Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 27 °C / 27 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sạch ngõ, đẹp làng nhờ dân vận khéo

Cập nhật: 09:18 ngày 16/03/2018
(BGĐT) - Đến thôn Dĩnh Xuyên, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là cảnh quan đường làng, ngõ, xóm sạch đẹp. Đây cũng là thôn đi đầu của huyện trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường.
{keywords}

Người dân thôn Dĩnh Xuyên vệ sinh đường làng.

Thôn Dĩnh Xuyên có 173 hộ với 650 nhân khẩu. Ông Ngô Văn Kiện, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận thôn cho hay: Trên địa bàn thôn có nhiều hộ nuôi lợn, gia cầm nên còn tình trạng nước thải trong chăn nuôi tràn ra đường, người dân vứt bừa bãi vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật... ảnh hưởng đến môi trường. Trước thực trạng đó, năm 2017, thôn đăng ký với Khối Dân vận xã thực hiện mô hình dân vận khéo trong bảo vệ môi trường (BVMT) mà chủ điểm là mô hình khu dân cư tự quản. Thống nhất trong chỉ đạo, Chi bộ thôn xây dựng nghị quyết về tăng cường công tác dân vận. Trong đó giao hội viên phụ nữ và cựu chiến binh làm nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện.

Tổ tự quản BVMT của thôn đã yêu cầu 100% hộ dân ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường. Nội dung cụ thể như: Không xả nước thải chăn nuôi trực tiếp ra môi trường, xây dựng hầm khí biogas và bể chứa nước thải, tự giác thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật... Để triển khai hiệu quả, 6 tổ liên gia ở thôn đều hưởng ứng tham gia. Mỗi tuần hai lần, tổ liên gia cử hai người đi thu gom rác thải ở tổ mình về bãi rác tập trung của xã để xử lý, đồng thời cử người kiểm tra, kịp thời nhắc nhở những hộ để rác thải không đúng nơi quy định.

Thôn Dĩnh Xuyên còn duy trì đều đặn "Ngày Chủ nhật xanh", hằng tuần vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu trung tâm nhà văn hóa, khơi thông cống rãnh thoát nước, mương máng nội đồng... Tiêu biểu như Chi hội Phụ nữ huy động 100% chị em dọn cỏ, rác thải và trồng hoa trên đoạn đường tự quản; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng. Chi hội Cựu chiến binh mỗi tháng hai lần cử hội viên thu gom rác thải trên đoạn đường tự quản để tuyến đường sạch đẹp hơn. Bà Lê Thị Minh, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn chia sẻ: "Ngày nào cũng vậy, tôi thường quét dọn sạch sẽ khu vực cổng ngõ nhà mình và vận động bà con lối xóm cùng có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác tùy tiện".

Từ đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp nhiều giải pháp, tình hình môi trường của thôn Dĩnh Xuyên được cải thiện rõ nét. Người dân không còn vứt rác và xả nước thải chăn nuôi ra đường. Hiện, hầu hết các hộ đều tự giác trang bị hai thùng chứa rác và tự phân loại rác thải tại nhà. Năm 2017, Tổ Dân vận thôn Dĩnh Xuyên là đơn vị duy nhất của huyện Lạng Giang được Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận điển hình "Dân vận khéo" cấp tỉnh trong công tác vận động nhân dân BVMT.

Thanh Nga

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...