Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Bắc Giang và thành phố Thái Châu (Trung Quốc)

Cập nhật: 18:09 ngày 22/04/2019
(BGĐT) - Ngày 22-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn và đại diện một số sở, ngành tiếp đoàn đại biểu thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) do ông Yang Jie, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Thái Châu làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lại Thanh Sơn nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu thành phố Thái Châu sang thăm Bắc Giang và giới thiệu đến đoàn những kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH, thu hút đầu tư, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

{keywords}

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang và TP Thái Châu.

Hiện nay, các doanh nghiệp (DN) của Trung Quốc đứng số 1 về tổng vốn đầu tư và đứng thứ 2 về số lượng dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong đó có một số DN lớn đầu tư về sản xuất linh kiện điện tử, tấm pin năng lượng mặt trời, bao bì… Đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế và giải quyết lao động việc làm cho người dân Bắc Giang. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ mong muốn thành phố Thái Châu và tỉnh Bắc Giang tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác, mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa, du lịch, ngoại giao nhân dân bên cạnh việc phát triển kinh tế. 

Các DN của thành phố Thái Châu nói riêng và Trung Quốc nói chung qua sự giới thiệu của chính quyền nước bạn tiếp tục tìm hiểu, xúc tiến đầu tư vào Bắc Giang. Về phía tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các DN Trung Quốc đầu tư lâu dài.

{keywords}

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn trao quà lưu niệm cho Yang Jie, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thái Châu.

Ông Yang Jie, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Thái Châu chúc mừng sự phát triển của Bắc Giang, nhất là tốc độ tăng trưởng GDP trong năm qua đạt 16,1%, đứng trong nhóm những tỉnh cao nhất Việt Nam. 

Với thế mạnh về sản xuất dược liệu, đóng tàu, năng lượng xanh và du lịch, chính quyền thành phố Thái Châu khuyến khích các DN sang đầu tư tại Bắc Giang. Những kết quả hợp tác ban đầu là nền tảng để hai bên thúc đẩy quan hệ thêm bền chặt, hiệu quả cao hơn nữa.

{keywords}

Đồng chí Mai Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang đón nhận tủ sách “Cửa sổ Thái Châu” do ông Yang Jie, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Thái Châu trao tặng.

Tiếp đó, đoàn đại biểu thành phố Thái Châu đã trao đổi với UBND thành phố Bắc Giang về một số lĩnh vực. Theo đồng chí Mai Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang, hiện nay trên địa bàn thành phố có 11 dự án của các DN Trung Quốc đầu tư với số vốn khoảng 300 triệu USD. Đặc biệt là Trung tâm Logistics quốc tế thành phố Bắc Giang đang được triển khai tại xã Song Khê do Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc - Công ty cổ phần Quản lý tài sản Hải Trình Hải Nam (Trung Quốc) là nhà đầu tư. Khi hoàn thành đây sẽ là nơi tập kết, trung chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại. Do vậy, hai bên thống nhất sẽ mở rộng, thúc đẩy hợp tác, trong đó tập trung vào giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư mà hai thành phố có nhiều tiềm năng, thế mạnh.

Nhân dịp này, chính quyền thành phố Thái Châu trao tặng tủ sách “Cửa sổ Thái Châu” cho thành phố Bắc Giang.

Quốc Phương

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...