Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khen thưởng 159 tập thể, cá nhân điển hình trong công tác đoàn và phong trào thanh niên

Cập nhật: 15:12 ngày 11/01/2022
(BGĐT) - Ngày 11/1, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị trực tuyến hai cấp tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh chủ trì.
{keywords}

Đồng chí Thân Trung Kiên trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc cho các tập thể.

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 với chủ đề "Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp", các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều mặt công tác. Điển hình là đợt sinh hoạt chính trị "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" dưới nhiều hình thức đa dạng, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai mạnh mẽ với hơn 5.300 hoạt động, thu hút khoảng 185 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong năm, các cấp bộ đoàn đã thực hiện gần 1.200 công trình thanh niên, làm lợi hơn 32 tỷ đồng.

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn  phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Theo đó, 55 mô hình, dự án trị giá gần 5,4 tỷ đồng đã được phân bổ, giải ngân vốn.

{keywords}

Lãnh đạo Huyện đoàn Tân Yên phát biểu tham luận tại hội nghị.

Với chủ đề xây dựng Đoàn vững mạnh, năm 2022, Tỉnh đoàn đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và một số chỉ tiêu cơ bản như: Đẩy mạnh tuyên truyền, phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, chất lượng các hoạt động và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh cho thanh thiếu nhi, trọng tâm là triển khai các mô hình trải nghiệm thực tiễn. Đổi mới công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi thích ứng với tình hình dịch bệnh.

{keywords}

Thừa ủy quyền, đồng chí Thân Trung Kiên trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho đại diện CLB Chạy bộ - 98 Runners.

Tăng cường huy động nguồn lực góp phần giáo dục, chăm lo về vật chất và tinh thần cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Kết nối các nguồn lực, đồng hành với thanh, thiếu nhi trong phát triển kỹ sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần. 

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, triển khai các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ thanh niên làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp, lập nghiệp.

Tại đây, các đại biểu đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội điểm tại một số đơn vị đoàn cơ sở.

Nhân dịp này, 159 lượt tập thể, cá nhân điển hình trong công tác đoàn, hội, phong trào thanh, thiếu nhi năm 2021 được biểu dương, khen thưởng.

Tin, ảnh: Ngọc Anh
Phong trào “Sinh viên 5 tốt”: Môi trường rèn luyện của tuổi trẻ
(BGĐT) - “Học tập tốt”, “Đạo đức tốt”, “Thể lực tốt”, “Tình nguyện tốt”, “Hội nhập tốt” là những tiêu chí phấn đấu trong phong trào "Sinh viên 5 tốt". Phong trào đang được lan tỏa trong sinh viên Bắc Giang tạo môi trường để các bạn trẻ học tập, rèn luyện hướng tới xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện trong thời kỳ mới. 
Tỉnh đoàn Bắc Giang phát động thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027
(BGĐT)- Ngày 30/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Tuổi trẻ Bắc Giang - khát vọng cống hiến”; phát động đợt thi đua chào mừng đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Tới dự có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.
Tôn vinh 86 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021
Chiều 26/12, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã dự Lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021.
Bắc Giang có 3 thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của
(BGĐT) - T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2021 cho 57 thanh niên nông thôn tiêu biểu. Trong đó, tỉnh Bắc Giang có 3 thanh niên được tôn vinh.

57 nhà nông trẻ giành Giải thưởng “Lương Định Của” năm 2021
Năm nay, Giải thưởng Lương Định Của đã thuộc về 57 cá nhân tiêu biểu, được xét chọn từ 93 hồ sơ trên cả nước. Mô hình kinh doanh, sản xuất của các cá nhân giành Giải thưởng có mức doanh thu mỗi năm nhiều tỷ đồng. Đặc biệt, có 2 mô hình đạt doanh thu lần lượt 144 và 120 tỷ đồng.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...