Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Kinh tế
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nông nghiệp ASEAN đứng trước nhiều thách thức lớn

Cập nhật: 15:11 ngày 08/10/2018
Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, nông nghiệp ASEAN đang đứng trước nhiều thách thức lớn, đặc biệt là biến đổi khí hậu, bất lợi về thị trường...

Sáng 8-10, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị quan chức cao cấp chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 40 và các hội nghị Bộ trưởng liên quan.

{keywords}

Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh: Sự trưởng thành của ASEAN có đóng góp quan trọng của ngành nông nghiệp qua các thời kỳ. Nông nghiệp vẫn duy trì vai trò trụ cột trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Cộng đồng và thúc đẩy hội nhập bền vững của khu vực vào kinh tế toàn cầu.

Với quy mô dân số 650 triệu dân và GDP hàng năm đạt 2.760 tỷ USD, việc tăng cường hợp tác nông nghiệp nội khối rất quan trọng, giúp tận dụng các ưu đãi mà các nước ASEAN dành cho nhau thông qua các hiệp định hợp tác trong khối và giữa các nước; qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp nhanh hơn, phân bổ nguồn lực tốt hơn, tăng cường sức cạnh tranh của nông nghiệp ASEAN.

{keywords}

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị (Ảnh: Hồng Quang)

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, nông nghiệp là ngành có nhiều ưu thế để phát triển, song những năm qua phát triển nông nghiệp của khu vực đang có xu hướng chững lại, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nông nghiệp ASEAN đang đứng trước nhiều thách thức lớn, đặc biệt là biến đổi khí hậu, bất lợi về thị trường, sự chênh lệch về trình độ phát triển với các khu vực khác trên thế giới, sự phát triển công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng, ông Nguyễn Xuân Cường nói.

Tuy nhiên, nhiều cơ hội mới cho nông nghiệp cũng đã xuất hiện từ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, mở ra tiềm năng và lợi ích to lớn cho sự phát triển nông nghiệp.

Đánh giá cao sự hợp tác nông nghiệp trong khu vực ASEAN thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiến nghị: “Để giải quyết những thách thức trên, chúng ta cần có sự hợp tác chặt chẽ hơn trong khu vực, đòi hỏi các nước thành viên cũng như Hiệp hội ASEAN phải có cam kết đủ mạnh và đầu tư thích đáng cho sự phát triển nông nghiệp ASEAN, đề ra những giải pháp và có bước đi phù hợp để biến mục tiêu, thách thức thành cơ hội”.

Với vai trò là Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN (AMAF) giai đoạn 2018 – 2019, Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên và Ban Thư ký ASEAN trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác nhằm nâng cao tính cạnh tranh của ASEAN, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển nông nghiệp bền vững, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định.

Tại Hội nghị này, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất các cơ chế ưu tiên chung của khu vực liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, an ninh lương thực và an toàn thực phẩm; thảo luận, xây dựng các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy đàm phán nông nghiệp tại các diễn đàn nói chung, trong đó có đàm phán nông nghiệp trong khuôn khổ Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu; phát huy những nguồn lực tổng thể của xã hội qua hình thức đầu tư công tư PPP và tận dụng tốt nhất các cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại.

Theo VOV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...