Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tháng Ba hướng về biên giới

Cập nhật: 07:00 ngày 09/03/2019
(BGĐT) - Tháng Ba, khi những bông lau nở trắng đồi là lúc các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân biên giới. Những trải nghiệm thực tế giúp tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, thôi thúc đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phấn đấu học tập, lao động góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Tình nguyện nơi biên giới

Những cánh thư, cuộc điện thoại cũng chẳng thể nào bày tỏ hết tình cảm của các đoàn viên Đoàn cơ sở 26-3 (Việt Yên) gửi đến các chiến sĩ đang công tác tại Đồn Biên phòng Chi Lăng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập (Lạng Sơn). 

{keywords}

Đoàn cơ sở 26-3 (Việt Yên) và Chi đoàn Đồn Biên phòng Chi Lăng (Lạng Sơn) trao quà cho học sinh khó khăn xã Bính Xá.

Sau một năm tổ chức kết nghĩa, ngày 2-3 vừa qua, Đoàn cơ sở 26-3 tiếp tục tổ chức chuyến tình nguyện "Xuân biên giới" nhằm kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Tờ mờ sáng, 18 ĐVTN đã có mặt để đóng gói, sắp xếp hàng hóa, đồ dùng lên xe. Vượt qua hơn 200 km, đường dốc quanh co, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, đoàn công tác cũng đến được Trường PTDT bán trú THCS Bính Xá. Tại đây, Đoàn tình nguyện tặng quà, khám tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho học sinh khó khăn. 

Không chỉ có vậy, tại các trường: PTDT bán trú Tiểu học Bính Xá I và PTDT bán trú Tiểu học Bính Xá II, đoàn trao hàng nghìn bộ quần áo mới, 80 suất quà (gồm sách vở, bút, áo ấm, bút màu…) cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng sách, truyện cho thư viện của trường. Tổng trị giá các phần quà gần 50 triệu đồng do các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, ĐVTN đóng góp.

Trong câu chuyện với các ĐVTN, Trung tá Đoàn Duy Tiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chi Lăng thông tin, Đồn hiện quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia với chiều dài hơn 20 km, có 33 cột mốc, trong đó 27 mốc chính và 6 mốc phụ. Đơn vị phụ trách các xã: Bính Xá, huyện Đình Lập và xã Tam Gia, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), là nơi sinh sống của 4 dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao.

Chị Đào Thị Thu, Bí thư Đoàn cơ sở 26 - 3 huyện Việt Yên xúc động: “Đến biên giới, chúng tôi mới cảm nhận hết gian khó, hy sinh thầm lặng của những người lính quân hàm xanh cùng đồng bào các dân tộc đang gìn giữ biên cương Tổ quốc. Mỗi đoàn viên thấy mình phải có trách nhiệm hơn, chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương, cùng đó cố gắng học tập và làm việc tốt hơn nữa để góp phần nhỏ bé dựng xây đất nước”. 

Cũng dịp này, đoàn viên hai đơn vị có dịp đến thăm, tìm hiểu về ý nghĩa của việc cắm mốc biên giới 1282 ở xã Bắc Xa, huyện Đình Lập. Qua đó để các bạn trẻ Việt Yên hiểu được những khó khăn, vất vả của người lính quân hàm xanh.

Không riêng Đoàn cơ sở 26-3 (Việt Yên), dịp này, nhiều đơn vị tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà giúp đỡ người dân, chiến sĩ vùng biên giới. Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh, Câu lạc bộ Chung một tấm lòng (Hiệp Hòa) tặng quà trẻ em khó khăn tỉnh Hà Giang...

Bồi đắp lòng yêu nước

Anh Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh đoàn cho hay: “Bắc Giang không phải tỉnh vùng biên, vì vậy cách thức tổ chức hoạt động hướng về biên giới, hải đảo cũng khác hơn các địa phương khác. Hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” do T.Ư Đoàn phát động, từ năm 2015 đến nay, các cấp bộ đoàn liên tục tổ chức hoạt động kết nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân biên giới".

Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm nay gắn với kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3, 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3-3 nên các hoạt động được triển khai sâu rộng, thiết thực hơn.

Từ năm 2015 đến nay, Tỉnh đoàn đã tổ chức 5 chuyến công tác với các hoạt động: Tặng quà, thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ; hỗ trợ kinh phí xây dựng sân khấu ngoài trời, tặng bộ âm thanh cho Trường Tiểu học bán trú 1 xã Bính Xá; Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh tư vấn, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người cao tuổi, trẻ em. 

Đặc biệt, dịp Tết năm 2019, Tỉnh đoàn vận động nguồn kinh phí của doanh nghiệp, nhà hảo tâm thi công điểm vui chơi cho thiếu nhi xã Bính Xá, trao quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng. Tổng giá trị các phần quà hơn 200 triệu đồng.

Đặc biệt, chương trình “Tháng Ba biên giới” năm nay gắn với kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3, 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3-3 nên các hoạt động được triển khai sâu rộng, thiết thực hơn.

Các cơ sở đoàn toàn tỉnh tổ chức hội nghị thông tin thời sự về tình hình phân giới cắm mốc giữa nước ta và nước láng giềng; tọa đàm, sinh hoạt ngoại khóa về biên giới, hải đảo; xây dựng mô hình cột mốc biên giới, bia chủ quyền, xếp hình bản đồ Việt Nam... Đồng thời tổ chức giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân ở biên giới. 

Điển hình như Huyện đoàn Lạng Giang tổ chức thăm hỏi Đồn Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), trao 5 suất quà Tết cho hộ nghèo (mỗi suất 500 nghìn đồng); Đoàn Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang làm 600 m đường bê tông cho người dân thôn Bầu Tràng, tu sửa 2 km đường giao thông nông thôn tại bản Trang, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát (Lào Cai). 

Đoàn Các cơ quan tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh); Thành đoàn Bắc Giang tặng hàng tấn gạo cho người dân tỉnh Hà Giang.

Nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục về lòng yêu nước đối với thế hệ trẻ, Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi viết “Nghĩ về biên cương Tổ quốc”. Đây là dịp để ĐVTN toàn tỉnh bày tỏ suy nghĩ, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. 

Kết thúc, Ban tổ chức chấm, chọn 10 bài viết sâu sắc có lượt thích (like), chia sẻ nhiều trên mạng xã hội để trao giải. Cuối tháng Ba này, các tác giả được tham gia chuyến trải nghiệm “hai ngày ở biên giới” để mắt thấy, tai nghe về gian nan, vất vả của cán bộ, chiến sĩ, người dân ở biên giới. Từ đó bồi đắp lòng yêu nước để có động lực học tập, lao động.

Cũng theo anh Ngụy Văn Tuyên, thời gian tới, Tỉnh đoàn xác định việc giáo dục truyền thống lịch sử, hướng về biên giới hải đảo là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong phong trào hành động cách mạng “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Mỗi giai đoạn, Tỉnh đoàn sẽ triển khai nội dung khác nhau thu hút đông đảo ĐVTN các cấp tham gia. Qua đó nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước của thế hệ trẻ.

Thu Vân

Tân Yên: Chương trình "Gặp gỡ tháng Ba"
(BGĐT) - Ngày 8-3, Huyện ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức chương trình “Gặp gỡ tháng Ba” giữa Bí thư Huyện ủy Lâm Thị Hương Thành với hơn 300 cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trên địa bàn. 
 
Tháng Ba, mùa mật ngọt
(BGĐT) - Tháng Ba, hoa vải thiều bắt đầu nở trắng trên các vườn đồi. Thời tiết năm nay thuận lợi, vải thiều cùng các loài hoa khác đồng loạt ra hoa đúng dịp báo hiệu mùa quả bội thu. Cùng đó, hương thơm và vị ngọt của mật hoa khiến những người nuôi ong khấp khởi niềm vui về một mùa thu hoạch mật thắng lợi. Hàng ngàn tấn mật được thu hoạch trong vụ này tạo nguồn lợi lớn cho người nuôi ong trên địa bàn tỉnh.
 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...