Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Lạng Giang >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phụ nữ Lạng Giang chung tay bảo vệ môi trường

Cập nhật: 20:15 ngày 02/10/2018
(BGĐT)- Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện bảo vệ môi trường, các cấp hội phụ nữ huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường. 

Tuyến đường liên thôn dài hơn 1,3 km nối thôn Tân Sơn 3 và Tân Sơn 4, xã Tân Dĩnh được trồng hoa từ tháng 2-2018 đến nay đã nở rộ, rực rỡ sắc màu của nhiều loại hoa. 

{keywords}

Tuyến đường hoa của Hội LHPN xã Tân Dĩnh.

Đây cũng là tuyến đường được Hội Phụ nữ xã phối hợp với Đoàn thanh niên xã chọn làm điểm tuyến đường hoa thanh niên- phụ nữ. Bà Ngô Thị Khoa, hộ dân thôn Tân Sơn 4 phấn khởi: “Trước đây hai bên đường cỏ dại mọc nhiều, vẫn còn rác thải. Từ khi trồng hoa, tuyến đường trở nên sạch sẽ hơn vì người dân thấy hoa đẹp nên có ý thức không vứt rác ra đường”. 

Từ tuyến đường hoa trồng làm điểm, đến nay xã Tân Dĩnh đã phát triển được hơn 4 km các tuyến đường hoa ở 100% các thôn. Con đường hoa đầy màu sắc hay hàng rào xanh từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, giúp mỗi người có ý thức bảo vệ môi trường ngày càng sạch đẹp. 

Tại thôn Trằm, xã Nghĩa Hưng việc gom nhặt chai lọ, đồ nhựa, xoong chảo, dép nhựa hỏng, vỏ lon bia....được chị em trong thôn thực hiện hàng ngày. Số tiền thu được, các chi hội tiết kiệm mua làn nhựa tặng hội viên, tặng quà cho phụ nữ, học sinh nghèo và các hoạt động khác. Dịp đầu năm, chị em thu gom phế liệu bán được hơn 50 triệu đồng, tặng 26 chiếc quạt cho phụ nữ nghèo. Cũng từ tiền bán phế liệu, đến nay hội LHPN xã Nghĩa Hưng đã tặng hơn 1.000 chiếc làn nhựa, động viên khích lệ hội viên hạn chế sử dụng túi ni-lon khi đi chợ, thiết thực bảo vệ môi trường. 

Hiện nay Hội LHPN huyện có hơn 34 nghìn hội viên tham gia sinh hoạt ở 285 chi hội tại 23 xã, thị trấn. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, huy động sự tham gia tích cực từ cán bộ, hội viên. Đến nay, toàn huyện đã duy trì và chăm sóc gần 60 tuyến đường hoa hiệu quả với chiều dài hơn 21 km. Để nâng cao ý thức hội viên trong phân loại rác thải tại nguồn, Hội LHPN huyện còn phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn cho hội viên ở 100% cơ sở hội; cung cấp chế phẩm sinh học ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh ngay tại hộ gia đình. Bên cạnh đó, các cơ sở hội còn huy động hơn 20 nghìn hội viên phụ nữ tham gia đợt ra quân “ Làm sạch đồng ruộng”, 

Bà Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạng Giang nói: “Hội đang có kế hoạch tổ chức thi tuyến đường hoa đẹp cấp huyện nhằm nhân rộng mô hình trồng hoa. Hy vọng rằng từ hoạt động này sẽ góp phần làm đẹp thêm những con đường, thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới.

Thanh Nga

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...