Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lạng Giang (Bắc Giang): Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền "Luật trẻ em- Điều em muốn nói"

Cập nhật: 15:37 ngày 29/10/2019
(BGĐT)- Sáng 29-10, tại Trường Tiểu học Đào Mỹ, Hội đồng Đội huyện Lạng Giang (Bắc Giang) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan tiểu phẩm tuyên truyền "Luật Trẻ em- Điều em muốn nói, năm học 2019- 2020”.  

Liên hoan có sự tham gia của hơn 700 học sinh Trường Tiểu học Đào Mỹ. Tại đây đã có nhiều hoạt động ý nghĩa và bổ ích, tạo sân chơi trải nghiệm thú vị cho các em học sinh như: Trình diễn thời trang; đồng diễn dân vũ với các bài múa hát tập thể; xếp hình biểu tượng chim bồ câu và thả chim bồ câu lên trời.

Cùng đó, các em học sinh tham quan, khám phá các góc sở thích gồm: Kỹ năng bơi tự cứu; kỹ năng hoạt động nhóm, trò chơi dân gian; tìm hiểu pháp luật về trẻ em; điều em muốn nói và sáng tạo mỹ thuật... 

{keywords}

Một hoạt động tại buổi tuyên truyền

Trong khuôn khổ của Liên hoan, Ban Tổ chức triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, giúp các em có thêm điều kiện đến trường. Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện tặng 10 chiếc đèn bàn học cho thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn Trường Tiểu học Đào Mỹ; Hội đồng đội huyện phối hợp với CLB thanh niên xung kích trường THPT Lạng Giang 3 nhận đỡ đầu em Nguyễn Quỳnh Hương học sinh lớp 4C Trường Tiểu học Đào Mỹ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 2 triệu đồng; Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy trao tặng 2 suất quà cho 2 học sinh nghèo vượt khó trường tiểu học Đào Mỹ; Liên đội Trường Tiểu học Đào Mỹ nhận đỡ đầu 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 
Quan tâm bảo đảm các quyền hợp pháp của phụ nữ và trẻ em
(BGĐT) - Ngày 30-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.  
Tăng cường phòng ngừa; điều tra, xét xử nghiêm các vụ xâm hại trẻ em
(BGĐT) - Ngày 25-9, Đoàn giám sát của Quốc hội do đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (XHTE).
An toàn giao thông cho trẻ em: Người lớn phải nêu gương
(BGĐT) - Để giúp các con nhận thức, hình thành thói quen trong chấp hành quy định về an toàn giao thông (ATGT), cha mẹ phải là người gương mẫu chấp hành. Tuy nhiên hiện nay, nhiều bậc phụ huynh vẫn chưa chú trọng đến vấn đề này.
Thanh Nga

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...