Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo qua Internet

Cập nhật: 08:08 ngày 26/03/2020
(BGĐT) - Tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng đa dạng, tinh vi. Thông qua các trang mạng xã hội, ứng dụng gọi và gửi tin nhắn miễn phí như zalo, facebook hoặc trò đánh bài trực tuyến trên mạng Internet, nhiều người đã trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo.

Muôn thủ đoạn phạm tội

Một trong những hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay là đối tượng lập tài khoản ảo hoặc đánh cắp tài khoản của người khác, sau đó nhắn tin cho bạn bè trên mạng để vay tiền, nhờ chuyển khoản. Ngày 24-3, tài khoản của chị N.T ở phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) bị kẻ xấu đánh cắp và nhắn tin đến nhiều người để lừa đảo. 

{keywords}

Một nạn nhân bị lừa đảo bằng hình thức nhờ nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Thủ đoạn của đối tượng là xin số tài khoản ngân hàng của nạn nhân và nhờ nhận hộ tiền của bạn ở nước ngoài chuyển về bằng cách đăng nhập thông tin cá nhân vào một trang web do chúng gửi đến. Sau khi đăng nhập tên tài khoản ngân hàng và mã OTP, số tiền trong tài khoản của nạn nhân sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt. Hai người quen của chị N.T bị mất gần 9 triệu đồng.

Thông qua không gian mạng, nhiều đối tượng còn lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội như: Giả danh cơ quan thực thi pháp luật gọi điện yêu cầu người dân nộp tiền vào tài khoản, mua bán qua mạng, kinh doanh đa cấp hoặc nhắn tin làm quen, gửi quà... Bị kẻ xấu lừa đảo hơn 500 triệu đồng qua Zalo, anh Đỗ Thanh T (SN 1991) ở xã Tân Tiến (TP Bắc Giang) trách bản thân đã chủ quan khi giao tiền cho kẻ xấu mà không xác minh rõ ràng. 

Bằng thủ đoạn sử dụng sim rác, lấy ảnh trên mạng để lập tài khoản zalo mang tên Hiền Smell, Lê Hồng Thoảng (SN 1987) ở thôn 7, xã Tăng Tiến (Việt Yên) đã làm quen và nhắn tin yêu đương với bị hại. Để không bị phát hiện hành vi gian dối, khi nạn nhân gọi video, Thoảng xoay camera hướng khác hoặc chỉ lướt qua mặt để trò chuyện. Với thủ đoạn này, đối tượng đã tạo được lòng tin với anh T. Từ tháng 7 đến 11/2019, Thoảng đã đưa ra nhiều lý do để bị hại chuyển tiền.

Một trong những loại tội phạm hoạt động mạnh trên không gian mạng là cờ bạc. Giữa tháng 1 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phát hiện Nguyễn Văn Hạnh (SN 1995) ở thôn 3, xã Quý Sơn (Lục Ngạn) cùng hai đối tượng khác có hành vi đánh bạc trực tuyến bằng tiền ảo bitcom. Các đối tượng nạp tiền thẻ bằng điện thoại hoặc qua ngân hàng với giá 850 nghìn đồng đổi lấy 1 triệu điểm ảo. Tới thời điểm bị bắt, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc lên tới hàng tỷ đồng. 

Trước đó, hai ổ nhóm cờ bạc tiền tỷ hoạt động trá hình bằng game cá cược online ở huyện Yên Thế do Ngô Thị Hằng (SN 1991) ở thôn Phú Gia (thị trấn Bố Hạ) và Phạm Khắc Mạnh (SN 1986) ở 171 Hoàng Hoa Thám (thị trấn Cầu Gồ) cầm đầu cũng bị phát giác. Qua Internet, các đối tượng phát hành trái phép loại ứng dụng game online trò chơi mang tính ăn thua có đổi thưởng, nhưng thực tế là tạo các sòng bạc ảo trên mạng. 

Các loại ứng dụng game đánh bài dễ dàng tải về máy tính, điện thoại thông minh và thường được quảng bá rầm rộ để thu hút người chơi. Các đối tượng cầm đầu liên hệ kết nối với các đối tượng khác tại nhiều tỉnh, TP để xây dựng hệ thống đại lý nhiều cấp tạo thuận tiện khi giao dịch. Người chơi nạp và đổi tiền có thể bằng thẻ điện thoại hoặc qua hệ thông ngân hàng trực tuyến Internetbanking.

Nâng cao cảnh giác

Theo nhận định của cơ quan chức năng, nguyên nhân chính khiến tội phạm trên không gian mạng gia tăng do việc kiểm soát còn hạn chế. Với phạm vi hoạt động lớn lại thông qua máy chủ đặt ở nước ngoài nên các đối tượng phạm tội có thể “ẩn thân” và xóa dấu vết nhanh chóng. 

Trong một số vụ lừa đảo qua zalo, facebook, bị hại không nắm được thông tin gì về đối tượng khiến cho việc đấu tranh, bắt giữ thêm khó khăn. Trong khi đó, năng lực, trình độ công nghệ thông tin và đặc biệt là phương tiện kỹ thuật của lực lượng chức năng có phần hạn chế. Vì vậy, khi xảy ra vụ việc lừa đảo trên mạng rất khó thu thập thông tin, phục hồi và chuyển hóa dữ liệu điện tử thành chứng cứ. Bên cạnh đó, việc phối hợp với các nhà mạng, ngân hàng trong quá trình điều tra gặp trở ngại do quy định về bảo mật thông tin người dùng dẫn đến thời gian xác minh kéo dài. Đối tượng lợi dụng điều đó để xóa dấu vết, tẩu tán chứng cứ phạm tội.

Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Trước thực tế tội phạm công nghệ cao diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đơn vị chỉ đạo lực lượng trinh sát tăng cường nắm tình hình, nhanh chóng phân tích, có dự báo sát thực tiễn để chủ động tham mưu cho lãnh đạo đơn vị có phương án đấu tranh, phòng ngừa. Tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ; đề xuất cấp trên trang bị công cụ, phương tiện cần thiết trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. 

Mặt khác, người dân cần nâng cao cảnh giác, không giao dịch tiền bạc qua mạng xã hội khi chưa xác định rõ danh tính chủ tài khoản. Tuyệt đối không tham gia vào các hình thức cá cược ăn tiền trên mạng. Thông tin ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện những đối tượng có dấu hiệu lừa đảo.

Lại "sập bẫy" lừa đảo qua Facebook
(BGĐT) - Thời gian gần đây, vì cả tin, một số người dân bị "sập bẫy" của đối tượng lừa đảo qua Facebook.
Bắt đối tượng lừa đảo bán khẩu trang số lượng lớn
Tin bạn hàng có thể cung cấp số lượng lớn khẩu trang, chị T ký hợp đồng đặt cọc nhưng chờ mãi không thấy hàng, chị T đã báo công an
Bắt giữ ba đối tượng chuyên hack facebook để lừa đảo gần 4 tỷ đồng
Ngày 28-2, thông tin từ Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết đã bắt giữ ba đối tượng gồm: Lê Quang Nam (sinh năm 1995), Lê Đình Hưng (sinh năm 1996) và Trần Minh Tịnh (sinh năm 1994) đều ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị chuyên hack tài khoản facebook của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, Singapore để lừa đảo, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.
Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với lừa đảo qua điện thoại
Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an và vừa có khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại.
Lại rộ cuộc gọi lừa đảo từ nước ngoài
Các cuộc gọi thường nháy máy một vài giây rồi tắt máy nhằm lôi kéo khách hàng gọi lại để phát sinh cước. 
Giả vờ biết trước kết quả xổ số, lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng
17 đối tượng không nghề nghiệp sống ở vùng quê Bạc Liêu tự nhận là biết trước kết quả xổ số để lừa hàng loạt người chiếm đoạt số tiền lên đến trên 20 tỷ đồng.
Lợi dụng danh nghĩa ngân hàng lừa đảo 5 tỷ đồng
Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hà Tấn Trọng (27 tuổi, ngụ phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an Bắc Giang thông báo tìm bị hại trong vụ án Nguyễn Văn Chi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(BGĐT)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Chi (SN 1985), cư trú tại thôn Bẩy, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 3, Điều 174, Bộ Luật hình sự.  

Anh Minh 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...