Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cổng làng bị 20 người "xăm trổ" đập, dân làng đánh trống xua đuổi

Cập nhật: 20:19 ngày 21/08/2019
Có khoảng hơn 20 thanh niên xăm trổ bỗng nhiên kéo đến đập phá cổng làng, thấy vậy, dân làng đã đánh trống báo động và xua đuổi nhóm thanh niên này.

Ngày 21-8, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Chủ tịch UBND xã Trường Minh, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, một nhóm thanh niên lạ mặt kéo tới thôn Phú Viên rồi đập phá cổng làng, sự việc khiến người dân bất bình và đánh trống báo động để vây giữ.

{keywords}

Người dân vây giữ nhóm thanh niên đập phá cổng làng. 

Theo đó, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, có khoảng hơn 20 thanh niên xăm trổ, mang theo hung khí như gậy, tuýp sắt…đi trên 7 ô tô tới cổng làng Phú Viên. Tại đây, các đối tượng đã tổ chức đập phá chân cổng làng Phú Viên.

Thấy vậy, nhiều người dân rất bất bình và báo sự việc tới cán bộ thôn, sau đó, đánh trống tri hô và thông báo sự việc trên loa phát thanh của thôn.

Nghe tiếng báo động, hàng trăm người dân của thôn Phú Viên đã kéo tới cổng làng, chặn những xe ô tô của nhóm thanh niên xăm trổ. Khi thấy người dân kéo tới đông, nhóm côn đồ đã nhanh chóng lên 5 xe ô tô rời khỏi hiện trường, bỏ lại 2 chiếc ô tô.

{keywords}

Cổng làng bị nhóm thanh niên đến đập phá. 

"Nắm được sự việc, xã đã cử lực lượng công an xuống hiện trường để ổn định trật tự, đồng thời báo cáo đến Công an huyện đến để xử lý vụ việc” - ông Thiện nói.

Theo ông Thiện, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do, người dân thôn Phú Viên bức xúc trước việc các xe tải chở đất đi vào đường làng khiến bụi bẩn, hỏng đường. Vậy nên, các hộ dân đã thống nhất làm chân đế cổng làng hẹp lại để ngăn xe tải lớn đi vào.

“Có thể do xe lớn không vào được mỏ đất, nên nhóm thanh niên trên đã tới đập phá chân cổng làng để cho các xe tải lớn đi vào"- ông Thiện cho hay.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Nông Cống đã mời một số thanh niên "xăm trổ" đến trụ sở để làm việc và đưa 2 chiếc xe ô tô về đơn vị để xử lý.

Vụ cháy siêu thị 90K ở TP Bắc Giang: Chủ cơ sở bàn giao mặt bằng, không tiếp tục thuê để kinh doanh
BGĐT –Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 17-8 tại siêu thị 90K ở đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), ngày 21-8, chủ siêu thị cho biết đã trả lại mặt bằng, không tiếp tục thuê để kinh doanh. 
Tuyên án tử hình kẻ vận chuyển 7kg ma túy để kiếm lời 100 triệu đồng
Bị cáo Tô Bá Ngọc (SN 1972, trú ở phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) bị tuyên án tử hình vì vận chuyển 7kg ma túy tổng hợp.
Bóc gỡ đường dây môi giới mang thai hộ để trục lợi
Để có tiền tiêu xài, nhóm của Huy, Liễu và Thuấn đã tìm những người có nhu cầu nhờ người mang thai hộ để môi giới và trục lợi hàng trăm triệu đồng.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...