Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Nam khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị

Cập nhật: 17:34 ngày 04/07/2019
(BGĐT) - Ngày 4-7, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lục Nam (Bắc Giang) tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa IX, năm 2019.

Tham gia lớp học có 51 học viên đến từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn.

Trong thời gian 3 tháng, học viên được tìm hiểu các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển; hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

{keywords}

Quang cảnh lớp học.

Cùng đó là các chuyên đề: Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; công nghiệp hóa - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ…

Qua lớp học giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng vào thực tế, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

82 học viên hoàn thành lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
(BGĐT) - Ngày 31-5, Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang phối hợp với Huyện ủy Tân Yên tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ vừa học vừa làm khóa XII, năm học 2017-2019.
89 học viên tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính
(BGĐT)- Thành ủy Bắc Giang phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp LLCT-HC TP Bắc Giang khóa IX (2017-2018). 
Thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân đoạt giải Nhất Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018
Tối 27-11, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự và trao giải thưởng cho các thí sinh đạt thành tích cao tại Vòng chung khảo Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018.
Khai mạc Hội thi chung khảo giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018
Ngày 26-11, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương khai mạc Hội thi chung khảo giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018. Tham gia có 21 thí sinh xuất sắc nhất, là những giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức, được lựa chọn từ 130 thí sinh tham gia các vòng thi ở khu vực.
Biểu hiện "lười học lý luận chính trị, nghị quyết" và cách khắc phục
(BGĐT) - Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đã nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cụ thể, T.Ư đã chỉ ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Hạnh Nguyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...