Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Bèo tấm tiếp tục lan rộng mặt sông Lục Nam

Cập nhật: 17:57 ngày 19/04/2023
 (BGĐT) -  Sau gần 20 ngày xuất hiện trên sông Lục Nam, đoạn chảy qua huyện Lục Nam (Bắc Giang), bèo tấm đã phát triển, lan rộng, nhiều khu vực bèo phủ kín mặt sông.

Sáng 19/4, sau gần 10 ngày Báo Bắc Giang có bài phản ánh về hiện tượng bèo tấm xuất hiện dày đặc trên sông Lục Nam, phóng viên trở lại tuyến sông này và ghi nhận, bèo đã lan rộng, xuất hiện tại khu vực giáp ranh giữa hai xã Yên Sơn (Lục Nam) và Trí Yên (Yên Dũng).

{keywords}

Bèo tấm xuất hiện nhiều hơn tại đoạn sông Lục Nam đoạn chảy qua xã Nghĩa Phương.

Ghi nhận tại sông Lục Nam đoạn thuộc xã Bắc Lũng (khu vực gần cầu Cẩm Lý), nếu như cách đây gần 10 ngày, bèo tấm chưa lan đến thì nay xuất hiện dày đặc, nhiều đoạn bèo phủ kín mặt sông.

Hay như đoạn sông qua địa bàn hai xã Nghĩa Phương, Cương Sơn và thị trấn Đồi Ngô, bèo tấm cũng xuất hiện dày đặc hơn. Từ khi bèo xuất hiện, các hoạt động khai thác, đánh bắt thuỷ sản trên sông phải dừng lại, nhiều người dân tranh thủ vớt về nuôi cá, ủ phân cho vườn cây ăn quả.

{keywords}

Khi nước sông rút, bèo tấm đóng thành lớp dày đặc. 

“Mỗi ngày tôi vớt hai xe cải tiến bèo để cho cá ăn và ủ phân bón cho cây ăn quả. Dù giảm chi phí thức ăn song tôi không dám vớt nhiều vì sợ cá ăn không hết, bèo lại phủ kín mặt ao”, anh Chính, thôn Quỳnh Độ, xã Bắc Lũng chia sẻ.

Theo đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lục Nam, từ đầu tháng 4/2023, hiện tượng bèo tấm bắt đầu xuất hiện trên sông Lục Nam, đoạn chảy qua xã Trường Giang (tiếp giáp với huyện Lục Ngạn). Do thời tiết mưa, ẩm, bèo tấm sinh trưởng, sinh khối tăng mạnh, lan rộng về các địa phương cuối nguồn thuộc huyện Lục Nam.

{keywords}

Người dân xã Bắc Lũng tranh thủ lấy bèo về cho cá và ủ phân.

“Qua kiểm tra, xác minh các kênh, ngòi, cống chảy ra sông Lục Nam, chúng tôi xác định từ đầu tháng 4/2023 có đợt hạn nên các ngòi, cống dọc tuyến sông Lục Nam không có nước chảy ra. Tiến hành rà soát cũng không phát hiện bèo tấm chảy từ các ao, suối của địa phương ra sông”, ông Vũ Trí Học, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lục Nam thông tin.

Để giải quyết tình trạng này, tại cuộc họp UBND huyện Lục Nam vào sáng 19/4, nhiều ý kiến đề xuất phương án để xử lý như: Sử dụng chế phẩm sinh học tiêu diệt bèo; tổ chức ra quân vớt bèo hay thậm chí đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để khắc phục…

{keywords}

Bèo tấm xuất hiện dày đặc tại khu vực gần cầu Lục Nam, thị trấn Đồi Ngô.

Theo ông Hoàng Văn Toán, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, sau khi cân nhắc các phương án, UBND huyện nhận thấy chưa có phương án khả thi để giải quyết dứt điểm tình trạng bèo tấm xuất hiện trên sông.

Do đó, trước mắt UBND huyện tiếp tục yêu cầu cơ quan chuyên môn huyện, các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra các cống, kênh mương và ngòi chảy ra sông Lục Nam, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp thu hoạch thuỷ sản xả nước có kèm theo các loại bèo ra sông. 

“Chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị các huyện phía đầu nguồn sông Lục Nam (Lục Ngạn, Sơn Động) tiếp tục kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện nguồn gốc bèo tấm. Cùng đó, chỉ đạo các trạm bơm tưới khi hút nước từ sông Lục Nam lên phải có biện pháp ngăn chặn bèo xâm nhập vào ruộng đồng”, ông Hoàng Văn Toán nói.

Tin, ảnh: Sỹ Quyết

Bắc Giang: Kiểm tra, làm rõ nguyên nhân bèo tấm xuất hiện dày đặc sông Lục Nam
(BGĐT) - Gần 10 ngày nay, trên sông Lục Nam, đoạn qua các huyện Lục Nam (Bắc Giang), bèo tấm sinh sôi, mọc dày đặc trên mặt sông.
Sạt lở một phần đất nông nghiệp xuống sông Lục Nam
(BGĐT) - Theo phản ánh của người dân địa phương, do ảnh hưởng của việc khai thác cát sỏi, cách đây vài ngày, gần 100 m bờ bao cùng một phần đất sản xuất nông nghiệp trồng lúa ở khu đồng Nghè của người dân thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng (Lục Nam) bị sạt lở xuống sông Lục Nam. 
Xử lý tàu khai thác cát trái phép trên sông Lục Nam
Hồi 20 giờ 30 phút ngày 3/8, tại km 19+800 sông Lục Nam đoạn qua thôn Nam Sơn, xã Huyền Sơn (Lục Nam), Tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện 1 tàu đang khai thác cát sỏi trái phép từ lòng sông. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...