Tổ chức chương trình “Canon - Nâng bước chân em tới trường” tại Trường THPT Lục Ngạn số 4
Tới dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Bắc Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty TNHH Canon Việt Nam, Huyện ủy, UBND huyện Lục Ngạn cùng đại diện lãnh đạo các xã: Tân Sơn, Cấm Sơn, Hộ Đáp, Phong Vân, Phong Minh, Sa Lý và gần 1,2 nghìn cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.
Tiết mục "Để mị nói cho mà nghe" do học sinh Trường THPT Lục Ngạn số 4 biểu diễn. |
Trường THPT Lục Ngạn số 4 có 78 cán bộ, giáo viên cùng 1.190 học sinh ở các xã vùng cao huyện Lục Ngạn gồm: Tân Sơn, Cấm Sơn, Hộ Đáp, Phong Minh, Phong Vân và Sa Lý. Mặc dù còn nhiều khó khăn song cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã cố gắng khắc phục, nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong giảng dạy, học tập. Thầy và trò nơi đây luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân về cơ sở vật chất, học bổng.
Năm học 2018-2019, tập thể nhà trường và nhiều cán bộ, giáo viên được các cấp khen thưởng. 39 thầy giáo, cô giáo đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp trường. 94,57% học sinh đỗ tốt nghiệp trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua; hơn 100 lượt học sinh, tập thể giành giải học sinh giỏi văn hóa, thể thao cấp tỉnh, cấp trường.
Đại diện Công ty TNHH Canon Việt Nam trao biển tượng trưng chương trình "Canon - Nâng bước chân em tới trường" cho đại diện các cơ sở giáo dục ở huyện Lục Ngạn và Sơn Động tại lễ khai giảng. |
Nhằm chia sẻ những khó khăn với học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập, dịp này, Công ty TNHH Canon Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trao tặng 70 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của 5 trường THCS và THPT thuộc hai huyện Lục Ngạn và Sơn Động. Đó là các trường: THCS Đèo Gia, THPT Lục Ngạn số 4 (Lục Ngạn); THCS Lệ Viễn, Tiểu học và THCS Bồng Am, THPT Sơn Động số 1 (Sơn Động).
Đại diện lãnh đạo các đơn vị trao xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn Trường THPT Lục Ngạn số 4. |
Nhân dịp lễ khai giảng, đại diện Công ty TNHH Canon Việt Nam trao 15 chiếc xe đạp cho học sinh hoàn cảnh khó khăn Trường THPT Lục Ngạn số 4.
Tuyết Mai
Ý kiến bạn đọc (0)