Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mỗi cơ sở một công trình, mỗi cá nhân một phần việc

Cập nhật: 08:21 ngày 07/12/2019
(BGĐT) - Thanh niên được đóng góp sức người, sức của mang lại giá trị cho cộng đồng; tạo môi trường, cơ hội để họ rèn luyện là mục tiêu của chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân năm 2020.

Giúp đỡ theo địa chỉ

{keywords}

Đại diện các nhà tài trợ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trao học bổng đỡ đầu 3 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Trường Giang (Lục Nam).

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh Bắc Giang hiện có khoảng 440 nghìn trẻ em (dưới 16 tuổi), trong đó có hơn 80 nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi cha, mẹ hoặc bị bệnh hiểm nghèo). Thực hiện chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân năm 2020, các cơ sở hội, CLB tích cực vận động nguồn lực chăm lo, nhận đỡ đầu các em. 

Em Bùi Thị Yến (SN 2014) ở thôn Cầu Xi, xã Ngọc Châu (Tân Yên-Bắc Giang) bị bỏ rơi khi mới vài ngày tuổi. May mắn, Yến được vợ chồng ông Bùi Văn Bình và bà Nguyễn Thị Hẹn nuôi dưỡng. Năm nay, cả hai ông bà đều già yếu, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. 

Nắm bắt hoàn cảnh của Yến, chị Giáp Thị Duệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) xã Ngọc Châu đăng thông báo kêu gọi mọi người ủng hộ. Ngay sau đó, nhiều nhà hảo tâm gửi quần áo, chăn ấm và tiền ủng hộ cho Yến. Ngày 2-12 vừa qua, Ban Chấp hành Hội LHTN xã trao 3 triệu đồng cho gia đình em. Ngoài ra, đơn vị trao 9 suất quà, chiếc chăn ấm cho thanh niên khuyết tật, gia đình khó khăn.

Em Lã Thị Thu Hà, lớp 7A, Trường THCS Mỹ Độ (TP Bắc Giang-Bắc Giang) bị bệnh ung thư máu. Số tiền tích cóp nhiều năm, bố mẹ để chạy chữa cho em. Hội LHTN TP Bắc Giang vận động mỗi cán bộ ủng hộ một ngày lương. Hà được nhận học bổng 3 triệu đồng. Theo anh Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch Hội LHTN TP, các cơ sở hội đặt mục tiêu “mỗi cơ sở đỡ đầu, giúp đỡ một học sinh khó khăn” theo từng địa chỉ cụ thể.

Dịp này, các cơ sở hội, CLB tình nguyện trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng. Ví như: Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh có hơn 100 chiếc đèn học chống cận tặng học sinh nghèo các huyện: Lục Nam, Hiệp Hòa, Yên Thế; Hội LHTN, CLB Chung một tấm lòng huyện Hiệp Hòa đỡ đầu hàng chục học sinh…

Tình nguyện tùy điều kiện

Anh Nguyễn Hữu Thống, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh Bắc Giang nói: “Hội LHTN tỉnh chỉ đạo các huyện hội, thành hội, đơn vị trực thuộc thực hiện việc làm thiết thực đóng góp tiền, sức lực, trí tuệ cho xã hội. Mỗi đơn vị, tổ chức hội thi công một công trình thanh niên; mỗi cá nhân thực hiện một phần việc thành niên”.

Với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình tình nguyện có 3 nội dung: Đông ấm áp - Xuân yêu thương, Đồng hành cùng nông dân, Vì sức khỏe cộng đồng. Hiện các cơ sở hội đang vận động tặng quà cho thanh niên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, bệnh nhân. Các đội hình tình nguyện hướng dẫn người dân cách chống rét cho gia súc, gia cầm, cây vụ Đông; tích cực hiến máu tình nguyện; khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân...

Chương trình tình nguyện năm nay kéo dài từ nay đến hết ngày 15-2-2020. Các cấp hội toàn tỉnh phấn đấu tặng ít nhất 4,5 nghìn chăn ấm, quà Tết cho hộ nghèo, thanh niên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới một nhà nhân ái. 

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh chỉ đạo các CLB khám, tư vấn sức khỏe cho khoảng 5 nghìn người; tập huấn cho 10 nghìn người phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản và tư vấn dinh dưỡng cho trẻ em; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện.

Để có nguồn lực tham gia hoạt động tình nguyện, mỗi đơn vị đề xuất giải pháp sáng tạo. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vận động mỗi đoàn viên thanh niên ủng hộ một ngày lương; đồng thời kêu gọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp gây quỹ “Cùng em đến trường”. Số kinh phí đó dùng để nhận đỡ đầu từ 6-9 học sinh/năm; hỗ trợ kinh phí sơn nhà văn hóa, trường học; xây dựng nhà nhân ái. CLB Thầy thuốc trẻ ở các huyện, TP vận động y, bác sĩ trẻ tham gia “Thứ Bảy tình nguyện, Chủ nhật hồng” để khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân vùng khó khăn.

Đối với Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, thay vì tổ chức các nội dung tình nguyện riêng lẻ, năm nay các cơ sở đoàn trong khối doanh nghiệp phối hợp với cơ sở hội ở địa phương cùng góp sức. Các đơn vị lập kế hoạch cụ thể, chi tiết, từ đó tranh thủ sự ủng hộ của ban lãnh đạo doanh nghiệp để có nguồn lực tham gia tình nguyện. Tin rằng với sức trẻ tình nguyện, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, mùa Đông năm nay, trẻ em, người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được giúp đỡ kịp thời.

Bắc Giang: Phát động chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện tại xã khó khăn
(BGĐT) - Ngày 1-12, tại xã Trường Giang (Lục Nam), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh tổ chức lễ phát động chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2019 và Xuân tình nguyện năm 2020. 
Tình nguyện viết đơn nhập ngũ: Đi để rèn luyện, trưởng thành
(BGĐT) - Nhận định môi trường quân đội rất tốt cho việc rèn luyện ý chí thanh niên, nhiều bạn trẻ tuổi mười tám, đôi mươi đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ở huyện Yên Thế (Bắc Giang), đợt này có 15 trường hợp làm đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Ngày thứ Bảy, Chủ nhật tình nguyện
(BGĐT) - Mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), từ tháng 8-2017, bộ phận Tư pháp - Hộ tịch xã An Hà (Lạng Giang) tham mưu UBND xã triển khai chương trình “Ngày thứ Bảy, Chủ nhật tình nguyện giải quyết TTHC”. 
Cô giáo mầm non gần 20 lần hiến máu tình nguyện
(BGĐT) - Trong danh sách những người hiến máu nhiều lần do cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh giới thiệu có cô giáo Bùi Thị Thúy (SN 1971), giáo viên Trường Mầm non Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) có gần 20 lần hiến máu.
Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào
Ngày 29-10, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào 30-10 (1949-2019) và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) tặng Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào.
Bắc Giang: Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào
(BGĐT)- Ngày 22-10, Hội Hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào 30-10 (1949-2019). 
Hơn 1.200 người tham gia hiến máu tình nguyện
(BGĐT)- Ngày 18-10, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Lục Ngạn phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3, năm 2019. 
Thành phố Bắc Giang tôn vinh 194 điển hình hiến máu tình nguyện
(BGĐT) - Ngày 26-9, Ban chỉ đạo (BCĐ) vận động hiến máu nhân đạo TP Bắc Giang tổ chức tôn vinh tập thể, cá nhân hiến máu tình nguyện (HMTN) tiêu biểu năm 2019.

Tuyết Mai 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...