Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp cầu bạn đọc
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sớm tổ chức khôi phục tư cách hội viên CCB cho ông Phạm Văn Yên

Cập nhật: 14:35 ngày 08/11/2017
(BGĐT) - Báo Bắc Giang điện tử ngày 28-9-2016 có bài kiến nghị khôi phục tư cách hội viên cho CCB Phạm Văn Yên. Nội dung phản ánh năm 2001, ông Phạm Văn Yên (SN 1935) ở thôn Vũ Trù Làng, xã Vũ Xá (Lục Nam) bỗng dưng bị Hội Cựu chiến binh (CCB) xã xóa tên trong danh sách hội viên.
{keywords}

Ông Yên với tập đơn khiếu nại yêu cầu khôi phục tư cách hội viên CCB.

Được biết, tại địa phương, ông Yên được đánh giá là người tích cực trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. Từ những thông tin ông cung cấp, cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ nhiều vi phạm tại xã Vũ Xá; một số cán bộ sở tại đã bị xử lý trước pháp luật… Việc Hội CCB xã, huyện chưa quan tâm bảo vệ quyền lợi hội viên cho ông Yên khiến dư luận băn khoăn. Có ý kiến cho rằng, ông Yên có dấu hiệu bị trù dập (?!).

Điều đáng nói là, dù biết rõ việc kỷ luật ông Yên là chưa khách quan, thiếu căn cứ nhưng Hội CCB xã Vũ Xá vẫn lần lữa không sửa sai. Hội CCB huyện Lục Nam cũng đồng tình với quan điểm này và cho rằng Điều lệ Hội CCB Việt Nam không có quy định khôi phục tư cách hội viên, ông Yên muốn sinh hoạt trở lại phải làm đơn, đồng thời cũng không đề cập đến việc thu hồi lại quyết định đã ban hành sai trước đó. Bức xúc vì bị xóa tên một cách vô lý, gần 17 năm qua, ông Yên kiên trì làm đơn đến nhiều nơi yêu cầu làm rõ sự việc, đòi lại danh dự, quyền lợi của mình.

Trên cơ sở giải quyết đơn thư tố cáo của ông Yên, ngày 17-10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam có văn bản gửi Hội CCB tỉnh và Hội CCB huyện Lục Nam. Nội dung khẳng định Chi hội CCB thôn Vũ Trù Làng, Hội CCB xã Vũ Xá tổ chức họp, xem xét kỷ luật, ra quyết định xóa tên ông Phạm Văn Yên khỏi danh sách hội viên khi chưa có đủ căn cứ, bằng chứng, chưa thẩm tra, xác minh rõ sai phạm là thiếu khách quan, không đúng quy định. Công an huyện Lục Nam đề nghị Hội CCB tỉnh chỉ đạo Hội CCB huyện xem xét ngay vụ việc, tổ chức khôi phục quyền hội viên cho ông Phạm Văn Yên, xem xét và xử lý nghiêm cá nhân, tập thể chưa làm tròn trách nhiệm, quy định để xảy ra vụ việc nói trên.

Thùy Ninh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...