TP Bắc Giang đã khắc phục bước đầu những bất cập ở Khu đô thị mới Đồng Cửa 2
Các tuyến đường trong Khu đô thị mới Đồng Cửa 2 (TP Bắc Giang) đã được vệ sinh sạch sẽ. |
Ngay sau khi báo đăng, Công ty TNHH Nam Giang - đơn vị chủ đầu tư xây dựng dự án KĐT mới Đồng Cửa 2 (TP Bắc Giang) đã tổ chức lực lượng tiến hành tổng vệ sinh toàn khu vực. Trong đó, rác thải đã được thu gom, vận chuyển đến bãi rác chung của TP để xử lý, tiêu hủy; các tuyến đường, vỉa hè được dọn dẹp, phát quang cây dại, tạo không gian thông thoáng cho KĐT.
Ông Lương Minh Tuân, cán bộ Công ty TNHH Nam Giang cho biết, tới đây, đơn vị sẽ lắp đặt toàn bộ thanh chắn rác ở các hố ga và lát lại vỉa hè ở những khu vực bị hư hỏng, chưa được lát hoàn chỉnh…
Theo ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Giang, TP cũng đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát công tác này. Dự kiến, trong tháng 4 năm nay, TP sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng diện tích đất còn vướng mắc của dự án để bàn giao cho chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có việc đấu nối hệ thống nước thải sinh hoạt và đường giao thông trong KĐT.
Được biết, KĐT mới Đồng Cửa 2 được thực hiện theo Quyết định số 1608 ngày 31-8-2015 của UBND tỉnh về việc chấp thuận đầu tư dự án do Công ty TNHH Nam Giang làm chủ đầu tư.
Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết được duyệt tạo cơ sở hình thành một KĐT đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Quy mô diện tích là 5,3 ha, trong đó có khu đất liền kề bán cho người dân xây nhà để ở và khu vực xây tòa chung cư 9 tầng. Ngoài ra còn có khuôn viên, nhà mẫu giáo và hồ điều hòa…
Thời gian thực hiện dự án trong vòng 2 năm, từ tháng 8-2015 đến hết tháng 8- 2018. Dự án thực hiện theo hình thức UBND TP đảm nhận công tác GPMB để chủ đầu tư tiến hành san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng rồi bán lại cho dân theo mức giá đã được cơ quan chức năng phê duyệt.
Do vướng mặt bằng nên hết tháng 8-2018, dự án này vẫn chưa hoàn thành. Ngày 6-11-2019, UBND tỉnh đã có văn bản chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện đầu tư xây dựng của dự án đến hết tháng 7-2019. Vậy mà đến nay, tiến độ thực hiện dự án trên vẫn “giậm chân tại chỗ”, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của cư dân nơi đây.
Thành Nam
Ý kiến bạn đọc (0)