Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Ngạn >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lễ hội đền Hả (Lục Ngạn) diễn ra trong 3 ngày

Cập nhật: 15:48 ngày 21/02/2018
(BGĐT) - Sáng 21-2 (6 tháng Giêng), huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) tổ chức khai mạc lễ hội đền Hả, xã Hồng Giang năm 2018. Tới dự có các đồng chí: Thân Văn Mưu, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Thân Văn Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lục Ngạn; Nguyễn Sỹ Cầm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh...
{keywords}

Màn trống khai hội tại buổi khai mạc.

Đền Hả là nơi thờ tướng quân Vũ Thành (tức Thân Cảnh Phúc), người đã có công trong việc đánh giặc Tống xâm lược. Quần thể di tích đền Hả xã Hồng Giang là nơi hội tụ sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân. Đây là di tích lịch sử cấp Quốc gia. Lễ hội đền Hả được diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng Giêng hằng năm. Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và nhân dân đã tiến hành dâng hương tại khu di tích lịch sử đền Hả.

{keywords}

Các đại biểu dâng hương tại đền thờ tướng quân Thân Cảnh Phúc

Bên cạnh những nghi thức Tế lễ truyền thống, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian cũng được tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia. Điển hình là các trò chơi, môn thể thao như: Bóng chuyền, cờ tướng, bóng bàn, giải đấu bóng đá cúp thanh niên Lục Ngạn...

Vũ Đoàn

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...