Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bệnh viện Việt - Đức nối thành công bàn tay cháu trai 10 tuổi ở Bắc Giang bị bác chém đứt

Cập nhật: 17:32 ngày 08/09/2019
(BGĐT) - Chiều nay (8-9), sau ca mổ kéo dài hơn 15 giờ, các bác sĩ Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) đã nối lại các mạch máu thần kinh, động mạch, tĩnh mạch bàn tay trái bị đứt lìa của cháu trai 10 tuổi ở huyện Sơn Động (Bắc Giang) bị bác họ chém trọng thương.

Chiều 8-9, người nhà cháu Hoàng Văn Văn (SN 2009), trú tại thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động (Bắc Giang) thông tin với phóng viên, sau hơn 15 giờ tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ Bệnh viện Việt - Đức đã nối thành công bàn tay trái bị đứt lìa của cháu.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Sơn Động trao tiền hỗ trợ cho anh Hoàng Văn Trường (thứ hai từ trái qua) - bố cháu Hoàng Văn Văn. Ảnh: Xuân Thỏa.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 7-9, Hoàng Văn Líu (cùng ở thôn Đá Cối) bất ngờ lao vào nhà em họ là Hoàng Văn Trường (SN 1981) rồi dùng dao chém cháu Văn khi cháu đang xem điện thoại ở trên giường. Lúc này, trong nhà không có ai, anh Trường đang làm vườn ở phía sau nhà.

Hậu quả, cháu Văn bị chém đứt bàn tay trái, bị thương ở tay phải và góc mắt trái. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân tiến hành bảo quản bàn tay bị đứt của cháu Văn và đưa đi cấp cứu.

Ông Hoàng Văn Trọng (SN 1963), bác họ cháu Hoàng Văn Văn cho biết: Ca mổ kéo dài từ 16 giờ 30 phút chiều 7-9 đến gần 8 giờ sáng hôm sau, gồm: Nối lại bàn tay trái; nối, khâu vết thương ở cánh tay phải và mắt trái của cháu Văn. 

Đến 14 giờ ngày 8-9, cháu Văn đã được đưa về phòng hồi sức của Bệnh viện để tiếp tục theo dõi, chăm sóc. 

Theo các bác sĩ, việc nối bàn tay bị đứt lìa của cháu Văn thành công song tỷ lệ phục hồi ra sao cần thời gian để điều trị cũng như khả năng tự phục hồi của cháu.

Các vết thương ở cánh tay phải cũng được xử lý tốt. Tuy nhiên, mắt trái của cháu đã hỏng hoàn toàn. Đến 17 giờ cùng ngày, cháu đã bắt đầu tỉnh và nhận ra một số người trong gia đình.

Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về số lượng du học sinh Việt Nam theo học
(BGĐT) - Việt Nam hiện có trên 60.000 du học sinh (DHS) đang học tập tại Nhật Bản. Vượt qua các thị trường như Mỹ, Úc, Canada… Nhật Bản là quốc gia có số lượng DHS Việt Nam theo học đông nhất.
 

Được biết, gia đình anh Hoàng Văn Trường thuộc hộ nghèo, vợ anh đang làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh, anh ở nhà làm nông nghiệp. Gia đình có hai con, Hoàng Văn Văn là con thứ hai, một con trai học lớp 6.

* Sáng 8-9, ông Giáp Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Sơn Động cùng đoàn công tác của huyện đã tới Bệnh viện Việt - Đức thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình anh Hoàng Văn Trường.

Tại đây, ông Giáp Văn Tâm trao số tiền hỗ trợ 6,7 triệu đồng cho gia đình anh Trường, đồng thời động viên gia đình tập trung chữa trị cho cháu.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đã thi hành lệnh tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Líu để phục vụ công tác điều tra.

Báo Bắc Giang sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bắc Giang: Bé trai 10 tuổi bị bác họ chém trọng thương
(BGĐT)- Khoảng 8 giờ sáng nay (7-9), cháu Hoàng Văn Văn (SN 2009) đang ở nhà tại thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động (Bắc Giang) thì bất ngờ bị người bác họ là Hoàng Văn Líu (SN 1970), dân tộc Nùng, cùng trú tại thôn Đá Cối lao vào nhà và dùng dao tấn công khiến cháu Văn trọng thương.
Bắc Giang: Không nhường đường cho xe chữa cháy, tài xế xe khách bị lập biên bản xử lý
(BGĐT) - Ngày 7-9, trong quá trình xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Giang) đi làm nhiệm vụ ở phố Tân Hòa, thị trấn Nhã Nam (Tân Yên), tới quốc lộ 17, đoạn thuộc xã An Dương (Tân Yên), một xe khách cố tình không nhường đường cho xe ưu tiên và được người dân quay video ghi lại chuyển cho Công an huyện. 
Bắc Giang: Tạm giữ đối tượng dùng dao chém cháu bé 10 tuổi trọng thương
(BGĐT) - Liên quan đến vụ việc một cháu trai 10 tuổi bị bác họ chém trọng thương ở huyện Sơn Động (Bắc Giang), cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh tạm giữ đối tượng gây án để phục vụ công tác điều tra. 

Sỹ Quyết - Xuân Thỏa

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...