Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang sau 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán: Không xảy ra phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông nghiêm trọng

Cập nhật: 16:04 ngày 26/01/2020
(BGĐT) - Tính đến trưa 26 - 1 (tức mùng 2 Tết), tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trong ba ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được giữ vững. Đặc biệt là không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng và phạm pháp hình sự.

Kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2020 kéo dài 7 ngày (bắt đầu từ ngày 23 đến hết ngày 29-1). Để bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an tỉnh đã tăng cường tuần tra vũ trang, hướng mạnh về cơ sở. Theo Thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an huyện Lạng Giang, việc tuần tra vũ trang sẽ giúp ngăn ngừa các nhóm thanh niên tụ tập gây mất trật tự công cộng, kiểm soát các khu nhà trọ nhằm hạn chế đối tượng trộm cắp lợi dụng công nhân nghỉ Tết hoạt động phạm tội.

{keywords}

Cán bộ Công an huyện Lục Nam tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Năm nay, tình trạng đốt pháo nổ còn xảy ra tại một số khu vực như phường Trần Phú, Dĩnh Kế (TP Bắc Giang); thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam); xã Hoàng Ninh (Việt Yên)...Được biết, với mục tiêu ngăn chặn việc đốt pháo trái phép, lực lượng chức năng đã đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán pháo nổ trước đó. Ngoài ra, việc tăng cường công an chính quy về xã, cử cán bộ về các thôn xóm nhắc nhở người dân, vận động thu hồi pháo nổ không truy xuất nguồn gốc đã góp phần hạn chế hành vi này.

Về trật tự an toàn giao thông, theo đánh giá của lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, do thời tiết mưa lớn và giá rét nên số lượng phương tham gia giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành đã tác động tích cực đến ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.

Tại các địa phương, công an các huyện vẫn duy trì tổ kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn cùng với các chuyên đề khác nhưng hầu hết các lái xe đều chấp hành tốt việc "đã uống rượu bia thì không lái xe". Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức gần 100 ca tuần tra, kiểm soát huy động hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

{keywords}

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 17.

So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông trên địa bàn giảm mạnh. Toàn tỉnh chỉ xảy ra một va chạm giao thông ở huyện Việt Yên. Cụ thể, khoảng 15 giờ 45 phút, ngày 25-1, tại Quốc lộ 37, đoạn qua thôn Xuân Tiến, xã Tự Lạn (Việt Yên), ô tô BKS 98A - 258.56 đi hướng Bích Động - Hiệp Hòa do Nguyễn Thị Hồng Thương (SN 1988) ở khu 1, thị trấn Kép (Lạng Giang) điều khiển va chạm với xe máy ngược chiều BKS 98AH - 011.21 do Nguyễn Văn Minh (SN 1964) ở thôn Đầu (xã Tự Lạn) điều khiển. Hậu quả, người đi xe máy bị thương, hai xe hư hỏng. Công an huyện Việt Yên đã khám nghiệm và đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trong ba ngày qua, trên địa bàn xảy ra một vụ cháy nhỏ tại một nhà dân ở TP Bắc Giang vào chiều 30 Tết, nguyên nhân do chập bình nóng lạnh. Người dân tự dập, thiệt hại nhỏ. Trong thời gian này không xảy ra phạm pháp hình sự.

40 người chết vì tai nạn trong 2 ngày nghỉ Tết Nguyên đán
Trong hai ngày 29, 30 (tính đến 10 giờ sáng) của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, đã có 40 người thiệt mạng và 34 người bị thương do tai nạn giao thông trên cả nước.
UBND tỉnh Bắc Giang họp thường kỳ tháng 1: Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Tết Nguyên đán
(BGĐT) - Ngày 17-1, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 1. Đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. 
Công an Bắc Giang huy động tối đa lực lượng bảo đảm an toàn cho người dân vui đón Tết
(BGĐT) - Chỉ còn ít giờ nữa là đến thời khắc giao thừa, tại các khu phố, làng quê, mọi người, mọi nhà đang chuẩn bị đón chào năm mới. Trong không khí ấy, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang đang âm thầm gác lại niềm riêng, căng mình giữ bình yên địa bàn.
Thăng quân hàm, đề nghị công nhận liệt sĩ cho Đại úy Công an hy sinh khi bảo vệ Tết
Chiều 25-1 (mùng Một Tết Nguyên đán Canh Tý), tại Nhà tang lễ thành phố Cần Thơ, Bộ Công an đã tổ chức lễ truy điệu Đại úy Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1984, cảnh sát khu vực phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) hy sinh khi làm nhiệm vụ chiều 30 Tết.
Ngọc Anh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...