Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trung tá Nguyễn Ngọc Toàn: Ham học hỏi, giỏi đánh án

Cập nhật: 10:09 ngày 14/08/2020
(BGĐT) - Trung tá Nguyễn Ngọc Toàn  (SN 1977), Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) lâu nay được đồng nghiệp cảm phục về tinh thần ham học hỏi, mưu trí, dũng cảm. Quá trình công tác, anh cùng đồng nghiệp triệt phá thành công nhiều vụ án lớn. 
{keywords}

Trung tá Nguyễn Ngọc Toàn triển khai nhiệm vụ với cán bộ, chiến sĩ trong Đội Cảnh sát hình sự.

Nguyễn Ngọc Toàn thường trú tại Tiểu khu 3, thị trấn Nham Biền (Yên Dũng). Từ nhỏ anh có mơ ước ngày không xa sẽ trở thành người chiến sĩ công an nhân dân. Trúng tuyển Học viện An ninh nhân dân, sau thời gian học đại cương, anh đăng ký chuyển sang học chuyên ngành cảnh sát hình sự tại Học viện Cảnh sát nhân dân. 

Phấn đấu nỗ lực ngay từ khi còn là học viên, năm 2002, Nguyễn Ngọc Toàn tốt nghiệp chuyên ngành cảnh sát hình sự, được kết nạp Đảng từ trong nhà trường và nhận công tác tại Công an huyện Yên Dũng từ đó đến nay.

Chân ướt chân ráo về Đội Cảnh sát hình sự được vài tháng, anh đã cùng đồng đội nhanh chóng làm rõ vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ở xã Nội Hoàng. Anh tích cực lắng nghe, học hỏi những đồng nghiệp đi trước về thủ tục giải quyết, cách thu thập, đánh giá chứng cứ bảo đảm khách quan, đủ điều kiện chứng minh tội phạm, vụ án nhanh chóng được kết luận, đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Chiến công nối tiếp chiến công, thành tích phá án hằng năm của anh ngày càng dày lên. 18 năm công tác trong lực lượng công an, Trung tá Nguyễn Ngọc Toàn từng bước trưởng thành về nghiệp vụ, nhiều vụ án dưới sự chỉ đạo của anh - người đội trưởng Đội hình sự đã nhanh chóng được làm sáng tỏ. Đơn cử như dịp cuối năm 2019, nhận được tin báo của nhân dân về một nhóm thanh niên thuê nhà trọ tại địa bàn thôn 7, xã Cảnh Thụy bị hơn chục đối tượng lạ mặt dùng tuýp sắt và dao hành hung gây thương tích, Đội trưởng Nguyễn Ngọc Toàn cùng đồng đội lập tức lên đường. 

Chúng rất manh động, bịt kín mặt, nhanh chóng xuống tay rồi tẩu thoát nên thông tin về vụ việc thật ít ỏi. Nhờ làm tốt công tác dân vận, các anh được nhân dân báo tin nhóm nghi phạm này đã đi taxi đến thôn 7 gây án. Qua khai thác số điện thoại từ tổng đài taxi kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, Trung tá Nguyễn Ngọc Toàn nhận định chuẩn xác động cơ gây án. 

Tìm hiểu kỹ được biết trước đó, một bị hại ở Cảnh Thụy có xảy ra mâu thuẫn với đối tượng ở xã Song Khê (TP Bắc Giang). Nút thắt được dần mở, điều tra vụ án theo hướng này xác định đối tượng gây án là Thân Quang Huy (SN 2000) ở thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê và Vũ Mạnh Hùng (SN 2000) ở thôn Tĩnh Lộc, xã Nghĩa Trung (Việt Yên) cùng các đồng phạm khác.

Năm nay, tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Dịp đầu năm, trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra trộm cắp vật nuôi, cướp giật tài sản tại các tuyến đường vắng; bị hại đa số là phụ nữ đi làm, đi chợ thời điểm sáng sớm. Trước tình hình này, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập các chuyên án đấu tranh. 

Theo đó, chuyên án mang bí số 320C- đấu tranh bắt giữ đối tượng hoạt động cướp giật, cưỡng đoạt tài sản và chuyên án 420TC - đấu tranh triệt phá ổ nhóm trộm cắp vật nuôi được triển khai. Kết quả, Đội Cảnh sát hình sự đã tổ chức phá án thành công, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ vật chứng liên quan. 

Trong đó chuyên án 320C bắt giữ, làm rõ hành vi cướp giật tài sản do đối tượng Đồng Văn Xuân (SN 1989), trú tại thôn Tân Độ, xã Tân Liễu (Yên Dũng) gây ra với 4 vụ trên địa bàn huyện và 2 vụ trên địa bàn TP Bắc Giang. Chuyên án 420TC bắt giữ 5 đối tượng trộm cắp gồm: Nguyễn Văn Chúc (SN 1996), Hà Văn Bính (SN 1996), Hà Minh An (SN 1999), Hoàng Văn Hạnh (SN 1991) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1966) đều trú tại xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận gây ra 12 vụ trộm cắp tại 10 nhà dân, tài sản lấy được là 31 con lợn, 4 con dê và 1 con chó.

Bên cạnh làm tốt công tác chuyên môn, đời thường Nguyễn Ngọc Toàn cùng vợ sống giản dị, khiêm tốn, thân thiện với bà con lối phố và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Những thành tích, chiến công của cá nhân anh và tập thể Đội Cảnh sát hình sự đã góp phần cùng các đội nghiệp vụ khác của Công an huyện đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Nhiều đàn em của "giang hồ mạng" Phú Lê bị Cục Cảnh sát hình sự bắt
Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ và triệu tập tổng số 16 đối tượng trong vụ án liên quan đến “giang hồ mạng” Phú Lê.
Khởi tố vụ án hình sự về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Quảng Bình
Ngày 27/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 15 người chết, 21 người bị thương xảy ra ngày 26/7/2020, tại xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.
Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự lên tiếng vụ “Hủy hoại tài sản” ở Bắc Giang
Liên quan đến vụ án “Hủy hoại tài sản” ở xã An Lạc (Sơn Động, Bắc Giang), Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cùng nghiên cứu hồ sơ, chỉ đạo xử lý vụ việc.
Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với công an Bắc Giang triệt xóa ổ nhóm mua bán súng săn qua mạng
(BGĐT) - Hôm nay (25/6), tại tỉnh lộ 294, đoạn qua thôn Sậu, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên (Bắc Giang), Phòng Hướng dẫn, điều tra tội phạm công nghệ cao có yếu tố nước ngoài thuộc Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang), Công an huyện Tân Yên kiểm tra hành chính phát hiện Đinh Văn Thực (SN 1992) trú tại địa chỉ trên tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt nhóm thiếu niên đi cướp tài sản ban đêm
Nhóm thiếu niên mang dao quắm, đèn pin đi cướp tài sản của những người đi đường ban đêm ở Hà Nội vừa bị lực lượng Công an bắt giữ.
Khởi tố vụ án hình sự về tội 'Cố ý gây thương tích' có liên quan đến Nguyễn Xuân Đường
Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan này vừa khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” có liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") ở Thái Bình; đồng thời, mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan trong việc bỏ lọt tội phạm, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Tạm giữ hình sự lái xe gây tai nạn khiến 3 người chết ở Thanh Hoá
Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết hiện đang tạm giữ hình sự tài xế Lương Văn Lâm (sinh năm 1985, trú tại xã Hoằng Lưu, Hoằng Hóa), người lái chiếc xe tải 36C-171.15 gây vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người chết, một cháu bé bị thương ở Triệu Sơn (Thanh Hóa), để phục vụ công tác điều tra.
Khởi tố hình sự doanh nghiệp bất cẩn làm bùng phát lây nhiễm Covid-19
Theo phóng viên tại Moskva, Cơ quan Công tố tỉnh Sverdlov, Nga, thông báo đã khởi tố hình sự với một doanh nghiệp ở địa phương này vì bất cẩn để xảy lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 đối với hàng trăm nhân viên. 

Trần Lê

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...