Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lật tẩy thủ đoạn của đôi tình nhân gây ra 13 vụ trộm cắp xe máy

Cập nhật: 20:49 ngày 27/03/2020
(BGĐT) - Để có tiền chi tiêu cá nhân, Lưu Văn Long (SN 1985) ở thôn Bẩy, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) thường xuyên rủ tình nhân về quê, tìm sơ hở để trộm cắp xe máy. Chỉ trong thời gian ngắn, Long và người tình đã thực hiện 13 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Yên Dũng.

Mỗi lần về quê, một vụ trộm

Mới đây, Công an huyện Yên Dũng nhận được đơn trình báo của anh Lê Văn Trung (SN 1992) ở thôn Nam Phú, xã Xuân Phú (Yên Dũng) về việc, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 2/3, anh bị kẻ gian lấy trộm xe máy Exciter BKS 98B3-238.41 để tại khu vực nghỉ dừng chân của Thiền viện Trúc lâm Phượng Hoàng. 

Từ công tác nắm tình hình và trinh sát, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Yên Dũng) xác định, trước thời điểm xảy ra vụ việc có một đôi nam nữ đi xe máy xuất hiện tại khu vực trên nên tập trung điều tra.

{keywords}

Đối tượng Lưu Văn Long.

Qua đó lực lượng công an dựng lên nhóm hai đối tượng gồm Lưu Văn Long và tình nhân Lò Thị Nghiệp (dân tộc Khơ Mú, sinh ngày 29/9/2002) ở bản Co Kham, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu (Sơn La). 

Từ những tài liệu thu thập được, ngày 27/3, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Yên Dũng) làm rõ Long và Nghiệp là thủ phạm thực hiện vụ trộm cắp trên. 

Trung tá Nguyễn Ngọc Toàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Yên Dũng) nói: “Để dựng lên chân dung cặp đôi này, đơn vị tập trung gọi hỏi hàng chục đối tượng hình sự, nghi có biểu hiện trộm cắp trên địa bàn. Cùng đó cử trinh sát bám nắm địa bàn, thu thập thông tin phản ánh, hình ảnh từ camera an ninh của các hộ dân quanh khu vực xảy ra vụ việc".

Tại cơ quan điều tra, Long và Nghiệp khai nhận, ngoài vụ trên, từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020, bọn chúng đã thực hiện 12 vụ trộm cắp xe máy khác ở thị trấn Nham Biền và các xã lân cận. 

Để thực hiện hành vi phạm tội, Long và Nghiệp sử dụng xe máy di chuyển từ phòng trọ ở TP Hà Nội về huyện Yên Dũng rồi tìm sơ hở của người dân rồi ra tay lấy trộm. Khi phát hiện mục tiêu, Long dừng lại phá khóa còn Nghiệp điều khiển xe máy đỗ gần đó, sẵn sàng tẩu thoát. 

Với thủ đoạn trên, ngày 22/10/2019, hai đối tượng đi xe máy đến khu vực bến đò làng Đá thuộc thôn Tư Mại, xã Tư Mại (Yên Dũng). Tại đây, bọn chúng nhận thấy xe máy Future BKS 98G1-012.29 của ông Nguyễn Văn Đông (SN 1968) ở thôn Đống Cao, xã Tư Mại dựng ở sườn đê, trong khi chủ phương tiện đang lái đò chở khách sang sông nên Long dùng vam phá khóa, lấy xe tẩu thoát. 

Mới đây nhất, trong hai ngày 25 và 26/2, đôi tình nhân còn thực hiện hai vụ trộm ở khu vực để xe của Thiền viện Trúc lâm Phượng Hoàng.

Lý lịch bất hảo 

Tìm hiểu được biết, tháng 6/2004, sau khi kết thúc hai năm giáo dục tại trường giáo dưỡng, Lưu Văn Long bị Công an huyện Yên Dũng bắt về hành vi trộm cắp tài sản rồi bị tuyên phạt 30 tháng tù. 

Đến tháng 1/2013, Long tiếp tục bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 5 năm tù về tội cướp tài sản. Không dừng lại ở đó, tháng 12/2017, đối tượng tiếp tục bị Công an huyện Việt Yên bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản, bị kết án 12 tháng tù giam. Ra trại, tháng 3/2019, Long đứng ra thu nhận, quản lý 3-4 nhân viên nữ phục vụ ở các quán karaoke trên địa bàn, trong số này có Lò Thị Nghiệp.

Khoảng 3 tháng sau, Long dừng hoạt động “chăn dắt” nhân viên rồi cùng Lò Thị Nghiệp đến thuê phòng trọ tại TP Hà Nội, sống với nhau như vợ chồng. 

Để có tiền thuê phòng trọ, chi tiêu, hai đối tượng bàn bạc rồi rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Mục tiêu chúng hướng đến là các địa phương ở huyện Yên Dũng bởi Long thông thuộc địa bàn, dễ tẩu thoát khi bị phát hiện. 

{keywords}

Đối tượng Lò Thị Nghiệp.

Theo phân tích của Công an huyện Yên Dũng, các vụ mất trộm đều xảy ra ban ngày và nơi người dân để xe nhưng không có người trông coi. Sau khi lấy được tài sản, các đối tượng mang sang địa bàn huyện Lạng Giang tiêu thụ rồi quay lại Hà Nội ăn tiêu.

Trung tá Trần Huy Việt, Phó trưởng Công an huyện Yên Dũng khuyến cáo: “Để không tạo cơ hội cho kẻ gian thực hiện hành vi, người dân không nên để xe ở nơi công cộng, vỉa hè, lòng đường mà không có người trông coi. Nên trang bị thêm các loại khóa chống trộm cho xe, thiết bị chuông báo động, thiết bị định vị GPS để tăng độ an toàn. Chúng tôi yêu cầu các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tập trung thực hiện các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Đồng thời, phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm để người dân nêu cao cảnh giác”.

Hiện Lưu Văn Long đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra mở rộng, riêng đối tượng Lò Thị Nghiệp được Công an huyện Yên Dũng bàn giao cho gia đình quản lý do chưa đủ 18 tuổi.

Bắc Giang: Tuần tra đêm, công an xã bắt hai đối tượng trộm cắp chó
(BGĐT) - Công an xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa bắt và bàn giao hai đối tượng trộm cắp chó cùng tang vật cho Công an huyện Việt Yên để điều tra theo thẩm quyền.
Bắc Giang: Bắt ổ nhóm gây ra gần 30 vụ trộm cắp tài sản
(BGĐT) - Từ đầu năm đến nay, bằng nhiều cách thức khác nhau, Nguyễn Văn Nguyện (SN 1989) ở thôn Thành Trung, xã Dĩnh  Trì, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cùng đồng bọn đã gây ra gần 30 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện: Lạng  Giang, Yên Dũng và Lục Nam.
Kiểm tra nhà nghỉ, Công an Yên Dũng phát hiện hàng chục đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy
(BGĐT) - Qua kiểm tra, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) phát hiện tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tiền Phong có nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Sỹ Quyết


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...