Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sức trẻ tình nguyện, kết nối yêu thương

Cập nhật: 14:50 ngày 10/06/2018
(BGĐT) - Những ngày qua, không khí oi bức của mùa hè cũng không làm giảm nhiệt huyết của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh Bắc Giang cống hiến sức trẻ thi công nhiều công trình phần việc. Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đó đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân, cộng đồng.
{keywords}

Đoàn viên thanh niên huyện Việt Yên khơi thông kênh mương xã Hương Mai.

Những ngả đường rẽ vào xã Hương Mai, huyện Việt Yên (Bắc Giang) mấy ngày nay nhộn nhịp hẳn lên bởi sự có mặt của các ĐVTN toàn huyện. Sau lễ khai mạc, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè do Huyện đoàn Việt Yên phát động, mỗi người một việc nhanh chóng tỏa đi khắp nẻo. 

Nhóm đoàn viên Công an huyện, các xã thị trấn cầm cuốc, xẻng nạo vét kênh xứ đồng Hào, thôn Xuân Lạn và Tam Hợp, xã Hương Mai. Con kênh kéo dài gần 2 km phục vụ tưới tiêu cho hàng chục ha đất nông nghiệp trong xã. Toàn bộ bùn đất, rác dưới kênh được các đoàn viên dọn sạch sẽ. Màu áo xanh tình nguyện hòa lẫn với màu áo xanh của các chiến sĩ lực lượng vũ trang, tiếng cười nói xua tan đi mệt mỏi giữa nắng hè oi ả.

Cùng thời gian, các y, bác sĩ trẻ của Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 300 người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Giáo viên, học sinh Trường THCS Hương Mai cùng các công chức, viên chức thi công công trình đường hoa thanh niên. ĐVTN Công an huyện tổ chức Ngày Chủ nhật tình nguyện tuyên truyền giáo dục pháp luật, an toàn giao thông cho hơn 200 người dân trong huyện.

Trên địa bàn huyện Yên Thế, gia đình bà Trần Thị Dần ở thôn Cầu Đá, xã An Thượng là hộ đặc biệt khó khăn. Bà Dần đã hơn 70 tuổi, bị liệt nửa người nhiều năm nay; chồng đau ốm liên miên, con bà bị bệnh tâm thần lại có một con gái đang tuổi ăn học nên rất khó khăn. 

Biết được hoàn cảnh của gia đình bà Dần, nhóm Từ thiện Yên Thế (đa số là cán bộ, công chức, ĐVTN xã Đông Sơn) vận động doanh nghiệp, tổ chức hảo tâm giúp đỡ. Tổng số tiền ủng hộ hơn 12 triệu đồng được dùng sửa nhà, đóng học phí cho cháu gái bà Dần và trồng cây ăn quả các loại.

Chiến dịch tình nguyện hè năm nay diễn ra từ nay đến hết ngày 31-8 mang chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Giang sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” với 5 khối tình nguyện triển khai chương trình tiếp sức mùa thi cùng 4 chiến dịch: “Hoa phượng đỏ”, “Mùa hè xanh”, “Hành quân xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”. Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh phấn đấu thực hiện hơn 2 nghìn hoạt động tình nguyện; thanh, thiếu niên đề xuất 8 nghìn ý tưởng, sáng kiến.

Đặc biệt, hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa ít nhất 10 căn nhà nhân ái; khám, phát thuốc cho khoảng 5 nghìn lượt người; tổ chức ít nhất 10 lớp dạy bơi miễn phí. Đến nay, ĐVTN trên toàn tỉnh đã có nhiều việc làm, hành động cụ thể, thiết thực để hưởng ứng phong trào.

Theo anh Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh đoàn, để chương trình tình nguyện thu được kết quả thiết thực, các cơ sở đoàn đẩy mạnh và duy trì hiệu quả hoạt động tình nguyện tại chỗ, tham gia giải quyết các nhiệm vụ phát sinh trong cộng đồng dân cư. Tỉnh đoàn chỉ đóng vai trò định hướng, kết nối các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để triển khai hoạt động tình nguyện. 

Từ đó, phát hiện những ý tưởng, địa chỉ tình nguyện giúp mỗi bạn trẻ xác định rõ trách nhiệm cũng như nâng cao kỹ năng tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện, khả năng. Các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc xây dựng nội dung, đề ra chỉ tiêu phấn đấu, cụ thể hoá từng tuần, tháng của chiến dịch nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội, tạo niềm tin đối với những nhà hảo tâm, doanh nghiệp.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...