Thứ tư, 01/05/2024
Bắc giang 25 °C / 23 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lục Nam >> Đất và người Lục Nam
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Nam: Năng động làm giàu, giúp nhau vượt khó

Cập nhật: 20:57 ngày 11/04/2023
(BGĐT) - Hưởng ứng phong trào cựu chiến binh (CCB) phát triển kinh tế, giảm nghèo, các cấp hội CCB huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên năng động làm giàu, giúp nhau vượt khó. 

Năm 1983 sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, CCB Trần Xuân Sơn ở thôn Ry, xã Vô Tranh luôn trăn trở để tìm hướng phát triển kinh tế gia đình. Ông Sơn chia sẻ: “Nhận thấy nhu cầu về các sản phẩm gỗ công nghiệp ngày càng lớn, từ nguồn vốn tích lũy của gia đình và vay mượn thêm, năm 2006 tôi mạnh dạn chuyển sang trồng cây keo, bạch đàn và hợp đồng với Công ty Lâm nghiệp Mai Sơn trồng hơn 100 ha rừng keo, bạch đàn. Mấy năm sau, từ tiền bán gỗ, củi, một phần tôi trả nợ, một phần tiếp tục đầu tư trồng rừng”.

{keywords}

CCB Trần Xuân Sơn (giữa) ở thôn Ry, xã Vô Tranh giới thiệu sản phẩm ván bóc tại cơ sở sản xuất của gia đình.

Đất chẳng phụ công người, hiện CCB Trần Xuân Sơn đang trồng, chăm sóc gần 200 ha rừng. Vốn là người năng động, ông Sơn mở thêm cơ sở sản xuất gỗ bóc rộng 10 nghìn m2, tạo việc làm cho 20 lao động địa phương. Tổng doanh thu hằng năm từ trồng rừng, sản xuất gỗ bóc là gần 4 tỷ đồng. 5 năm qua, mô hình kinh tế rừng của ông Sơn liên tục đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp T.Ư, tỉnh.

Với ý chí quyết tâm, không ngại khó, ngại khổ, CCB Trần Văn Vàng ở thôn Trại Trầm, xã Tam Dị cũng đã có “của ăn, của để” từ phát triển kinh tế trang trại. Hiện ngoài luân canh hai vụ lúa, một vụ màu với cây trồng hàng hóa như hành, tỏi, gia đình ông Vàng còn đầu tư hơn 1 ha diện tích vườn đồi làm trang trại chăn nuôi, trồng trọt tổng hợp với nhiều loại cây trồng, vật nuôi gồm: Lợn nái, lợn thịt, trâu bò và hàng nghìn con gà. Trên diện tích đồi rừng, gia đình ông trồng dứa, vải thiều và bạch đàn. Trung bình mỗi năm, mô hình cho thu nhập hơn 200 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, CCB Trần Văn Vàng còn giúp nhiều hội viên khác vươn lên thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cây con, giống, phương tiện sản xuất…

Toàn huyện hiện có hơn 15 nghìn hội viên, trong đó có gần 520 mô hình sản xuất, kinh doanh do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 3 nghìn lao động địa phương.

Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nhiều năm qua, hội viên CCB huyện Lục Nam đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi mô hình kinh tế với tinh thần “xưa đánh giặc, nay xóa nghèo”. Toàn huyện hiện có hơn 15 nghìn hội viên, trong đó hơn 520 mô hình sản xuất, kinh doanh do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 3 nghìn lao động địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Huân, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết, xác định việc thực hiện phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm nên hằng năm các cấp hội đều vận động hội viên đăng ký tham gia, phấn đấu làm kinh tế giỏi. Ngoài ra, hằng năm, Hội CCB huyện đều phối hợp với các đơn vị mở các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho hàng trăm hội viên; tổ chức các buổi tham quan mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi để hội viên học hỏi kinh nghiệm. 

Ngoài ra, thông qua nguồn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội với doanh số cho vay hơn 66 tỷ đồng và từ các tổ tiết kiệm ở các chi hội cơ sở cho hội viên vay với lãi suất thấp đã tạo điều kiện cho hội viên có vốn đầu tư để sản xuất, kinh doanh.

Để hoạt động phát triển kinh tế có hiệu quả, các cấp hội CCB trên địa bàn huyện đã khuyến khích các hội viên phát triển mô hình kinh tế theo lợi thế vùng miền. Ví dụ với địa hình có diện tích đồi rừng nhiều, chi hội ở các xã: Lục Sơn, Bình Sơn, Vô Tranh, Trường Sơn động viên hội viên phát triển trồng rừng kết hợp trồng cây ăn quả lâu năm. Ở các xã có đồng ruộng bằng phẳng như Bảo Sơn, Bảo Đài, Chu Điện... các hội viên tập trung trồng các loại cây rau màu ngắn ngày như dưa chuột bao tử, hành, cà chua... Qua thống kê, đến nay, huyện có hơn 10,2 nghìn hộ hội viên CCB đạt khá, giàu, chiếm tỷ lệ 70%; chỉ còn 1,9% hộ CCB thuộc diện nghèo, cận nghèo.

Kinh tế phát triển, các hội viên CCB có điều kiện thực hiện tốt hơn các hoạt động tình nghĩa đồng đội. Cuối năm vừa qua, CCB Dương Văn Mông ở thôn Tè, xã Nghĩa Phương cùng các thành viên trong gia đình được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang. 

Ông Trần Ngọc Thi, Chủ tịch Hội CCB xã Nghĩa Phương cho biết: “Ông Mông là hội viên CCB tuổi đã cao, con bị tật nguyền, ngôi nhà cũ đã dột nát xuống cấp. Thấu hiểu hoàn cảnh, chia sẻ khó khăn, cùng với sự hỗ trợ của CCB huyện, hội CCB xã đã vận động các hội viên và các tổ chức hội đoàn thể khác ủng hộ tiền, ngày công, nguyên vật liệu để xây dựng ngôi nhà nghĩa tình đồng đội giúp gia đình có chỗ an cư lạc nghiệp. Ba năm qua, trên địa bàn đã có 2 gia đình hội viên nghèo được xây dựng nhà nghĩa tình”.

Để phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế ngày càng lan tỏa sâu rộng, các cấp hội CCB huyện tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất, tín chấp cho hội viên vay vốn ưu đãi ngân hàng tạo điều kiện để các hội viên đầu tư kinh doanh, sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Bài, ảnh: Vân Anh

Cựu chiến binh huyện Lạng Giang thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ
(BGĐT) – Nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã gương mẫu vận động, thu hồi được nhiều vũ khí, vật liệu nổ.
Cựu chiến binh bảo vệ môi trường: Đường sạch đẹp, ngõ phong quang
(BGĐT) - Lực lượng cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bắc Giang luôn đi đầu thực hiện các phong trào, cuộc vận động, trong đó có phong trào bảo vệ môi trường. Bằng trách nhiệm, nhiệt tình của bản thân, các cựu binh đã giúp ngõ phong quang, đường sạch đẹp.
Hội Cựu chiến binh Tân Yên triển khai mô hình mới hỗ trợ hội viên khó khăn
(BGĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa triển khai mô hình “5, 10, 15, 20 +1” nhằm hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. 
Lạng Giang: Cựu chiến binh góp sức trên mặt trận mới
(BGĐT) - Sau khi rời quân ngũ, các cựu chiến binh (CCB) huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã tích cực tham gia nhiều hoạt động ở địa phương, gương mẫu thực hiện bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, góp sức giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...