Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022

Cập nhật: 15:22 ngày 29/05/2022
Ngày 29/5, tại huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022.
{keywords}

Lễ khởi động chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè 2022". 

Tham dự chương trình có: Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đại diện các ban, ngành trung ương, địa phương cùng hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, xung kích, sáng tạo trong thay đổi, bổ sung các nội dung, hoạt động mới cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 rất phù hợp với bối cảnh, tình hình phát triển của đất nước như chăm lo, khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19 cho người dân, thành lập đội hình “Chuyển đổi số cộng đồng”, hỗ trợ nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân. Các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội, hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, công tác phát triển đảng viên trong Chiến dịch được quan tâm, tập trung thực hiện.

Để triển khai hiệu quả Chiến dịch, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các tổ chức Đoàn cần xác định Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua Chiến dịch để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, khơi dậy tinh thần tình nguyện, sẵn sàng cống hiến, dấn thân, hy sinh những lợi ích nhỏ bé của cá nhân vì lợi ích tập thể, xã hội, vì sự phồn vinh của đất nước. Các hoạt động trong Chiến dịch cũng phải tổ chức thiết thực, có cách làm phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng ở các địa bàn triển khai. Đặc biệt, trong năm 2022 các cấp bộ Đoàn cần lưu ý, lựa chọn thực hiện các phần việc, công trình ý nghĩa thiết thực để chào mừng đại hội Đoàn các cấp và đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đoàn, lịch sử, truyền thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phải giúp đoàn viên hiểu và tin yêu tổ chức của mình hơn.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước đã bấm nút khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022. Ngay sau Lễ ra quân Đoàn công tác đã đến thăm đội hình khám, điều trị hậu Covid-19 cho người dân, khởi công xây dựng điểm trường mầm non, tặng sân chơi cho các thiếu nhi, thăm bà mẹ Việt Nam Anh hùng, khởi công xây dựng nhà khăn quàng đỏ... Đây là những hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tình thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Việt Nam.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Trung ương đã trao tặng tỉnh Thanh Hóa 50 ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 2,5 tỷ đồng, Trung ương đoàn trao tặng kinh phí thực hiện các công trình tình nguyện trị giá 16,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức chương trình cũng trao tặng 40 suất quà cho 20 hộ gia đình chính sách và 20 thanh niên dân tộc thiểu số của huyện Bá Thước…

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022 bao gồm các chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch dành cho từng khối đối tượng được tổ chức tại 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh. 

Cùng thời điểm tổ chức Chương trình phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022 cấp Trung ương, nhiều tỉnh, thành đoàn trên cả nước cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng chương trình phát động.

Gần 400 đoàn viên, công nhân tham gia Chương trình sân chơi văn hóa “Giờ thứ 9”
(BGĐT) - Tối 28/5, tại Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam (KCN Quang Châu, huyện Việt Yên), Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện và Huyện đoàn Việt Yên tổ chức Chương trình sân chơi văn hóa “Giờ thứ 9” dành cho công nhân lao động đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ (CLB) nhà trọ trên địa bàn huyện Việt Yên năm 2022.
Thêm 223 thương nhân Trung Quốc được phép đến Bắc Giang thu mua vải thiều
(BGĐT) - Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) vừa có văn bản trả lời Sở Ngoại vụ Bắc Giang về việc giải quyết cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để thu mua vải thiều.
Nhật Bản nhất trí tổ chức hội nghị cấp cao với ASEAN vào năm 2023
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob ngày 28/5 cho biết Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản sẽ được tổ chức nhằm thảo luận sâu về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm vào năm 2023.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...