mắt nhân dân và lực lượng chức năng, Mạnh cho xây hệ thống tường bao, cổng kiên cố; chỉ giao dịch với các người nghiện quen biết thông qua lỗ nhỏ ở cổng. Ngoài ra, đối tượng còn bố trí một phòng trong nhà để cho những khách thân quen sử dụng ma túy. Khi tổ chức sử dụng, Mạnh khóa cổng chắc chắn. 

Đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1987) ở thôn Thượng Đồn, xã Liên Sơn chỉ giao dịch với khách quen, đồng thời bố trí dây thép gai quanh nhà. Ông Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn nói: “Sau khi Bình sa lưới, những người nghiện khác không đến địa bàn tìm ma túy nữa, bà con cũng bớt lo ngại. Các vụ việc về an ninh trật tự, nhất là trộm cắp tài sản giảm nhiều so với trước”.

Qua theo dõi các vụ án về ma túy liên quan đến đối tượng người Tân Yên bị bắt thời gian gần đây cho thấy, hầu hết đều có tiền án, tiền sự, trong đó nhiều trường hợp mới chấp hành xong án phạt tù về các tội danh liên quan đến ma túy. Ví dụ như Nguyễn Văn Khải (SN 1986) ở thôn Vân Lập, xã Ngọc Vân. Tháng 6/2020, Khải chấp hành xong án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Trở về địa phương một tháng sau, đối tượng lại bị Công an tỉnh Sơn La bắt khi đang mua bán trái phép 1 kg ma túy tổng hợp. Tương tự, ngày 7/10 vừa qua, đối tượng Nguyễn Quang Hiền (SN 1978) cùng ở thôn Vân Lập cũng bị bắt khi đang bán trái phép chất ma túy cho con nghiện. Đáng chú ý, Hiền cũng mới trở về sau hơn 7 năm ngồi tù vì ma túy.

Quản lý chắc đối tượng

Toàn huyện Tân Yên hiện có hơn 300 đối tượng từng có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Để ngăn ngừa các đối tượng tái phạm, các đội nghiệp vụ Công an huyện phối hợp với công an các xã, thị trấn lập danh sách, thường xuyên gọi hỏi, răn đe, kịp thời đấu tranh, xử lý nếu phát hiện tái phạm. Ghi nhận tại xã Ngọc Vân - “tâm bão” ma túy một thời cho thấy, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, toàn xã có 25 trường hợp chấp hành xong án phạt tù do liên quan đến ma túy trở về địa phương. 

Ngăn “vết dầu loang” ma túy bùng phát trở lại, Đảng ủy, UBND xã yêu cầu các ngành vào cuộc tuyên truyền, hỗ trợ tạo việc làm cho những trường hợp mới ra tù. Ông Dương Ngô Khoát, Chủ tịch UBND xã Ngọc Vân nói: “Trong năm nay, chúng tôi đã giới thiệu hơn chục trường hợp chấp hành xong án phạt tù đi làm tại các công ty, doanh nghiệp. Qua nắm bắt, những trường hợp này chấp hành nghiêm thời gian làm việc, không có biểu hiện bất minh. Với những trường hợp lười lao động, có biểu hiện tái phạm, chúng tôi yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc theo dõi, phát hiện, bắt giữ các đối tượng”.

Công an huyện Tân Yên xác định địa bàn trọng điểm là các xã: Ngọc Vân, Song Vân, Quế Nham, thị trấn Nhã Nam và thị trấn Cao Thượng, từ đó tập trung đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng buôn bán ma túy. Đơn vị tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành phối hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về phương thức, thủ đoạn hoạt động, hệ lụy của ma túy; huy động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác. 

Ở những địa bàn trọng điểm, cán bộ thường xuyên có mặt, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm. Nếu cán bộ nào để sót, lọt tội phạm sẽ bị kiểm điểm, coi đây là tiêu chí xếp loại thi đua hằng tháng, quý và năm.

Trung tá Nguyễn Thành Long, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Tân Yên) cho biết: “Với chức năng của mình, chúng tôi đang tập trung nắm tình hình, chủ động bám địa bàn, làm tốt công tác nghiệp vụ từ đó xác lập hiềm nghi, chuyên án đấu tranh. Đối với các đối tượng từng có tiền án, tiền sự, mỗi trinh sát phụ trách địa bàn phải nắm rõ di biến động và chịu trách nhiệm nếu đối tượng được giao theo dõi bị các lực lượng khác bắt giữ mà không nắm được".

Bắc Giang: Tạm giữ hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
(BGĐT) - Ngày 30/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) ra quyết định tạm giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Bắc Giang: Tạm giữ một đối tượng tàng trữ trái phép ma túy
(BGĐT) – Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang (Bắc Giang) thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Ngàn (SN 1964) ở tổ dân phố Chi Ly 1, phường Trần Phú (TP Bắc Giang) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Bắc Giang: Tuyên án tử hình hai bị cáo mua bán trái phép chất ma túy
(BGĐT)-Ngày 28/10, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Trọng Phong (SN 1982) trú tại phường Sao Đỏ, TP Chí Linh và Trần Đình Mạnh (SN 1986) trú tại thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách (cùng ở tỉnh Hải Dương) án tử hình vì tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
13 tài xế nghiện ma túy bị phát hiện trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai
Từ ngày 1/8 đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện, lập biên bản 13 trường hợp dương tính với ma túy. Trong đó, có tới 9 tài xế xe con và 4 tài xế xe tải.
Tử hình đối tượng 19 lần vận chuyển thuê ma túy vào Việt Nam
Ngày 23/10, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thanh Ngọc (29 tuổi, quê Long An), về tội vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.
Hai thanh niên tử vong dưới chân cầu do chích ma túy quá liều
Trưa 20/10, Trung tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết: Liên quan đến vụ hai thanh niên được người dân phát hiện tử vong dưới chân cầu Tân Hội (thuộc phường tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên), cơ quan chức năng đã bước đầu làm rõ nguyên nhân sự việc.
Bắc Giang: Triệt phá một tụ điểm ma túy phức tạp
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quang Hiền (SN 1978) ở thôn Vân Lập, xã Ngọc Vân (Tân Yên) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển ma túy trên xe khách
Ngày 14/10, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây ma tuý vận chuyển qua đường xe khách tuyến Lai Châu - Hà Nội.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...