Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Hiệp Hòa

Cập nhật: 15:34 ngày 17/05/2019
(BGĐT) - Ngày 17-5, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp tỉnh Hội LHTN huyện Hiệp Hòa lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 
{keywords}

Đồng chí Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh phát biểu tại Đại hội. 

Đến dự Đại hội có các đồng chí: Trịnh Thanh Giang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ngụy Văn Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; Nguyễn Hữu Thống, Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh; Nguyễn Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa và đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn; 163 đại biểu đại diện cho hơn 26 nghìn hội viên thanh niên trên địa bàn huyện. 

{keywords}

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. 

Hiện huyện Hiệp Hòa có khoảng 48 nghìn thanh niên, số lượng thanh niên tham gia vào tổ chức đoàn, hội khoảng 55%, sinh hoạt ở 33 tổ chức đoàn, 11 CLB trực thuộc Hội LHTN huyện. 

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội toàn huyện thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và đạt được kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Phong trào "Tôi yêu tổ quốc tôi" được triển khai với những nội dung cụ thể, thiết thực; tập trung chăm lo đời sống tinh thần, phát huy năng lực của thanh niên. 

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Bí thư Huyện ủy Hiệp Hòa chúc mừng Đại hội. 

Các cấp hội thực hiện hơn 1,5 nghìn công trình thanh niên với tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng, thu hút 56 nghìn lượt thanh niên, người dân tham gia. Tổ chức vận động nguồn lực tặng hàng trăm xe đạp, 320 suất học bổng, hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa 44 nhà nhân ái cho trẻ em, thanh niên hoàn cảnh khó khăn. 

Huyện có nhiều CLB thanh niên hoạt động hiệu quả, nổi bật là các CLB Chung một tấm lòng, Thầy thuốc trẻ, Ngân hàng máu sống, Doanh nhân trẻ, Thanh niên khởi nghiệp, Thanh niên khuyết tật... Hoạt động của các CLB sôi nổi, tạo sức lan tỏa đến cộng đồng với nhiều hoạt động tình nguyện, vì cộng đồng.

{keywords}

Các đại biểu tham quan mô hình trồng hoa lan của thanh niên huyện. 

Mặc dù vậy, việc thành lập, duy trì hoạt động của tổ chức hội tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước còn khó khăn; hoạt động hội ở cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng; công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền chưa sâu sát...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngụy Văn Tuyên và Nguyễn Thị Hoa ghi nhận sự đóng góp của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội; đề nghị Hội LHTN huyện Hiệp Hòa thực hiện tốt việc kết nối nguồn lực, phát huy sức mạnh đoàn kết, đa dạng hóa hoạt động thanh niên. 

Tiếp tục đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, bồi đắp kỹ năng thực hành xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức tập hợp thanh niên. 

{keywords}

Các đại biểu tham dự Đại hội. 

Nhiệm kỳ 2019-2024, với khẩu hiệu "Tuổi trẻ Hiệp Hòa đoàn kết - bản lĩnh - sáng tạo - cống hiến và phát triển", Hội LHTN huyện Hiệp Hòa tiếp tục thực hiện các phong trào, tập trung phát triển tổ chức hội. 

Theo đó, Hội LHTN huyện Hiệp Hòa phấn đấu mỗi năm tư vấn, hướng nghiệp cho 8 nghìn hội viên thanh niên, giới thiệu việc làm cho 1 nghìn thanh niên; thi công 300 công trình, 1,2 nghìn phần việc thanh niên. 

Toàn huyện vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng 5 nhà nhân ái, hỗ trợ vốn cho 1 mô hình thanh niên yếu thế; phát triển 7 nghìn hội viên mới, 80 mô hình CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên. 

Đại hội hiệp thương cử đồng chí Vũ Chí Công, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN huyện Hiệp Hòa khóa IV tiếp tục làm Chủ tịch Hội LHTN huyện; 39 đại biểu vào Ủy ban Hội LHTN huyện khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024; 15 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh vào tháng 10-2019.  

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Hữu Thống, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh trao Bằng khen của Hội LHTN tỉnh cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu. 

Dịp này, Hội LHTN huyện Hiệp Hòa vận động các tổ chức, doanh nghiệp trao 8 suất học bổng, hỗ trợ đột xuất cho các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội LHTN tỉnh Bắc Giang, Huyện ủy Hiệp Hòa khen thưởng 11 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, phát triển hoạt động phong trào thanh niên. 

Cùng ngày, các CLB trực thuộc Hội LHTN huyện tổ chức khám, tư vấn các bệnh về mắt cho học sinh hoàn cảnh khó khăn; tặng hơn 100 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân; cắt tóc miễn phí; khánh thành 5 thùng chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật; bàn giao công trình thắp sáng đường trên địa bàn huyện. 

{keywords}

Ủy ban Hội LHTN huyện Hiệp Hòa khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. 

Kết thúc đại hội điểm tại huyện Hiệp Hòa, đồng chí Nguyễn Hữu Thống, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh biểu dương Hội LHTN huyện Hiệp Hòa trong công tác chuẩn bị về các văn kiện, báo cáo, nội dung chương trình, thời gian tổ chức đại hội của Ủy ban Hội LHTN huyện Hiệp Hòa. 

Tới đây, 9 Hội LHTN các huyện, TP còn lại cần sớm tham mưu với cấp ủy về nội dung, hình thức, thời gian tổ chức đại hội; đồng thời chú trọng phần hội với các hoạt động thể thao, văn hóa, tình nguyện hướng về cộng đồng, thu hút thanh niên tham gia. 

Tuyết Mai 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...