Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp cầu bạn đọc
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phương Sơn bị tố chiếm dụng đất trái phép

Cập nhật: 09:55 ngày 31/07/2019
(BGĐT) - Một số công dân thôn Phương Lạn 6, xã  Phương Sơn, Lục Nam (Bắc Giang) tố cáo ông Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã chiếm dụng đất trái luật, gây khó khăn trong việc thu hồi đất xây dựng nhà văn hóa thôn nhiều năm nay.

Theo sổ sách hồ sơ còn lưu, năm 1992, thôn Phương Lạn 6 (lúc đó là Đội 10 thôn Phương Lạn, xã Phương Sơn) tiến hành chia lại đất nông nghiệp. Riêng đất phần trăm, còn gọi là đất rau xanh các hộ được tự chọn trước khi tổng hợp nhặt ruộng để đưa vào giao lâu dài cho xã viên. 

{keywords}

Mảnh đất xây tường bao hộ ông Nguyễn Văn Nghĩa đang sử dụng bị công dân tố chiếm dụng trái phép.

Hồ sơ giao ruộng của Đội 10 được ghép là 29 phiếu. Mỗi phiếu 10 suất. Mỗi suất được chia 1 sào (360 m2). Phương án chia cho phép mỗi phiếu được tăng lên hoặc giảm xuống không quá 3 thước. 

Gia đình ông Nguyễn Văn Nghĩa (lúc đó là Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp Phương Lạn) rút được phiếu 21, ghép với 2 hộ khác là 10 suất, 3 hộ được giao tổng cộng 9 sào 12 thước. Hộ ông Nghĩa có 4 suất được chia 3 sào 10 thước 1/2 (tổng cộng 1.332 m2). 

Diện tích ruộng phần trăm, gia đình tự nhận ở Rừng Lim là 216m2. Theo đó, tổng diện tích hai loại đất của hộ là 1.548m2. Tuy nhiên, trên sổ sách giao ruộng, hộ ông Nghĩa có tổng diện tích là 1.788 m2 (chênh 240 m2) so với quy định. Theo ông Nguyễn Văn Thi, Bí thư Chi bộ thôn Phương Lạn 6 và một số người dân địa phương tham gia tổ chia ruộng thời điểm đó thì phần đất hộ ông Nghĩa thừa ra vốn là khu vực sân kho của Đội 10, thôn cho hộ này đấu thầu từ trước năm 1992. 

Khi chia lại ruộng, ông Nguyễn Văn Quả, Đội trưởng Đội 10 tự ghi thêm diện tích vào sổ bộ thuế, tạo điều kiện để gia đình ông Nghĩa làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD).

Theo ông Nguyễn Văn Quả, thời điểm đó, ông Nghĩa nói 240 m2 đất sân kho (còn gọi là khu Gốc Xi) gia đình đang sử dụng là đất phần trăm tự chọn và nhờ ông chuyển sang thành ruộng giao lâu dài, còn thửa ở khu đồng Rừng Lim đổi thành ruộng phần trăm. 

“Tôi đã làm thủ tục chuyển và ghi vào sổ bộ thuế giúp ông Nghĩa. Còn nguồn gốc thửa đất trên là phần trăm hay nhận khoán tôi không biết”- Ông Quả nói. Về nội dung này, bà Nguyễn Thị Huệ, nguyên thư ký Đội 10 giai đoạn 1980- 1989 và ông Trịnh Xuân Chờ, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phương Sơn thời điểm chia ruộng năm 1992 khẳng định, khu vực sân kho, nhà trẻ Đội 10 thuộc quỹ đất công ích, đội chỉ giao khoán cho xã viên làm trong khoảng thời gian nhất định chứ không giao lâu dài. 

Bà Huệ thông tin thêm: 240 m2 ruộng Gốc Xi, trước đó, Đội 10 giao khoán cho gia đình ông Nghĩa sử dụng. Tuy vậy, trong sổ sách lưu tại thôn không thấy có hợp đồng giao khoán này.

Được biết, năm 2006, khi cử tri thôn Phương Lạn có ý kiến, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phương Sơn đã lập tổ công tác xác minh làm rõ nguồn gốc diện tích đất tại khu vực sân kho thôn Phương Lạn 6 do hộ ông Nguyễn Văn Nghĩa đang sử dụng. 

Kết luận kiểm tra nêu rõ, diện tích đất nông nghiệp thực tế của gia đình ông Nghĩa tăng thêm 325m2 so với diện tích được chia năm 1992, trong đó có 85m2 ngoài sổ sách, còn lại 240 m2 ở khu sân kho cũ có trong sổ bộ thuế là đất thôn giao thầu cho hộ ông Nghĩa và hộ đang sử dụng sai mục đích. 

Kết luận cũng chỉ rõ, ông Nguyễn Văn Quả, Đội trưởng Đội 10 đã ghi vào sổ bộ thuế và hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD thửa ruộng trên cho gia đình ông Nghĩa là không đúng quy định. Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Nghĩa đã bị Đảng ủy xã Phương Sơn xử lý kỷ luật cảnh cáo; ông Nguyễn Văn Quả cũng bị kiểm điểm trách nhiệm.

Năm 1993, căn cứ hồ sơ đề nghị của UBND xã Phương Sơn, UBND huyện Lục Nam cấp giấy CNQSD đất nông nghiệp tạm thời cho hộ ông Nghĩa, trong đó có cả phần diện tích 240m2 ở khu sân kho cũ. Thế nhưng không hiểu sao sau khi có kết luận kiểm tra, UBND xã Phương Sơn lại không tham mưu đề nghị UBND huyện thu hồi giấy CNQSD đất đã cấp, để vụ việc kéo dài?!

Năm 2004, ông Nghĩa đã sang tên thửa ruộng trên cho người em trai, song theo người dân địa phương, thực tế gia đình ông vẫn đang sử dụng. Năm 2008, phần đất trên được quy hoạch thành đất xây dựng nhà văn hóa thôn Phương Lạn 6 nhưng đến nay vẫn chưa thể thu hồi đưa vào xây dựng. 

Cuối năm 2018, gia đình ông Nghĩa còn xây tường bao quanh thửa đất, UBND xã Phương Sơn chỉ lập biên bản mà không yêu cầu tháo dỡ, việc làm này càng gây bức xúc trong nhân dân.

Trao đổi về vụ việc trên, ông Nghĩa cho rằng kết luận của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phương Sơn năm 2006 chưa khách quan, công bằng. Diện tích gia đình ông đang sử dụng cơ bản đủ so với tiêu chuẩn, thừa không đáng kể. Gia đình ông chưa bao giờ ký hợp đồng nhận giao thầu ruộng với Đội 10. Thời điểm chia ruộng, do thấy nhà ông còn thiếu một suất rau xanh của người con sinh năm 1985 nên tổ chia ruộng mới chia thêm.

Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Đích Nhâm, Chủ tịch UBND xã Phương Sơn cho biết: Gia đình ông Nghĩa không phản đối việc thu hồi đất để xây dựng nhà văn hóa. Việc chậm muộn là do địa phương chưa bố trí được kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi (xã Phương Sơn còn nợ tiền một số công trình xây dựng cơ bản). 

Trong khi đó, kinh phí vận động xã hội hóa để xây dựng công trình chưa được bao nhiêu nên địa phương chưa thể thực hiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, đề nghị UBND huyện Lục Nam chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã Phương Sơn tiến hành thanh tra, kiểm tra, làm rõ việc hộ ông Nguyễn Văn Nghĩa có chiếm dụng đất công trái quy định hay không để có phương án thu hồi, xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

Qua đó, tạo thuận lợi cho địa phương triển khai xây dựng nhà văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của hộ sử dụng đất liên quan, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Phường Dĩnh Kế (thành phố Bắc Giang) xử lý tình trạng tái chiếm đất công
 (BGĐT)- Ngày 28-5, Báo Bắc Giang điện tử có bài “Lấn chiếm đất công ở phường Dĩnh Kế: Vừa xử lý xong, lại tái phạm”, trong đó nêu trước đó, một số hộ dân lấn chiếm khu đất công phía sau Trường Quân sự tỉnh, thuộc tổ dân phố Phú Mỹ 1, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) xây dựng công trình nấu ăn, chăn nuôi, để xe… của riêng làm mất mỹ quan, ảnh hưởng hoạt động của các hộ xung quanh. 
Lấn chiếm đất công ở phường Dĩnh Kế: Vừa xử lý xong, lại tái phạm
 (BGĐT) - Báo Bắc Giang số ra ngày 14-3 có bài “Cần xử lý dứt điểm vi phạm lấn chiếm đất công”, trong đó nêu một số hộ dân lấn chiếm khu đất công phía sau Trường Quân sự tỉnh, thuộc tổ dân phố Phú Mỹ 1, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). 
Phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang xử lý tình trạng lấn chiếm đất công
(BGĐT) - Báo Bắc Giang số ra ngày 14-3 có bài “Cần xử lý dứt điểm vi phạm lấn chiếm đất công”, trong đó nêu một số hộ dân lấn chiếm khu đất công phía sau Trường Quân sự tỉnh, thuộc tổ dân phố Phú Mỹ 1, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). 
Thành phố Bắc Giang: Hộ dân vẫn tiếp tục lấn chiếm đất công
(BGĐT) - Báo Bắc Giang số ra ngày 14-3 có bài “Cần xử lý dứt điểm vi phạm lấn chiếm đất công”, trong đó nêu một số hộ dân lấn chiếm khu đất công phía sau Trường Quân sự tỉnh. Tuy nhiên, chính quyền địa phương chưa vào cuộc, có hộ tiếp tục vi phạm.
Cần xử lý dứt điểm vi phạm lấn chiếm đất công
(BGĐT) - Việc quản lý đất đai chưa chặt chẽ dẫn đến không ít vi phạm trên địa bàn TP Bắc Giang ảnh hưởng đến an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, gây dư luận không tốt trong nhân dân.
Vụ cậu tố cáo cháu chiếm đất ở phường Thọ Xương: Chưa đủ căn cứ khởi tố vụ án
(BGĐT) - Ông Nguyễn Văn Hùng, phường Thọ Xương, TP Bắc Giang (Bắc Giang) gửi đơn cầu cứu, tố cáo người cháu lừa dối, chiếm đất của gia đình mình khi nhờ tách thửa. Nội dung công dân tố cáo có đúng thực tế?
Tái diễn lấn chiếm đất công tại thôn Hoàng Mai 2
(BGĐT) - Báo Bắc Giang ngày 20-6-2017 đăng bài “Nhiều hộ dân thôn Hoàng Mai 2 (xã Hoàng Ninh, Việt Yên) lấn chiếm đất công: Chính quyền cơ sở có làm ngơ?”. Nội dung phản ánh tình trạng công dân chiếm đất ao hồ, làm lợi tư. Có hộ đã xây nhà cao tầng kiên cố nhưng chưa bị xử lý. Đây là nguyên nhân để các vi phạm mới phát sinh, phá vỡ quy hoạch sử dụng đất, môi trường sinh thái tại địa phương.
Giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất rừng: Chậm trễ do đâu?
(BGĐT) - Tình trạng xâm lấn, tranh chấp đất rừng diễn ra kéo dài và phức tạp ở nhiều nơi trong tỉnh Bắc Giang. Trong khi đó việc giải quyết còn chậm trễ, chưa dứt điểm, do đâu?
Xử lý nghiêm việc lấn chiếm đất tại thôn Hoàng Mai 2
(BGĐT) - Ngày 20-6-2017, Báo Bắc Giang đăng bài “Nhiều hộ dân thôn Hoàng Mai 2 lấn chiếm đất công - Chính quyền cơ sở có làm ngơ?”. Nội dung phản ánh tình trạng lấn chiếm đất ao tập thể xây nhà, dựng lều quán tại thôn Hoàng Mai 2, xã Hoàng Ninh (Việt Yên) làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường khu dân cư, chưa được chính quyền xử lý dứt điểm. Vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương.

Tuấn Dương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...