Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hội Chăn nuôi bò xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang): Cách làm mới, hiệu quả cao

Cập nhật: 08:20 ngày 12/06/2019
(BGĐT) - Nhiều năm nay, Hội Chăn nuôi bò xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã có cách làm sáng tạo trong việc chăm sóc phát triển đàn vật nuôi. Qua đây, tạo thuận lợi cho bà con vùng ven TP phát triển kinh tế. 

Thành lập từ năm 2014, đến nay Hội Chăn nuôi bò xã Đồng Sơn có 50 thành viên là người dân ở các thôn Sòi, Đồng Quan, Đồng Sau với tổng đàn 150 con. Hội hoạt động theo cách phân công lịch chăn bò cho từng hội viên. 

{keywords}

Chăn thả đàn bò tại xã Đồng Sơn.

Cụ thể, tùy theo số lượng bò của gia đình mà chăn nhiều hay ít ngày. Nếu hộ có 1 con sẽ chăn một ngày, hộ có 10 con đi chăn 10 ngày và cứ thế quay vòng lần lượt. Hộ nào có ít bò thì có khi vài tháng mới phải đi chăn bò một lần. Các gia đình có thể đổi lịch cho nhau nếu bận công việc.

Anh Tạ Đoàn Thắng, Chủ tịch Hội chăn nuôi bò kể: “Đã thành nếp, ngày nào cũng vậy, trừ những hôm trời mưa, cứ tầm từ 7-8 giờ sáng các hộ đưa bò đến ngã ba, nơi giao nhau giữa các thôn để người đảm nhận nhiệm vụ lùa đàn vật nuôi đi chăn. Chiều tối người đi chăn lùa bò về vị trí tập kết giao trả cho các hộ”. 

Bà Nguyễn Thị Tuyết, thôn Sòi mỗi năm nuôi từ 4-6 con bò. Từ ngày tham gia Hội, gia đình bà tiết kiệm được nhân công đi chăn hàng ngày để làm việc khác, kiếm thêm thu nhập.

Với cách làm như vậy, các hộ tham gia Hội Chăn nuôi bò đều nhận thấy lợi ích rõ nhất là tiết kiệm thời gian, nhân lực. Mặt khác bò đi chăn theo đàn lâu ngày thành thói quen không tách lẻ, giúp người trông dễ kiểm soát, không xảy ra thiếu mất. 

Tham gia vào Hội, các hộ còn chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi; cùng nhau thực hiện việc tiêm phòng bệnh cho đàn bò đúng quy định. Đây là cách làm độc đáo, tiết kiệm thời gian chăm sóc mang lại hiệu quả cao, nhờ vậy số lượng đàn bò của hội viên ngày một tăng, mang lại thu nhập khá cho bà con.

Được biết, ngoài Hội Chăn nuôi bò, xã Đồng Sơn có tổng đàn bò gần 600 con. Để giúp các hộ chăn nuôi có thu nhập cao, UBND xã thường xuyên phối hợp với cơ quan chuyên môn của TP tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Nhiều mô hình hỗ trợ sản xuất phát triển đàn bò thương phẩm giống ngoại nhập đã được hội nông dân các cấp, cơ quan khuyến nông hỗ trợ thực hiện.

Tăng cường kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện cho người chăn nuôi tiêu thụ lợn và tái đàn
(BGĐT) - Ngày 2-4, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại huyện Lục Nam và Lạng Giang. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT.
Hợp tác xã Chăn nuôi, sản xuất, tiêu thụ lợn sạch Tân Yên: Bảo vệ đàn lợn an toàn trước dịch bệnh
(BGĐT) - Với diện tích chuồng trại gần 1000 m2, Hợp tác xã Chăn nuôi, sản xuất, tiêu thụ lợn sạch Tân Yên, huyện Tân Yên (Bắc Giang) thường xuyên chăn nuôi hơn 300 lợn thương phẩm và hơn 30 lợn nái. Hợp tác xã luôn thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn cho đàn lợn.
Người chăn nuôi và nỗi lo thường trực
Không lâu sau cuộc đại khủng hoảng dư thừa thịt lợn vào năm 2017 gây thiệt hại không nhỏ, nay các chủ trang trại, người chăn nuôi lợn lại gặp khó khăn mới-dịch bệnh.
Quyết liệt phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi, giữ ổn định và phát triển sản xuất
(BGĐT)-Đó là chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khi kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại huyện Hiệp Hòa vào ngày 13-3. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT.
Minh Hương
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...