Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp cầu bạn đọc
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhiều hộ dân thôn Hoàng Mai 2 lấn chiếm đất công: Chính quyền cơ sở có làm ngơ?

Cập nhật: 09:16 ngày 20/06/2017
(BGĐT) - Thời gian qua, do nhiều nguyên nhân, hàng chục hộ dân ở thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên (Bắc Giang) chiếm đất ao tập thể xây nhà, dựng lều quán làm ảnh hưởng cảnh quan, môi trường khu dân cư chưa được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm. Không những thế, UBND xã còn tạm thu tiền một số hộ vi phạm, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
{keywords}

Hàng chục hộ tự ý đổ đất, đóng cọc lấn chiếm ao Đình xây công trình kiên cố.

Vi phạm tràn lan

Khu vực ao Đình, ao Hậu trước đây thuộc làng Hoàng Mai. Năm 2012, khi làng chia tách thành ba thôn thì hai ao trên do thôn Hoàng Mai 2 quản lý. Hai ao có diện tích gần 30 nghìn m2 nằm sát nhau, nối với quần thể di tích lịch sử đình- chùa- đền của thôn. Hơn chục năm trước, ao được đầu tư xây bờ bao xung quanh nhằm chống lấn chiếm. Mặc dù vậy, thời gian qua, do chính quyền, cơ quan chuyên môn buông lỏng quản lý nên nhiều hộ dân đổ đất lấn chiếm dọc hai sườn ao. 

Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Chi bộ thôn Hoàng Mai 2 nói: “Để ngăn chặn, năm 2012, Chi bộ, Ban quản lý thôn phối hợp với UBND xã, cơ quan chuyên môn huyện rà soát, phân loại vi phạm, lập danh sách xử lý, cưỡng chế. Trên cơ sở đó, Chi bộ phân công đảng viên đến từng hộ tuyên truyền, vận động tự giác tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, trả lại đất tập thể.

Sự việc chỉ tạm lắng thời gian ngắn, sau đó các hộ lại tái lấn chiếm, có hộ còn xây nhà cao tầng. Thấy hộ này lấn chiếm được, nhiều hộ khác cũng đua theo”. Mới đây, có mặt tại thôn Hoàng Mai 2, chúng tôi thấy tình trạng lấn chiếm đất đai diễn ra tràn lan ở nhiều khu vực. Tại khu ao Đình, ao Hậu, một số hộ đã đổ cột xi măng, chuẩn bị xây nhà trên đất công.

Do bị đổ đất lấn chiếm chặn mất dòng chảy, nước hai ao gần như không thông thoát, cộng với một số người dân ý thức kém xả rác, xác động vật xuống gây ô nhiễm nặng. Bà Ninh Thị Quý, nhà liền đó bức xúc: “Những hôm nắng nóng, mùi xú uế từ ao bốc lên rất khó chịu. Nước giếng khoan của nhiều hộ ở gần cũng bị đục, có mùi hôi, phải lọc nhiều lần mới sử dụng được”. Trước tình trạng trên, Chi bộ, cán bộ, đảng viên, người dân thôn Hoàng Mai 2 đã nhiều lần đề nghị UBND xã, huyện đối thoại với người dân để làm rõ những thắc mắc trong quy hoạch sử dụng đất ở, đồng thời có biện pháp ngăn chặn nhưng chưa được giải quyết triệt để.

{keywords}

Nhiều hộ dân thôn Hoàng Mai 2 bức xúc phản ánh sự việc với phóng viên.

Thu tiền sai quy định

Kết quả rà soát của tổ công tác do UBND huyện Việt Yên thành lập, từ năm 2012, tại địa bàn xã Hoàng Ninh có 107 trường hợp vi phạm. Riêng thôn Hoàng Mai 2 có 41 trường hợp, trong đó khu vực ao Đình, ao Hậu gần 30 hộ lấn chiếm. Tuy nhiên, thông tin từ Chi bộ thôn, đến nay số vi phạm còn cao hơn.

Ông Nguyễn Bá Thanh, đảng viên Chi bộ thôn Hoàng Mai 2 cho rằng, nguyên nhân dẫn tới số vụ lấn chiếm đất tại đây ngày càng tăng, diễn ra trong thời gian dài là do chính quyền địa phương có dấu hiệu làm ngơ. Bằng chứng là UBND xã đã tạm thu 310 triệu đồng của 7 hộ lấn chiếm đất ao thuộc danh sách tổ công tác của huyện đề nghị cưỡng chế (hộ thu thấp nhất 30 triệu, nhiều nhất 60 triệu). 

Ông Thanh thông tin thêm: “Khi chúng tôi phản ứng việc làm trên thì lãnh đạo xã trả lời đã có quy hoạch đất này làm khu dân cư. Xã tạm thu tiền để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ?”. Tìm hiểu vấn đề này, phóng viên đã liên hệ với lãnh đạo xã Hoàng Ninh, thậm chí đề nghị lãnh đạo UBND huyện, phòng chuyên môn huyện hẹn giúp lịch làm việc nhưng vẫn không nhận được hồi âm. 

Trao đổi nội dung ông Thanh phản ánh, ông Lương Ngọc Đức, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết, việc UBND xã Hoàng Ninh thu tiền của một số hộ vì từ năm 2013, huyện có chủ trương điều chỉnh quy hoạch cục bộ nông thôn mới xã Hoàng Ninh, chuyển một số diện tích đất vi phạm (trong đó có một phần khu vực ao Hậu, thôn Hoàng Mai 2) sang đất ở, quy hoạch phân lô giao cho hộ có nhu cầu, cũng là giải quyết việc giãn dân. Tuy nhiên, huyện chưa có văn bản, quyết định cụ thể nào về nội dung này. Việc UBND xã Hoàng Ninh “đón đầu” chủ trương, tổ chức thu tiền tạm của một số hộ vi phạm là sai quy định, gây tác động tiêu cực, phản ứng trong nhân dân, làm cho tình hình vi phạm đất đai tại thôn Hoàng Mai 2 diễn biến phức tạp hơn.

Để chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nông thôn mới được người dân đồng tình ủng hộ, bảo đảm cảnh quan, môi trường khu dân cư và ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm đất đai, đề nghị UBND xã Hoàng Ninh xem xét, làm sáng tỏ phản ảnh của người dân về việc tự ý thu tiền tạm của các hộ. Cùng đó, phối hợp cơ quan chức năng huyện sớm có biện pháp xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, thu hồi lại diện tích đất lấn chiếm trái pháp luật.

Thu Hằng - Thùy Ninh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...