Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hè vui của những chiến sĩ "Hoa phượng đỏ"

Cập nhật: 07:00 ngày 22/07/2017
(BGĐT) - Dịp hè, thay vì nghỉ ngơi, du lịch cùng gia đình hay tranh thủ làm thêm, nhiều học sinh THPT huyện Hiệp Hòa lại cùng nhau tham gia Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”. Ở đây, các em có cơ hội dấn thân, trải nghiệm với nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa.
{keywords}
Một lớp học tiếng Anh của thiếu nhi xã Lương Phong do ĐVTN là học sinh THPT đứng lớp.

Việc làm thiết thực

Nhiều năm gần đây, Chiến dịch tình nguyện "Hoa phượng đỏ" do Huyện đoàn Hiệp Hòa triển khai thu hút rất đông đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là học sinh các trường THPT trên địa bàn. Khép lại những ngày vùi đầu vào sách vở, các em được khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện tham gia hoạt động an sinh xã hội. Ghi dấu vào khoảng thời gian đẹp của tuổi học trò, bạn Nguyễn Thị Hường, học sinh Trường THPT Hiệp Hòa số 1 hăng hái tham gia tình nguyện tại địa phương. Cùng với các anh chị Đoàn xã Lương Phong, đợt này, Hường trợ giảng hai lớp dạy tiếng Anh cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn. “Cô giáo nhỏ” hướng dẫn trẻ em hát múa, tập giao tiếp bằng tiếng Anh. Em nào chưa viết thành thạo, Hường lại bắt tay uốn nắn từng nét chữ. Bạn nào phát âm chưa chuẩn, Hường dạy cách uốn lưỡi, lấy hơi... Học trò mỗi ngày một tiến bộ là niềm vui của các chiến sĩ "Hoa phượng đỏ". Hường chia sẻ: "Tham gia tình nguyện, em có cơ hội được củng cố thêm kiến thức học trên lớp, trau dồi kỹ năng sống. Em thấy mình trưởng thành, chững chạc, tự tin hơn khi đứng trước đông người".

Tại xã Thanh Vân (Hiệp Hòa), đợt này có hơn 100 ĐVTN là học sinh THPT tham gia Chiến dịch "Hoa phượng đỏ". Vào chiều thứ Bảy hoặc sáng Chủ nhật, từng chi đoàn lại thông báo trên loa phát thanh hoặc trang facebook của nhóm về thời gian, địa điểm làm vệ sinh môi trường, cọ rửa, sơn lại mộ liệt sĩ. "Chiến sĩ Hoa phượng đỏ" Nguyễn Quang Thiện, học sinh Trường THPT Hiệp Hòa số 1 cho biết: "Em rất vui vì đóng góp được điều gì đó cho cộng đồng và thấy quý trọng sức lao động hơn sau mỗi phần việc hoàn thành". 

Những kinh nghiệm hay

Chiến dịch "Hoa phượng đỏ" trên địa bàn huyện Hiệp Hòa được phát động từ giữa tháng 6. Năm nay, chiến dịch thu hút hơn 3 nghìn học sinh, giáo viên trẻ toàn huyện tham gia. Vào cuối tuần, ĐVTN là học sinh tích cực dọn vệ sinh môi trường, khơi thông kênh mương, tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh...

Chiến dịch "Hoa phượng đỏ" trên địa bàn huyện Hiệp Hòa được phát động từ giữa tháng 6. Năm nay, chiến dịch thu hút hơn 3 nghìn học sinh, giáo viên trẻ toàn huyện và sinh viên một số trường đại học tham gia. Có 9 xã (Đoan Bái, Lương Phong, Hùng Sơn, Hoàng Lương, Thanh Vân, Hoàng Thanh, Quang Minh, Đông Lỗ) triển khai và duy trì hiệu quả mô hình bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp, kỹ năng sống cho trẻ em. Toàn huyện trồng được 26 km đường hoa thanh niên, nổi bật là tại các xã Đoan Bái, Đại Thành, Đông Lỗ, Danh Thắng... 

Vào cuối tuần, ĐVTN là học sinh tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông kênh mương, tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh... Mỗi xã lại có cách làm riêng, sáng tạo như: Đoàn xã Lương Phong chỉ đạo các chi đoàn cử đoàn viên có uy tín đến tận nhà vận động, thuyết phục phụ huynh cho con em tham gia hoạt động xã hội; Đoàn xã Đông Lỗ phối hợp với các nhà trường bàn giao, quản lý học sinh về sinh hoạt đoàn tại địa phương; Đoàn xã Thanh Vân, Đoan Bái phối hợp với đội sinh viên tình nguyện trường đại học thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa...

Hiện nay, việc trang bị kỹ năng thực hành xã hội để các bạn trẻ thích nghi với cuộc sống, biết làm chủ và bảo vệ bản thân, biết cách ứng phó trước những tình huống khó khăn, thử thách trong cuộc sống là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Anh Nguyễn Văn Giang, Bí thư Huyện đoàn Hiệp Hòa cho biết: "Tham gia Chiến dịch tình nguyện "Hoa phượng đỏ" là cơ hội để các ĐVTN đang ngồi trên ghế nhà trường có cơ hội trải nghiệm, cống hiến sức trẻ cho quê hương và dần hoàn thiện bản thân. Chiến dịch kéo dài đến hết tháng 8. Tới đây, Huyện đoàn tiếp tục phối hợp với Câu lạc bộ "Chung một tấm lòng" dạy tiếng Anh cho thiếu nhi trên địa bàn; chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu hút học sinh tham gia".

Từ nay, mỗi dịp hè về, ở đâu còn nhiều gian khó là ở đó các "chiến sĩ Hoa phượng đỏ" tự nguyện gác việc riêng tư, hòa mình vào cuộc sống, sẻ chia nhọc nhằn, chung tay mang niềm vui đến với các em nhỏ và nhiều miền quê.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...