Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: 2 công trình khoa học được ghi danh vào “Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2019”

Cập nhật: 11:48 ngày 24/08/2019
(BGĐT)- Tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ công bố “Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2019”.
{keywords}

Công trình “Cột cảnh báo nước lũ, nước dâng bằng tín hiệu pháo hiệu cảnh báo cho các ngầm tràn đoạn đường ngập nước” của nhóm tác giả: Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Đức Hùng.


Năm nay, 74 có công trình, giải pháp sáng tạo KH&CN tiêu biểu được ghi nhận và vinh danh trong "Sách vàng sáng tạo Việt Nam". Những công trình này thuộc các lĩnh vực như: Cơ khí tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới, thích ứng biến đổi khí hậu, quốc phòng, an ninh...

Trong đó, Bắc Giang có 2 công trình, giải pháp KH&CN được công bố trong Sách vàng gồm: “Cột cảnh báo nước lũ, nước dâng bằng tín hiệu pháo hiệu cảnh báo cho các ngầm tràn đoạn đường ngập nước” của nhóm tác giả: Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Đức Hùng, Công ty TNHH MTV Cơ khí Tuyết Thành, xã Nhã Nam (Tân Yên) và “Ứng dụng công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất ngọc trai nước ngọt bằng phương pháp lai ghép mô tế bào” của tác giả Trương Đình Tùng, Công ty TNHH Hà Bắc Pearl, xã Đông Hưng (Lục Nam).

{keywords}

"Ứng dụng công nghệ, xây dựng mô hình sản xuất ngọc trai nước ngọt bằng phương pháp lai ghép mô tế bào” của tác giả Trương Đình Tùng.

Ảnh: Công Doanh

Được biết, đây là hoạt động thường niên thực hiện từ năm 2016 và được tổ chức vào dịp Quốc khánh (2-9) hằng năm. Các công trình được lựa chọn từ những giải pháp do các ban, bộ, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, TP giới thiệu .

Đây là những công trình tiêu biểu ở các lĩnh vực, phạm vi, đã được kiểm nghiệm qua thực tế; nhiều sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường, chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục, nông nghiệp, quốc phòng, tiết kiệm năng lượng... đáp ứng nhu cầu thiết thực trong đời sống xã hội hiện nay.

Những "nhà khoa học" nông dân
(BGĐT) - Bằng sự nhạy bén, ham học hỏi và đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn lao động, nhiều nông dân trong tỉnh đã tạo ra sản phẩm hữu ích, phương pháp mới trong sản xuất. Qua đó giúp tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhà nông. Báo Bắc Giang giới thiệu một số cách làm sáng tạo.
Hai người Việt lọt top 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á 2019
Tạp chí khoa học Asian Scientist (Singapore) bình chọn hai nhà khoa học của Việt Nam đều có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực y dược.
Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ phát triển sâm nam núi Dành
(BGĐT)- Sáng 21-3, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội thảo “Giải pháp phát triển sâm nam núi Dành trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”. Hội thảo có sự tham dự của nhiều đại biểu, nhà khoa học ở T.Ư; lãnh đạo các sở, huyện, đơn vị, doanh nghiệp liên quan. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái đồng chủ trì.
15 dự án đạt giải Nhất cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2018-2019 khu vực phía Bắc
Ngày 12-3, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết và trao giải cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh Trung học năm học 2018-2019, khu vực phía Bắc sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan và khoa học.
 Hoàng Phương
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...