Xuất hiện đoạn sạt lở đê sông Thương trên địa bàn xã Dương Đức (Lạng Giang)
Đáng ngại nhất là đoạn K10+500 với chiều dài lên đến 70-80 m, ăn sâu vào phía trong. Trước đó, Báo Bắc Giang đã phản ánh tình trạng dọc tuyến sông Thương chảy qua địa bàn các xã Liên Chung, Hợp Đức, Quế Nham (Tân Yên) có hiện tượng sạt lở đê do khai thác cát sỏi trái phép.
Các tàu thuyền khai thác cát sỏi neo đậu dọc sông Thương đoạn qua xã Dương Đức (Lạng Giang). |
Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã tổ chức ký cam kết với 16 chủ phương tiện đường thủy, tập trung chủ yếu ở các xã: Dương Đức, Mỹ Hà, Đào Mỹ và Tân Hưng (Lạng Giang) – được xác định có biểu hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Sau ký cam kết, hoạt động trên đã tạm lắng xuống, tuy nhiên vẫn xuất hiện một số điểm sạt lở mới.
Báo Bắc Giang sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.
Quốc Phương
Ý kiến bạn đọc (0)