Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trao Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" cho 37 công trình thanh niên

Cập nhật: 08:42 ngày 30/11/2020
Tối 29/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Liên hoan "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2020, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2020.

Đến dự, có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

{keywords}

Đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2020 cho các tác giả công trình tiêu biểu.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định: trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, thanh niên Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, dấn thân đi đầu, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, nhanh chóng làm chủ kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tham gia đảm nhận những khâu then chốt trong lao động, sản xuất.

Từ thực tiễn hoạt động phong phú của tuổi trẻ, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, thành công trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế, ngày càng nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh những cơ hội, thách thức đan xen trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra nhanh chóng, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn tổ chức Đoàn tiếp tục khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ hơn nữa trí tuệ, sức trẻ, khả năng sáng tạo của thanh niên; chủ động phối hợp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để đưa các phát minh, sáng chế ứng dụng vào thực tiễn; tiếp tục tạo môi trường tốt nhất để tuổi trẻ giao lưu, học hỏi, khởi nghiệp sáng tạo.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để thanh niên xung kích, tiến quân làm chủ khoa học công nghệ, triển khai hiệu quả các chương trình khởi nghiệp sáng tạo, tạo động lực cho sự nghiệp phát triển của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Liên hoan đã tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tiếp cận, giải quyết nhu cầu chính đáng của thanh niên; cụ thể hóa các phong trào hành động cách mạng phù hợp thực tiễn cuộc sống, lợi ích chính đáng, khát vọng cao đẹp của thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để các bạn trẻ sáng tạo, cống hiến, trưởng thành.

Ở Liên hoan "Tuổi trẻ sáng tạo" năm 2020, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã nhận được 241 hồ sơ công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo của thanh thiếu nhi từ cả nước gửi tham gia giải thưởng. Ban tổ chức đã lựa chọn 37 công trình, giải pháp, sản phẩm tiêu biểu để trao tặng Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2020.

Các cá nhân nhận Giải thưởng có độ tuổi không quá 35, trong đó tác giả trẻ nhất mới 13 tuổi; gồm các thành phần đối tượng: thanh niên công nhân, kỹ thuật viên, người lao động trẻ; học sinh, sinh viên, giảng viên trẻ; thanh niên lực lượng vũ trang; trí thức, nhà khoa học trẻ; thanh niên khu vực nông thôn. Các công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo năm nay thuộc các lĩnh vực: khoa học - công nghệ; y tế; giáo dục - đào tạo; giao thông; quốc phòng - an ninh.

Quả bom tại phố Cửa Bắc đã được chuyển đi hủy nổ an toàn
Sáng 30/11, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình (Hà Nội), cho biết, lúc 23 giờ 40 phút ngày 29/11, quả bom phát lộ tại công trình xây dựng ở số 150 phố Cửa Bắc đã được lực lượng quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô đưa lên xe chuyên dụng để chuyển đến nơi xử lý và hủy nổ an toàn.
Lâm Đồng: Cứu được hai du khách giữa dòng lũ, hai người vẫn đang mất tích
Tối 29/11, tại hiện trường vụ du khách bị lũ cuốn trôi ở thôn K’long K’lanh (xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, cho biết: Lực lượng cứu hộ đã cứu được hai du khách đều từ TP Hồ Chí Minh lên du lịch tại Đà Lạt là Đỗ Hoàng Dũng (sinh năm 1992, trú tại quận 8) và Đặng Quốc Hoài Trinh (sinh năm 1987, trú tại huyện Hóc Môn).

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...