Khai thác khoáng sản tại Tân Yên (Bắc Giang): Tái phạm kéo dài
Phạt để tồn tại?
Từ năm 2013 đến nay, ông Nguyễn Văn Dũng, phố Mới, thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) liên tục khai thác, vận chuyển đất trái phép tại khu đồi giáp ranh giữa hai xã Việt Ngọc (Tân Yên) và Hoàng Thanh (Hiệp Hòa). Quả đồi rộng gần 4 nghìn m2 bị khoét sâu từ 4-6 m, nhiều điểm trũng như ao, ngập sâu trong nước. Khi phát hiện vụ việc, UBND xã Hoàng Thanh cử cán bộ kiểm tra, báo cáo, đề nghị UBND huyện Hiệp Hòa chỉ đạo Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) kiểm tra, xử lý.
Điểm khai thác đất trái phép diễn ra trong nhiều năm tại vị trí tiếp giáp giữa xã Việt Ngọc (Tân Yên) và xã Hoàng Thanh (Hiệp Hòa). |
Công an huyện Hiệp Hòa đã hai lần xử phạt đối tượng liên quan với tổng số tiền 4 triệu đồng. UBND huyện Hiệp Hòa cũng gửi văn bản đề nghị UBND huyện Tân Yên phối hợp quản lý. UBND xã Việt Ngọc nhiều lần kiểm tra, yêu cầu ông Dũng chấm dứt vi phạm. Tuy vậy, tình trạng trên vẫn tái diễn trong nhiều năm gây bức xúc trong nhân dân.
Từ tháng 4-2017 đến cuối tháng 3 năm nay, các ông: Vũ Văn Mạnh, thôn Trại Tón, xã Việt Ngọc; Nguyễn Hữu Du, thôn Đông An; Nguyễn Quang Tưởng, thôn Vân Trung, xã Lam Cốt (Tân Yên) nhiều lần khai thác đất trái phép tại núi Kẻn, thôn Ngàn Ván, xã An Dương (Tân Yên). UBND xã An Dương đã xử phạt 5 trường hợp với tổng số tiền 17 triệu đồng; UBND huyện Tân Yên cũng xử lý 3 trường hợp, tổng số tiền phạt, truy thu khoảng 100 triệu đồng. Dù vậy hai quả đồi rộng gần 6,5 nghìn m2 tại thôn Ngàn Ván đã bị “xà xẻo”. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại thôn Ngàn Am, xã An Dương và các xã Cao Xá, Lam Cốt.
Thực tế trên cho thấy, cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở đều nắm được các vi phạm nêu trên và nhiều lần nhắc nhở, xử phạt hành chính. Thế nhưng dư luận đặt câu hỏi là tại sao chính quyền địa phương, cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý kịp thời, dứt điểm? Phải chăng việc xử lý chỉ là “phạt rồi cho tồn tại”?
Làm rõ trách nhiệm, truy thu thuế
Tìm hiểu được biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng “phạt rồi tái phạm” trước hết là do lợi nhuận từ khai thác đất trái phép rất lớn nên các đối tượng dùng nhiều chiêu đối phó để hoạt động. Lãnh đạo một doanh nghiệp chuyên cung cấp đất san lấp mặt bằng tại huyện Tân Yên cho biết, giá đất san lấp tại mỏ là 24 nghìn đồng/m3 (chưa tính cước vận chuyển). Với hàng chục nghìn m3 đất đã lấy cắp tại thôn Ngàn Ván, xã An Dương, các đối tượng đã bỏ túi khoảng một tỷ đồng.
Theo Phòng TN&MT huyện Tân Yên, từ cuối năm 2017 đến nay, đơn vị đã tham mưu UBND huyện xử phạt 12 cá nhân, doanh nghiệp, tổng số tiền là 295 triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Sau đó, nhiều đơn vị vẫn tái phạm. |
Thế nhưng yếu tố cốt lõi để vi phạm kéo dài là do việc xử lý thiếu quyết liệt, chưa đủ sức răn đe của chính quyền địa phương. Đơn cử, dù khai thác hàng nghìn m3 đất trái phép tại khu vực giáp ranh giữa xã Việt Ngọc và Hoàng Thanh trong thời gian dài song người vi phạm chỉ mới bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng.
Theo đại diện lãnh đạo Sở TN&MT, tuy chỉ được UBND tỉnh ủy quyền cấp phép hạ thấp độ cao đối với đất ở, đất vườn, khối lượng vận chuyển dưới 3 nghìn m3. Vậy mà, nhiều diện tích đất nông, lâm nghiệp cũng được chấp thuận cho hạ cốt nền. Bên cạnh đó, Phòng TN&MT, UBND các xã nơi có vi phạm có dấu hiệu đùn đẩy trách nhiệm.
Vi phạm xảy ra ở cả hai huyện nhưng ông Vũ Quang Toản, Phó trưởng phòng TN&MT huyện Hiệp Hòa khẳng định: “Khi tổ công tác của UBND huyện Hiệp Hòa đến kiểm tra, các đối tượng đều chạy sang khu vực xã Việt Ngọc quản lý để trốn tránh, thách thức. Chúng tôi nhiều lần gọi điện, gửi văn bản đề nghị UBND xã Việt Ngọc, UBND huyện Tân Yên phối hợp ngăn chặn, xử lý song kết quả còn hạn chế.
Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Văn Tuyến, Phó Giám đốc Sở TN&MT thông tin, Sở đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện Tân Yên, Hiệp Hòa yêu cầu tập thể, cá nhân của Phòng TN&MT, UBND các xã kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Giao Phòng TN&MT các huyện chủ trì, phối hợp làm việc với các đối tượng khai thác đất trái phép để thiết lập hồ sơ xử lý, báo cáo kết quả trong tháng 9.
Ngoài các biện pháp trên, nhiều ý kiến cho rằng, UBND các huyện cần chỉ đạo đơn vị chuyên môn xác minh, làm rõ khối lượng khoáng sản đã bị khai thác, vận chuyển trái phép; truy thu các khoản thu lợi bất chính, tránh thất thu ngân sách.
Hồng Dương
Ý kiến bạn đọc (0)