Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đánh cảnh cáo làm nạn nhân tử vong, nhóm thanh niên Bắc Giang lĩnh án tù nặng

Cập nhật: 10:40 ngày 15/08/2019
(BGĐT) - Bực tức vì vợ bị một thanh niên nhắn tin zalo tán tỉnh, Cam Văn Vìn (SN 1994), trú tại xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã rủ thêm nhóm bạn đánh hội đồng để cảnh cáo. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Ngày 14-8, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử các bị cáo: Cam Văn Vìn (SN 1994), Cam Văn Quyền (SN 1997), Hoàng Văn Long (SN 1998), Trần Văn Chiến (SN 1998), đều trú tại xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) về tội “Giết người”.

Riêng bị cáo Vìn còn phạm thêm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

{keywords}

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2016, Vìn có quan hệ tình cảm với chị N (sinh ngày 30-5-2001) ở thôn Vặt Ngoài, xã Tân Hoa. Gia đình hai bên tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn do chị N chưa đủ 16 tuổi, rồi họ có 1 con chung.

Năm 2018, thông qua mạng xã hội Zalo, chị N kết bạn với một tài khoản là Phạm Văn Đạt (SN 1990), trú tại thôn Tư Thâm, xã Đồng Cốc (huyện Lục Ngạn). Anh Đạt có nhắn tin nói chuyện nhưng chị N không trả lời. 

Tối 7-6- 2018 do bực tức việc anh Đạt nhắn tin tán tỉnh, rủ vợ đi chơi nên Vìn dùng điện thoại di động của vợ nhắn cho anh Đạt, hẹn gặp tại khu vực ngã ba thuộc thôn Thanh Văn 1, xã Tân Hoa mục đích để đánh cảnh cáo.

Vìn đi ra và gặp Quyền, Long, Chiến đi chơi ở đó. Quyền kể lại sự việc và nhờ đánh anh Đạt. Khi thấy anh Đạt ngồi trên xe máy chờ, cả nhóm gồm Vìn, Quyền, Long, Chiến liên tục đấm, đá vào vùng đầu, mặt anh Đạt. Khi thấy anh Đạt gục ngã xuống đường, cả nhóm bỏ đi. 

Hậu quả, anh Đạt bị chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi biết anh Đạt chết, các bị cáo đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Chi trả bồi thường Bảo an tín dụng cho khách hàng gặp rủi ro
(BGĐT) - Ngày 15-8, Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Chi nhánh Hà Nội (ABIC Hà Nội) phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Agribank) Chi nhánh tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, thôn Ruồng, xã Thượng Lan (Việt Yên) 202 triệu đồng.
 

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, Vìn còn có hành vi giao cấu với chị N khi chưa đủ 16 tuổi dẫn đến có thai. Do đó Vìn còn phạm tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho gia đình người bị hại 270 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Quyền, Long, Chiến mỗi bị cáo 8 năm tù. Riêng bị cáo Vìn 13 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, tổng hợp hình phạt 14 năm tù. 

Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn tuyên phần trách nhiệm bồi thường dân sự của các bị cáo với đại diện gia đình bị hại.

Nhóm đối tượng dùng tuýp sắt hành hung 4 công nhân ở Bắc Giang: Nguyên nhân do “nhìn đểu”
(BGĐT) - Chiều 14-8, đại diện Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát giữa nhóm thanh niên ở xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên) với công nhân đang thuê trọ tại xã Tiền Phong (Yên Dũng) khiến 4 người bị thương.
Một ngày xảy ra ba vụ va chạm giao thông tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang)
(BGĐT) - Tính đến 17 giờ ngày 12-8 trên địa bàn huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xảy ra ba vụ va chạm giao thông làm một người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng.
Kẻ hành hung bác sĩ ở Ninh Bình là giang hồ cộm cán Bắc "lợn"
Đinh Việt Bắc (còn gọi là Bắc "lợn") đe dọa, chửi bới và lao vào đánh bác sĩ ở Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Ninh Bình vì cho rằng con gái mình không được “nhiệt tình” chữa trị.
Chí Dũng 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...