Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Dịch vụ "ăn theo" Tết hút khách

Cập nhật: 11:47 ngày 24/01/2020
(BGĐT)- Mỗi dịp Tết đến, trên địa bàn TP Bắc Giang (Bắc Giang) lại nở rộ các dịch vụ phục vụ người dân sắm Tết hay việc bếp núc. Đặc biệt, trong các ngày áp Tết, từ dịch vụ tỉa hoa quả, sắp lễ cúng, giết mổ gia cầm đến rửa xe, cắt tóc… đều hút khách. Mặc dù giá cả các dịch vụ đều tăng so với năm trước nhưng các “thượng đế” vẫn vui vẻ chi tiền vì chúng rất thuận tiện.
{keywords}

Khu phố Lê Lợi, đoạn qua địa phận tổ dân phố Vĩnh Ninh là nơi tập trung nhiều cửa hàng bán hoa, cây cảnh nhất TP Bắc Giang. Tại đây, những ngày cận Tết luôn tấp nập khách đến chọn mua các loại hoa, quả. 

{keywords}

Khách hàng tranh thủ chọn mua hoa tối 29 Tết.

{keywords}

Đây là năm thứ 2 anh Nguyễn Tuấn, trú tại tại thôn Cầu Gỗ, xã Trường Sơn (Lục Nam) thuê địa điểm mở dịch vụ bán hoa, sắp đồ lễ, cưới, khắc dưa nghệ thuật phục vụ Tết tại phố Lê Lợi (TP Bắc Giang). Mỗi ngày anh Tuấn và các “cộng sự” khắc được khoảng 50 quả dưa hấu trưng bày trên mâm ngũ quả. Mỗi quả dưa có giá bán từ 250 nghìn đến 300 nghìn đồng, anh Tuấn thu lãi khoảng 150 nghìn đồng/quả.
Ảnh: Anh Tuấn (bên trái) phải thuê các họa sĩ ở làng gốm Bát Tràng đến khắc dưa vào cả buổi tối.

{keywords}

Một lọ hoa lay ơn ở tiệm hóa Cát Tường, số 554, phố Lê Lợi sau khi cắm tỉa có giá tới hơn một triệu đồng.


{keywords}

Tại điểm bán hoa đào trên đường Xương Giang, mỗi ngày có cả trăm “xe ôm” trực đón chở đào phục vụ khách. Một “cuốc” xe chở cành đào có giá khoảng 100 nghìn đồng (với quãng đường dưới 5km).

{keywords}

Khách hàng chọn mua lọ, chậu trồng cây cảnh, bình cắm hoa trên đường Ngô Văn Cảnh.

{keywords}

Dịp này, dịch vụ rửa xe cũng nhộn nhịp gấp 3-4 ngày thường. Chủ cửa hàng rửa xe, dọn nội thất… Tư Toàn Tùng tại số 30, đường Hùng Vương cho biết, chỉ tính trong ngày 29 Tết có gần 100 mô tô, xe máy các loại đến cửa hàng dọn rửa và thay dầu. Nếu ngày thường giá rửa xe mô tô là 20 nghìn đồng/chiếc; ô tô hơn 50 nghìn đồng/ chiếc thì trong những ngày áp Tết giá rửa xe mỗi loại tăng thêm khoảng 50%. Nhiều cửa hàng tăng mức giá rửa xe ô tô lên gâp đôi. Cửa hàng Tư Toàn Tùng phải huy động thêm 4 người nữa mới kịp phục vụ khách hàng.

{keywords}

Các hiệu cắt tóc, spa dịp này cũng nhộn nhịp không kém. Ngay cả khu cắt tóc bình dân trên đường Nghĩa Long cũng có rất nhiều khách nhí được cha mẹ đưa đến làm đẹp.


{keywords}

Mấy năm gần đây, dịch vụ giết mổ gia cầm thuê rất “hót”, đặc biệt là trong dịp Tết. Trên nhiều tuyến phố: Nguyễn Công Hãng, Vương Văn Trà, Lê Lợi…; xung quanh các chợ như: Chợ Thương, Ngô Quyền, Hà Vị, Tiền Môn, Kế… dịch vụ giết mổ gia cầm thuê mọc lên khá đông. Mặc dù công giết mổ gia cầm, chim bồ câu dao động từ 25 nghìn đến 60 nghìn đồng/con (cao gấp rưỡi ngày thường) nhưng các “thượng đế” vẫn vui vẻ thanh toán. Ảnh: Khách đem gà đến cửa hàng giết mổ gia cầm tại chợ Thương.


{keywords}

Do bận việc hay muốn mâm cỗ thờ của gia đình tươm tất hơn mà lại không lo công việc bếp núc nên khá nhiều gia đình chọn cách mua đồ thờ cúng nấu sẵn. Ảnh: Khách hàng “chen chân” chọn mua đồ thờ cúng như: Xôi gấc, giò, các loại bánh đặc sản và gà luộc sẵn tại cửa hàng Hường Béo ở phố Lê Lợi.


{keywords}

Mỗi đĩa thịt gà làm sẵn có giá 160 nghìn đồng (tương ứng với nửa con gà).


{keywords}

Sáng 30 Tết, người dân thành phố đi sắm Tết rất nhộn nhịp. Ai cũng muốn trang hoàng ngôi nhà của mình thật đẹp để đón năm mới với nhiều điều may mắn. Theo đó, các loại hình dịch vụ dịp Tết vẫn sẽ mở cửa phục vụ người dân đến đêm giao thừa. Ảnh: Xuân về trên phố.


Chợ hoa năm ấy
(BGĐT) - Đến bây giờ, tôi vẫn còn hình dung ra đường hoa uốn lượn nằm trước cổng chợ làng. Đường khá rộng nhưng vào những ngày cuối năm bị thu hẹp bởi những người bán hoa đứng kín hai bên. Ngày đó hiếm có máy chụp hình, cũng chẳng có điện thoại di động nên không thể lưu lại những khoảnh khắc đậm chất hồn quê mộc mạc.
TP Bắc Giang: Nhộn nhịp chợ hoa xuân
(BGĐT) - Những ngày này, thị trường hoa, cây cảnh ở TP Bắc Giang bắt đầu nhộn nhịp. Trên nhiều tuyến phố  tấp nập người bán, mua. So với dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, năm nay, người tiêu dùng chơi hoa, cây cảnh sớm hơn và có nhiều sự lựa chọn.
Bắc Giang: Ứng dụng công nghệ cao, tăng hiệu quả vụ hoa Tết
(BGĐT) - Còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thời điểm này, nông dân nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị hạ tầng, vật tư, cây giống, ứng dụng công nghệ cao vào canh tác vụ hoa cuối năm. 
Thắng vụ hoa Tết
(BGĐT) - Thời tiết thuận lợi cộng với làm chủ kỹ thuật, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang lãi lớn vụ hoa Tết này. Không ít hộ có khoản thu hàng chục triệu đồng/sào hoa sau vài tháng trồng.
Dịch vụ làm đẹp: Hút khách dịp cuối năm
(BGĐT) - Với mong muốn "tân trang" nhan sắc đón năm mới, dịp này nhiều chị em rủ nhau làm đẹp khiến các dịch vụ như: Cắt tóc, uốn tóc, làm móng nhộn nhịp hơn.
Thế Đại













Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...