Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chương trình tình nguyện mùa Đông 2018 và Xuân 2019: Kết nối nguồn lực, giúp đỡ theo địa chỉ

Cập nhật: 07:00 ngày 08/12/2018
(BGĐT) - Chương trình tình nguyện mùa Đông 2018 và Xuân 2019 kéo dài từ nay đến hết ngày 25-2-2019. Đây là dịp để Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang huy động sức trẻ tổ chức các hoạt động sẻ chia, giúp đỡ hiệu quả với những người có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.

Thiết thực, hiệu quả

Ngay từ sáng sớm ngày 1-12, chiếc xe đưa các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh dừng bánh tại thôn Vàng, xã Đồng Lạc (Yên Thế). Căn nhà của hai bà cháu em Nguyễn Thị Thu Trà (học sinh lớp 12E, Trường Trung cấp Nghề miền núi Yên Thế) hiện ra trước mắt. Thu Trà mồ côi cha lúc 10 tuổi, mẹ em đi làm ăn xa đã lâu không có tin tức gì. Trà ở cùng bà nội gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Nhiều năm nay, hai bà cháu sống trong căn nhà trống trước, hở sau, mưa dột khắp nơi.

{keywords}

Đoàn viên thanh niên huyện Yên Thế trồng đường hoa thanh niên tại xã Xuân Lương.

Sau khi tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh của Trà, ĐVTN Công an tỉnh vận động nguồn lực giúp đỡ kinh phí, ngày công tu sửa, sơn mới nhà cho hai bà cháu. Trong vòng một ngày, căn nhà của hai bà cháu Trà khoác lên mình màu sơn mới, chắc chắn, sạch sẽ hơn. Đồng hành với các ĐVTN, ông Nguyễn Văn Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao học bổng 500 nghìn đồng/tháng (trong vòng một năm); đồng thời định hướng, hỗ trợ việc làm cho Trà sau khi ra trường.

Cũng trong chương trình, ĐVTN Công an tỉnh và các đơn vị: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an huyện Yên Thế, Hội Lái xe 98 Bắc Giang, Công ty Sơn SUDO Bắc Giang còn sơn sửa nhà cho gia đình em Nguyễn Kim Oanh, thôn Cây Gạo; cấp đổi chứng minh thư nhân dân miễn phí; đỡ đầu học sinh hoàn cảnh khó khăn... Tổng trị giá hơn 70 triệu đồng vận động từ các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm.

{keywords}

Đồng chí Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh đoàn trao quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Xuân Lương (Yên Thế).

Dịp này, CLB Tình nguyện Bắc Giang online cũng tích cực vận động nguồn lực giúp đỡ đột xuất các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả ba gia đình chị Hoàng Thị Thái (SN 1956) xã Phi Mô; chị Đồng Thị Lưỡng (SN 1982) xã Nghĩa Hưng, (Lạng Giang) và anh Hứa Văn Thuận (SN 1986), xã Tam Dị (Lục Nam) đều bị bệnh hiểm nghèo, đơn thân nuôi con. CLB Tình nguyện Bắc Giang online vận động Công ty TNHH S-Connect BG Vina hỗ trợ mỗi gia đình 10 triệu đồng.

Tại lễ phát động chương trình tình nguyện mùa Đông 2018 ngày 2-12, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khám, tư vấn sức khỏe cho hơn 200 người cao tuổi; khám, tư vấn điều trị các bệnh về mắt cho trẻ em, học sinh xã Xuân Lương. CLB Tóc Bắc Giang, Tóc Yên Thế cắt tóc miễn phí cho người dân địa phương...

Mục tiêu của Chương trình là tặng 1,5 nghìn chiếc chăn ấm; 5 nghìn suất quà Tết cho hộ nghèo, thanh niên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 5 nghìn vé xe cho học sinh, sinh viên; 1,5 nghìn đơn vị máu; 10 nhà nhân đạo; khám, tư vấn sức khỏe, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho 15 nghìn người dân, trẻ em.

Nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động

10 năm trước, chương trình “Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện” đầu tiên được ra đời ở tỉnh Bắc Giang. Ban đầu chỉ là những hoạt động giúp nhân dân tu sửa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, sau này từ thực tiễn đã có nhiều hoạt động hơn như tặng chăn ấm, áo ấm, chăm lo Tết cho đồng bào nghèo; tư vấn chăm sóc gia súc, gia cầm, cây trồng vụ đông; khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân. Đến nay, phong trào đã được T.Ư Hội LHTN Việt Nam triển khai trên toàn quốc, trở thành hoạt động trọng tâm của công tác Hội, phong trào thanh niên hằng năm.

{keywords}

Các chiến sĩ Công an tỉnh tổ chức sơn sửa nhà cho hộ dân xã Đồng Lạc (Yên Thế).

Không ngừng đổi mới sáng tạo, năm nay, Hội LHTN tỉnh chọn chủ đề "Tuổi trẻ Bắc Giang hành động vì cộng đồng” với 3 chương trình chính: “Đông ấm áp - Xuân yêu thương”, "Đồng hành cùng nông dân", "Vì sức khỏe cộng đồng". Theo anh Nguyễn Hữu Thống, Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh, năm nay, Hội LHTN tỉnh định hướng, kết nối các CLB, tổ, đội, nhóm tập trung nguồn lực tình nguyện, giúp đỡ trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn dựa trên ngân hàng địa chỉ tình nguyện.

Để chương trình tình nguyện thu được kết quả thiết thực, các cơ sở hội đẩy mạnh, duy trì hiệu quả hoạt động tình nguyện tại chỗ, phát sinh trong cộng đồng dân cư. Sau mỗi tuần hoạt động, các cơ sở hội thực hiện rút kinh nghiệm, phân bổ nguồn lực tình nguyện phù hợp với người thụ hưởng. 

Hội LHTN các địa phương xây dựng nội dung, đề ra chỉ tiêu phấn đấu, cụ thể hoá từng tuần, tháng của chiến dịch nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội, tạo niềm tin đối với những nhà hảo tâm, doanh nghiệp. Từ thực tế phát hiện những ý tưởng, địa chỉ tình nguyện giúp mỗi bạn trẻ xác định rõ trách nhiệm, nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động hiệu quả, ý nghĩa, tránh phô trương, hình thức.

Phát động chương trình tình nguyện mùa Đông 2018 và Xuân tình nguyện 2019
(BGĐT)-Sáng 6-12, Huyện Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức lễ phát động chương trình Tình nguyện Mùa đông 2018 và Xuân tình nguyện 2019.
 
Chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2018- Xuân yêu thương 2019”
(BGĐT) - Sáng 2-12, Hội Liên hiệp thanh huyện Hiệp Hòa phát động Chương trình "Tình nguyện mùa đông năm 2018 và Xuân yêu thương năm 2019”.
 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...