Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nghi can cướp ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh bị bắt

Cập nhật: 20:09 ngày 11/07/2019
Bỏ chạy khi chuông báo động của Ngân hàng Bắc Á tại TP Hồ Chí Minh (HCM) hú inh ỏi, tên cướp về quê Bình Định trốn một tuần thì bị phát hiện.

Ngày 11-7, Công an TP HCM phối hợp trinh sát quận Tân Phú bắt nam thanh niên khống chế nữ nhân viên Ngân hàng Bắc Á, buộc đưa tiền một tuần trước. Nghi can đang được di lý từ Bình Định về TP Hồ Chí Minh phục vụ công tác điều tra.

{keywords}

Chi nhánh ngân hàng tên cướp xông vào. 

Chiều 4-7, nam thanh niên chạy xe tay ga màu đỏ - đen đến chi nhánh Ngân hàng Bắc Á trên đường Luỹ Bán Bích, quận Tân Phú. Vẫn đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, hắn bước đến quầy giao dịch số một. Ném balô xuống bàn, chĩa súng (giống rulo) vào mặt nữ nhân viên 29 tuổi, gã quát to "cướp đây", yêu cầu bỏ tiền vào balô.

Mọi người có mặt trong phòng giao dịch hoảng hốt, nữ nhân viên lập tức bấm chuông báo động, còi hú inh ỏi. Tên cướp luống cuống bỏ chạy ra ngoài. Nhân viên bảo vệ ngân hàng chặn đầu nhưng bị hắn dí súng hăm doạ buộc lùi lại. Tên cướp lên xe tẩu thoát về hướng vòng xoay Phú Lâm.

Cơ quan điều tra trích xuất camera an ninh ngân hàng và xung quanh khu vực, phát hiện danh tính nghi can nhưng hắn đã bỏ trốn về quê Bình Định.

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Phú Thọ từng làm nghề dẫn chương trình đám cưới
Đối tượng cướp ngân hàng ở Phú Thọ từng làm nghề dẫn chương trình đám cưới vì có tài ăn nói, hát hay. Tuy nhiên, đối tượng này có lối sống sa đọa, thường xuyên chơi cờ bạc, lô đề.
Clip: Nghi can dùng súng nhựa cướp ngân hàng ở Phú Thọ bị bắt giữ
Nguyễn Thành Nam khai do chơi cờ bạc, thiếu nợ nên gây ra vụ cướp ngân hàng ngày 31-5 tại huyện Thanh Ba.
Quảng Ninh: Bắt khẩn cấp đối tượng dùng súng cướp ngân hàng
Vào 14 giờ 30 phút ngày 18-1, Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ khẩn cấp Trần Thế Khương (SN 1979, trú tại khu 3, phường Hà Khánh, TP Hạ Long) khi đối tượng này đang dùng súng tự chế để cướp ngân hàng.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...