Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chú trọng xây dựng mô hình quần chúng bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở

Cập nhật: 15:59 ngày 29/07/2019
(BGĐT) - Ngày 29-7, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Phú Nhuận (Lục Ngạn).

Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động, thương binh và xã hội cùng UBND huyện, xã và một số đơn vị liên quan.

{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Xã Phú Nhuận có diện tích gần 2.400 ha với hơn 1.000 hộ dân, 4.600 nhân khẩu của 8 dân tộc sinh sống ở 14 thôn, bản. Tất cả hộ dân trên địa bàn đều sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, giao thông đi lại khó khăn, đời sống người dân còn thấp.

Trước thực trạng trên dẫn đến tình trạng người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động thời vụ diễn ra phức tạp. 

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã có 32 trường hợp xuất cảnh trái phép, trong đó 11 người bị phía Trung Quốc phát hiện, bắt giữ trao trả về địa phương. Hiện tại vẫn còn 21 người đang lao động tại Trung Quốc. 

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn xảy ra 5 vụ (tăng 2 vụ so với cùng kỳ) với 2 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cố ý làm hư hỏng tài sản và 1 vụ gây rối trật tự công cộng. Trên địa bàn có 6 đối tượng nghiện, 8 nghi nghiện.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương kiểm tra tại thôn Thuận B, xã Phú Nhuận.

Tại cuộc kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra chỉ ra một số tồn tại, hạn chế tại địa phương trong triển khai thực hiện công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: Đảng ủy xã chưa chủ động trong việc xây dựng nội dung phòng ngừa tranh chấp đất rừng cũng như triển khai một số văn bản về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác chỉ đạo ngăn ngừa tội phạm trong tình hình mới; hồ sơ theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của các mô hình quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại cơ sở chưa được thực hiện chu đáo...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương yêu cầu chính quyền địa phương khắc phục những hạn chế trên và làm rõ nguyên nhân dẫn tới số người nghiện, nghi nghiện tăng trên địa bàn. Đặc biệt là việc tranh chấp đất rừng xảy ra ngày 26 và 27-7 vừa qua.

{keywords}

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời nắm chắc tình hình, bồi dưỡng đội ngũ công an viên để làm tốt công tác tham mưu cho UBND xã trong công tác phòng chống tội phạm. 

Trước sự thiếu quan tâm của chính quyền xã về xây dựng mô hình quần chúng làm nhiệm vụ về ANTT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chỉ đạo UBND huyện Lục Ngạn, xã Phú Nhuận phải chú trọng hơn nữa công tác này.

Trước mắt, tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thành lập cụm an ninh giáp ranh giữa các xã trên địa bàn huyện Lục Ngạn, Lục Nam; quản lý chặt chẽ công tác lưu trú tại xã và tập trung giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm vi phạm đối với hành vi tranh chấp đất rừng. 

Ngoài ra, các thành viên tổ chức đoàn thể chính trị, chính quyền cơ sở cần làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức pháp luật của người dân...

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn giải đáp một số nội dung đoàn kiểm tra yêu cầu làm rõ.

Cùng ngày, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại thôn Thuận B và thôn Ván B (xã Phú Nhuận) về công tác này. 

Tại các nơi kiểm tra, đại diện đoàn công tác yêu cầu chính quyền cơ sở quan tâm củng cố, xây dựng các tổ tự quản, liên gia ở khu dân cư và phát huy hơn nữa vai trò của quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Khen thưởng các lực lượng có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm ma túy
Chiều 29-3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm về ma túy thời gian gần đây. Tham dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.
Khen thưởng công dân có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm
(BGĐT) - Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa tổ chức biểu dương, khen thưởng công dân Nguyễn Văn Cập, thôn Chính Hạ, xã Lan Mẫu (Lục Nam, Bắc Giang) vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.
Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự
(BGĐT) - Ngày 25-7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm (gọi tắt là BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là BCĐ 389) quốc gia. Tại đầu cầu Bắc Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương dự.
Không "khoán trắng" việc đấu tranh với tội phạm cho lực lượng công an
(BGĐT) - 6 tháng qua, các đơn vị chức năng đã tiếp nhận hơn 1.300 tin báo tố giác tội phạm và giải quyết đạt gần 80%. Tại các địa phương đã lập hồ sơ đưa 284 đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại địa bàn và đưa hơn 70 người nghiện đi cai bắt buộc tại các trung tâm.
Đấu tranh với tội phạm ma túy cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân
(BGĐT) - Nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy (PCMT) và Ngày toàn dân PCMT (26-6), phóng viên Báo Bắc Giang phỏng vấn Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang về công tác đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này. 
Ngọc Anh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...